Đặc sản cam Hà Tĩnh “đắt hàng” tại hội chợ lớn vùng Bắc Trung Bộ

(Baohatinh.vn) - Nhờ chất lượng vượt trội, thương hiệu đã được khẳng định, đặc sản cam Hà Tĩnh tại Hội chợ Công thương vùng Bắc Trung Bộ - Hà Tĩnh năm 2025 có sức tiêu thụ tốt. Nhiều nhà vườn phải liên tục bổ sung nguồn cung để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

bqbht_br_1.jpg
Các gian hàng trưng bày cam Hà Tĩnh tại hội chợ được nhiều khách hàng "dừng chân" chọn mua.

Hội chợ Công thương vùng Bắc Trung Bộ - Hà Tĩnh năm 2025 đang trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân, du khách và tạo nên không khí sôi động tại khu vực quảng trường Trần Phú (phường Thành Sen). Không chỉ là nơi quy tụ hàng nghìn sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh, thành phố, hội chợ còn là “sân chơi” để đặc sản Hà Tĩnh tỏa sáng. Đặc biệt, các gian hàng trưng bày cam - đặc sản của địa phương đã trở thành một trong những điểm mua sắm thu hút đông đảo khách hàng.

Ghi nhận từ hôm khai mạc (19/11) hội chợ đến nay, các gian hàng cam luôn đông kín người mua. Ngoài mua lẻ cho gia đình, một số khách còn mua theo thùng để làm quà biếu. Trước nhu cầu tiêu thụ lớn, các nhà vườn, cơ sở kinh doanh gần như phải liên tục lên vườn hái cam, vận chuyển bổ sung để đảm bảo đủ hàng phục vụ khách.

Ông Đoàn Quốc Hoài – chủ cơ sở cam Hoài Luân (xã Vũ Quang) cho biết: “Tham gia lễ hội cam và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh nhiều năm nay, cơ sở chúng tôi luôn có doanh thu bán hàng khá tốt. Hội chợ năm nay, sức tiêu thụ cam cũng đạt cao. Từ đầu hội chợ đến nay, ngày nào chúng tôi cũng hái thêm cam mang xuống hội chợ để bán. Nhiều khách hàng sau khi ăn thử, đã mua về cho gia đình thưởng thức và còn đặt hàng theo thùng để gửi đi cho người thân các tỉnh. Đến thời điểm này, gian hàng đã bán ra gần 1 tấn cam”.

bqbht_br_7.jpg
bqbht_br_3.jpg
Cam Hoài Luân có sức tiêu thụ tốt, nhà vườn phải liên tục hái thêm cam, vận chuyển đến hội chợ để phục vụ khách hàng.

Với màu vàng óng đặc trưng cùng hương vị ngọt thanh, mọng nước, cam Hà Tĩnh đã khẳng định được thương hiệu nông sản chất lượng cao, được nhiều người chọn mua. Dù có mức giá từ 40 – 70.000 đồng/kg, cao hơn giá cam bán đại trà ngoài thị trường nhưng các gian hàng cam tại hội chợ vẫn “chinh phục” nhiều khách hàng và có sức mua cao.

Ông Nguyễn Minh Sơn – chủ nhà vườn cam Yến Sơn (xã Hương Bình) chia sẻ: “Sức hút của cam Hà Tĩnh không chỉ đến từ danh tiếng lâu năm mà còn bởi chất lượng đã được khẳng định. Từ đầu hội chợ đến nay, chúng tôi đã bán khoảng 5 tạ cam. Điều vui nhất là có nhiều khách hàng quen từ các lễ hội cam những năm trước cũng tìm đến gian hàng của cơ sở để mua và có những khách hàng đến mua hôm trước, hôm sau quay lại mua thêm. Điều này cho thấy cam của chúng tôi đã được khách hàng tin tưởng lựa chọn”.

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_4.jpg
Gian hàng của nhà vườn Yến Sơn đã bán khoảng 5 tạ cam tại hội chợ.

Theo ghi nhận, các gian hàng cam được bày bán tại hội chợ là những cơ sở, nhà vườn “có tiếng”, cam được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP và đã nhiều lần tham gia các hội chợ như cam Bảo Phương, cam Hoài Luân, cam Yến Sơn, cam Khe Mây của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Thảo Vân, HTX Sản xuất, kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng… Điều này giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi lựa chọn mua sản phẩm.

Chị Hà Thị Thu Vân (phường Thành Sen) chia sẻ: “Từ khi hội chợ khai mạc đến nay, tôi đã đến trải nghiệm và mua sắm 2 lần. Bên cạnh mua các đặc sản, đồ dùng như nước mắm, giò chả, hải sản khô, một vài loại bánh của các tỉnh khác thì mỗi lần đến hội chợ, tôi đều mua cam để gia đình thưởng thức. Cam bán tại hội chợ chủ yếu là những cơ sở tôi đã từng mua những mùa trước nên yên tâm về chất lượng”.

Dù có mức giá cao 70.000 đồng/kg nhưng với chất lượng đã được khẳng định và thương hiệu được nhiều người dân biết đến, cam của Tổ hợp tác cam Bảo Phương (xã Vũ Quang) có sức tiêu thụ tốt tại hội chợ. Chị Trần Thị Hoài Phương – chủ gian hàng cam Bảo Phương chia sẻ: “Tiếp nối thành công từ Hội chợ mùa Thu tại Hà Nội vừa qua, sức tiêu thụ cam tại hội chợ Công thương vùng Bắc Trung Bộ - Hà Tĩnh được tổ chức ngay tại quê nhà cũng rất tốt. Dù giá cao hơn nhiều cơ sở khác nhưng cam Bảo Phương cũng không hề “kén khách”. Từ tối 19/11 đến nay, chúng tôi đã bán ra hơn 5 tạ cam. Không chỉ sức mua đạt cao, sản phẩm của chúng tôi còn được nhiều người khen ngợi về chất lượng, độ ngọt, đây là niềm vui, động lực lớn đối với cơ sở”.

Dù có mức giá cao hơn nhiều cơ sở khác nhưng cam Bảo Phương vẫn được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn nhờ khẳng định được chất lượng.
Dù có mức giá cao hơn nhiều cơ sở khác nhưng cam Bảo Phương vẫn được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn nhờ khẳng định được chất lượng.

Các vùng trồng cam Khe Mây, cam Vũ Quang… đang vào mùa thu hoạch chính vụ nên cam đã chín vàng và ngọt, thơm, góp phần làm nên sức hấp dẫn tại hội chợ. Đặc sản cam Hà Tĩnh “ghi dấu” tại Hội chợ Công thương vùng Bắc Trung Bộ - Hà Tĩnh năm 2025 cho thấy hiệu quả của việc xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng nông sản địa phương.

Với tín hiệu tích cực từ sức mua và phản hồi của người tiêu dùng, cam Hà Tĩnh hứa hẹn tiếp tục giữ vững vị thế trên thị trường, đồng thời mở ra cơ hội vươn xa hơn tới những thị trường lớn và phát triển bền vững.

Hội chợ Công thương vùng Bắc Trung Bộ - Hà Tĩnh năm 2025 diễn ra từ ngày 19 – 24/11 tại khu vực quảng trường Trần Phú, phường Thành Sen. Thời gian mở cửa từ 8h – 22h hằng ngày.

Quy mô hội chợ có 200 gian hàng đến từ các doanh nghiệp, đơn vị của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm; sản phẩm nông lâm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến; sản phẩm dệt may, giày da, phụ liệu...

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Chăn ga gối đệm KOALA đã có mặt tại Hà Tĩnh, ưu đãi từ 20%

Chăn ga gối đệm KOALA đã có mặt tại Hà Tĩnh, ưu đãi từ 20%

Ngày 01/10/2026, Công ty Cổ phần May và Thương mại Quốc tế INDICO cùng nhà phân phối Phương Thảo chính thức ra mắt showroom chăn ga gối đệm KOALA tại số 40 Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Khách hàng đến tham quan trong dịp ra mắt có cơ hội khám phá các dòng sản phẩm KOALA, mua sắm với ưu đãi giảm giá từ 20%.
Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Theo đề xuất mới, doanh nghiệp có thể tự quyết giá xăng dầu theo công thức chung, thay vì Nhà nước định kỳ công bố giá bán lẻ tối đa. Vì vậy, giá xăng giữa các cửa hàng có thể khác nhau và được điều chỉnh ngay trong ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 29/9: Đề xuất miễn thuế 3 năm, cấp voucher hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu

Tài chính thị trường ngày 29/9: Đề xuất miễn thuế 3 năm, cấp voucher hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm, đồng thời có thể nhận voucher để giảm một số chi phí. Quy mô hỗ trợ từ chính sách miễn thuế ước khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Kết nối giao thương, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của Hà Tĩnh

Kết nối giao thương, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của Hà Tĩnh

Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối.
Từ minh bạch đến niềm tin: Vinamilk nhận cú đúp giải thưởng IR Awards 2026

Từ minh bạch đến niềm tin: Vinamilk nhận cú đúp giải thưởng IR Awards 2026

Vượt qua quá trình khảo sát gần 700 doanh nghiệp đang niêm yết, Vinamilk được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng của IR Awards 2026, gồm “Website IR được nhà đầu tư yêu thích nhất” và “Hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất” trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính.
 Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Khi niên hạn công trình được xác định rõ, “tuổi thọ” tòa nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng trong định giá căn hộ, khiến những chung cư lâu năm chịu nhiều áp lực hơn về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 22/9: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tự chọn cách tính thuế

Tài chính thị trường ngày 22/9: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tự chọn cách tính thuế

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được để xuất tự chọn tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc trên lợi nhuận ngay trong kỳ tính thuế năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 18/9: Hàng chục nghìn môi giới bất động sản chờ thi chứng chỉ hành nghề

Tài chính thị trường ngày 18/9: Hàng chục nghìn môi giới bất động sản chờ thi chứng chỉ hành nghề

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cả nước có khoảng 300.000 người hoạt động môi giới nhưng chỉ hơn 40.000 người có chứng chỉ; hàng chục nghìn học viên đã hoàn thành đào tạo vẫn chưa thể dự thi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!