Cựu chiến binh Hà Tĩnh thi đua làm kinh tế giỏi, góp sức xây dựng quê hương

(Baohatinh.vn) - Phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh (CCB) ở Hà Tĩnh luôn tiên phong gương mẫu, tham gia phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương.

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1979, vừa tròn 19 tuổi, ông Phạm Thái Đoài (SN 1960) ở xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh) hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc. Năm 1982, ông xuất ngũ về quê lấy vợ, sinh con. Dù đã bôn ba khắp nơi, bươn chải đủ nghề, thế nhưng, cái nghèo vẫn đeo bám gia đình.

Cựu chiến binh Hà Tĩnh thi đua làm kinh tế giỏi, góp sức xây dựng quê hương

Cựu chiến binh Phạm Thái Đoài làm giàu trên quê hương.

Sau nhiều năm loay hoay tìm hướng đi, năm 2003, nhận thấy nhu cầu xây dựng tại địa phương đang phát triển, ông thành lập Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng - Dịch vụ tổng hợp Châu Đoài để tìm cơ hội phát triển, đồng thời tạo việc làm cho một số con em CCB, thanh niên ở quê hương.

Năm 2011, ông quyết định thử sức ở lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp và thành lập HTX Chăn nuôi Hoàng Châu. Với nguồn vốn vay ưu đãi 6 tỷ đồng từ Liên minh HTX Việt Nam cùng với số tiền tích cóp của gia đình, ông Đoài mạnh dạn đầu tư 22 tỷ đồng xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp quy mô gần 14 ha để trồng cây ăn quả, chăn nuôi lợn theo hướng công nghệ cao.

Cựu chiến binh Hà Tĩnh thi đua làm kinh tế giỏi, góp sức xây dựng quê hương

Hằng ngày, CCB Phạm Thái Đoài vẫn miệt mài chăm sóc trang trại kinh tế tổng hợp 14ha.

Thời điểm đó, “chân ướt chân ráo” đầu tư vào chăn nuôi, loay hoay tìm đầu ra cùng với phải trả tiền lãi ngân hàng, không ít lần HTX của ông đứng trước nguy cơ phá sản, song với bản lĩnh, sự quyết đoán của người đứng đầu và sự động viên, hỗ trợ của các cấp, ngành, HTX đã vượt qua “sóng gió”.

Đến nay, trang trại luôn duy trì 650 con lợn nái, xuất ra thị trường từ 14-16 nghìn con lợn giống/năm, thu về 2,5 tỷ đồng/năm tiền lãi. HTX đang tạo việc làm cho 16 công nhân địa phương, với mức lương 6 triệu đồng/ người/tháng và được đóng bảo hiểm. Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng đang tiếp tục duy trì ổn định, tạo việc làm cho 40 công nhân với mức lương 5,5 triệu đồng/ người/tháng.

Cựu chiến binh Hà Tĩnh thi đua làm kinh tế giỏi, góp sức xây dựng quê hương

Khu chăn nuôi lợn công nghệ cao của HTX Chăn nuôi Hoàng Châu.

Luôn nêu cao trách nhiệm với địa phương, tích cực đóng góp cho xã hội, ông Phạm Thái Đoài - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Chăn nuôi Hoàng Châu đã đầu tư 1,5 tỷ đồng để làm gần 1 km đường từ quốc lộ 1 về thôn; xây dựng 5 nhà vệ sinh cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; sẵn sàng cho hội viên CCB vay tiền lúc hoạn nạn; chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết, hỗ trợ KHKT trong phát triển kinh tế trang trại cho nhiều người học tập.

Cựu chiến binh Hà Tĩnh thi đua làm kinh tế giỏi, góp sức xây dựng quê hương

Mỗi năm, trạng trại ông Việt xuất ra thị trường hàng tấn cá.

Cũng từ sự chịu khó và bản lĩnh của người cựu binh, ông Nguyễn Kỳ Việt (SN 1966) đã biến cánh đồng trũng ở thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) thành trang trại rộng 1,5 ha.

Năm 1987, ông Việt phục viên về quê. Nhiều năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng cuộc sống vẫn khó khăn, đến năm 2004, ông Việt quyết định đấu thầu 1,5 ha đất ruộng bỏ hoang để làm kinh tế trang trại.

Ông đào ao nuôi cá và từng bước mở mang thêm chăn nuôi lợn nái sinh sản. Đến nay, trang trại mỗi năm xuất bán 6-7 tấn cá; khu chăn nuôi lợn khép kín với 60 con lợn nái, xuất chuồng 100 con lợn thịt/năm. Ngoài ra, gia đình còn có 5-7 con trâu.

“Mỗi năm, trừ chi phí, tôi thu 500-600 triệu đồng từ mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Bà con trong xã, đặc biệt, một số hội viên CCB đã tìm đến học hỏi kinh nghiệm” - ông Việt cho hay.

Cựu chiến binh Hà Tĩnh thi đua làm kinh tế giỏi, góp sức xây dựng quê hương

Phát triển mô hình chăn nuôi lợn khép kín, mỗi năm ông Việt thu hàng trăm triệu đồng.

Theo thống kê của Hội CCB tỉnh, toàn tỉnh hiện có 216 doanh nghiệp; 300 HTX, tổ hợp tác; 1.655 gia trại, 1.263 hộ kinh doanh do hội viên CCB đứng chủ đang duy trì sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm cho 9.447 lao động. Hội CCB các cấp đã giúp 397 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo CCB hiện xuống còn 1,08%, hộ cận nghèo còn 1,86%; hộ khá và giàu đạt 62,54%.

Đại tá Trần Hậu Tám - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Toàn tỉnh hiện có 2.128 gia trại, trang trại do CCB làm chủ có thu nhập trên 100 triệu đồng đến nhiều tỷ đồng/năm. Qua đây, từng bước nâng cao đời sống cho cán bộ, hội viên, giảm nhanh hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu, góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương. Nhiều mô hình đã trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM của tỉnh và cả nước.

Cựu chiến binh Hà Tĩnh thi đua làm kinh tế giỏi, góp sức xây dựng quê hương

Các CCB ở xã Cẩm Bình chia sẻ cùng nhau kiến thức, kinh nghiệm xây dựng các mô hình kinh tế.

Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục chỉ đạo củng cố những mô hình làm ăn có hiệu quả, động viên cán bộ, hội viên huy động các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư các mô hình mới trên các lĩnh vực theo thế mạnh của từng địa phương. Hướng phát triển là sản xuất sạch theo hướng hữu cơ, tiêu chuẩn VietGAP, phấn đấu có nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường quảng bá, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Chủ đề Cựu binh Hà Tĩnh làm kinh tế giỏi

Đọc thêm

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!