Cơ quan chống tham nhũng Philippines ngày 20-6 đề nghị điều tra tham nhũng đối với cựu tổng thống Benigno Aquino.
Cựu tổng thống Philippines Beenigno Aquino - Ảnh: REUTERS
Theo Reuters, cáo buộc nhằm vào ông Benigno Aquino, tổng thống Philippines giai đoạn 2010 - 2016, liên quan tới hoạt động giải ngân hơn một tỉ USD trong quỹ nhà nước mà không có sự chấp thuận cần thiết từ quốc hội Philippines.
Cụ thể, mạng truyền hình ABS-CBN cho hay thanh tra Conchita Carpio Morales đã đề nghị truy tố ông Aquino vì việc thực hiện chương trình gây tranh cãi có tên Chương trình Tăng tốc giải ngân (DAP) trong thời gian lãnh đạo Philippines.
Ông Aquino, con trai của cựu lãnh đạo Corazon Aquino, cũng đối mặt với những trường hợp cáo buộc hành động sơ suất dẫn tới cái chết của 44 sĩ quan cảnh sát trong năm 2015, giai đoạn xảy ra cuộc khủng hoảng nổi dậy ảnh hưởng tới uy tín của ông trên tư thế tổng thống.
Trong tuyên bố đưa ra ngày 20-6, Văn phòng thanh tra cho biết thanh tra Conchita Carpio Morales tìm thấy "tội danh có thể xảy ra" đủ để đưa ông Aquino ra tòa.
Trong khi đó bà Abigail Valte, phát ngôn viên của ông Aquino, bày tỏ sự ngạc nhiên về việc "làm thế nào Văn phòng thanh tra lại đảo ngược quyết định trước đó cho rằng không tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy về cáo buộc nhằm vào tổng thống Aquino".
Năm ngoái, Phòng thanh tra cho rằng ông Aquino vô tội, sau khi các nghị sĩ cánh tả đệ đơn cáo buộc ông Aquino đưa số tiền trên cho các đồng sự trong ngành lập pháp của mình.
Nhưng lúc này phía thanh tra nói tìm thấy bằng chứng mạnh mẽ nói ông Aquino cấu kết với bộ trưởng ngân sách nhằm giải ngân phi pháp mà không thông qua quốc hội.
Năm 2014, Tòa án Tối cao Philippines tuyên bố việc chuyển các khoản ngân sách công nêu trên là "bất hợp pháp" và "vi hiến", tuy nhiên không đưa ra hành động trừng phạt nào.
Hôm 19-6 qua, vị bộ trưởng ngân sách Florencio Abad, người bị cho là đồng minh của ông Aquino, đã bị truy tố vì tội danh tương tự.
Sau cuộc gặp với người đồng cấp Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/9 bày tỏ tin tưởng Ukraine đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ.
Theo phóng viên TTXVN tại Wasington, Tổng thống Donald Trump thông báo ngày 22/9, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt leucovorin (axit folinic) - một dạng của axit folic được dùng để ngăn ngừa và điều trị ngộ độc do các chất đối kháng axit folic, như một phương pháp điều trị để giảm các triệu chứng tự kỷ.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, một bệnh viện lớn ở khu vực Tây Nam Sydney, Australia mới đây đã đưa vào sử dụng một chiếc máy chụp cộng hưởng từ (MRI) mới, với khả năng "đóng băng" các khối u, giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn đau dữ dội mà không cần phẫu thuật xâm lấn.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định nước này sở hữu vũ khí bí mật mới, qua đó góp phần đáng kể vào bước đột phá tiếp theo trong sức mạnh quân sự của đất nước.
Lực lượng chức năng Thái Lan và Lào vừa bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy lớn với gần 2 triệu viên ma túy tổng hợp khi 2 đối tượng đang làm thủ tục chuẩn bị nhập cảnh vào Thái Lan.
Mỹ đã nhất trí tăng cường đối thoại quân sự song phương với Trung Quốc trong chuyến thăm hiếm hoi của các nghị sĩ Quốc hội Mỹ tới Bắc Kinh vào ngày 21/9.
Lực lượng chức năng tỉnh Xiengkhouang, miền Bắc Lào vừa phối hợp triển khai chiến dịch truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực núi Hae, huyện Paek, bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ một lượng lớn quặng vàng.
Sau nhiều tuần yêu cầu Israel kết thúc chiến sự ở Gaza không thành, thủ tướng Anh, Úc, Canada và nhiều nước khác chính tức công nhận Nhà nước Palestine.
Khí đốt tự nhiên có thể trở thành “vũ khí bí mật” của Mỹ trong cuộc đua năng lượng phục vụ AI. Khi nhu cầu điện và hóa đơn điện tăng vọt, nhiều bang và doanh nghiệp năng lượng kỳ vọng việc phát triển hạ tầng khí đốt sẽ được đẩy nhanh để đáp ứng thị trường.
Chính quyền tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan, yêu cầu người Campuchia ở khu vực tranh chấp rời đi trước 10/10, cảnh báo sẽ có hành động pháp lý nghiêm khắc với những người không chấp hành.
Pháp vừa chứng kiến một trong những ngày biểu tình và đình công lớn nhất kể từ sau làn sóng phản đối cải cách hưu trí năm 2023, khi hàng trăm nghìn người dân và công chức xuống đường phản đối kế hoạch cắt giảm chi tiêu công mà chính phủ công bố.
Các tác nhân này được đánh giá và xếp hạng dựa trên nhiều tiêu chí như khả năng kháng thuốc, mức độ lây truyền, tỷ lệ tử vong và tác động đến các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội.
Từ tháng 1/2022 đến tháng 10/2024, các nước EU đã ghi nhận tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đối với 136 loại thuốc, trong đó có nhiều loại kháng sinh và thuốc giảm đau.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm nay. Cuộc họp của Fed cũng mang đến nhiều tín hiệu quan trọng làm "rung chuyển" thị trường.
Báo Lao Security News đưa tin, lực lượng chức năng huyện Khop, tỉnh Xayaboury, phía Bắc Lào vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp, với tang vật lên đến gần 13 triệu viên được cất giấu tinh vi trên xe tải không biển số.
Ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng Tổng thống Zelensky “sớm muộn cũng sẽ phải ký một thỏa thuận với Nga”.
Israel giáng đòn tấn công tàn khốc nhất xuống Gaza City kể từ khi nổ ra chiến sự, khiến hàng nghìn dân thường tháo chạy dưới mưa bom.
Nepal đang đánh giá thiệt hại trị giá hàng triệu USD từ các cuộc biểu tình tuần trước, khi Quốc hội, các văn phòng chính phủ và khách sạn hạng sang bị phóng hỏa.
Châu Âu ghi nhận thiệt hại kinh tế 43 tỷ euro do nắng nóng và thiên tai trong mùa hè 2025, con số dự báo có thể tăng gấp ba lần vào năm 2029 nếu tần suất hiện tượng cực đoan tiếp tục leo thang.
Trong một chiến dịch truy quét tội phạm ma túy quy mô lớn, lực lượng an ninh Mexico đã phát hiện và thu giữ 1,5 tấn ma túy đá được cất giấu tinh vi trong gầm một xe đầu kéo tại cảng Mazatlán, bang Sinaloa. Số ma túy này có giá trị ước tính lên đến 21,3 triệu USD, tương đương với hơn 1,5 triệu liều ma túy.
Trang tin Axios ngày 15/9 dẫn nguồn tin giới chức Israel cho biết quân đội nước này đã phát động chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào Thành phố Gaza với mục tiêu chiếm đóng khu vực này.
Nga tuyên bố truy tố các quốc gia châu Âu “bằng mọi cách có thể” và tại “mọi tòa án quốc tế” nếu tịch thu tài sản của Nga, gây lo ngại về xung đột pháp lý và niềm tin tài chính quốc tế.