Đại biểu quốc hội Ukraine lại tiếp tục “choảng nhau” trên nghị trường

Các đại biểu thuộc phe ’Khối đối lập’ gây lộn ẩu đả với đại biểu tự do Vladimir Parasyuk tại Thượng viện Verkhovnaya Rada do yêu cầu Andrei Sadovyi từ chức Thị trưởng thành phố Lvov.

dai bieu quoc hoi ukraine lai tiep tuc choang nhau tren nghi truong

Hình ảnh vụ ẩu đả cắt từ video

Đại biểu "Khối đối lập" Dmitry Kolesnikov đang phát biểu với yêu cầu như trên, ông chỉ trích Andrei Sadovyi vì tình trạng bãi chứa rác ở Lvov.

Trong lúc đó, đại biểu Parasyuk đến gần và che mất micro của ông Kolesnikov. Giữa các đại biểu bắt đầu cuộc ẩu đả. Ông Parasyuk bị đánh vào đầu. Đồng nghiệp trong quốc hội tách các "võ sĩ" tránh xa nhau, và Rada tiếp tục làm việc bình thường.

Vào cuối tháng Năm tại các bãi chứa rác gần Lvov đã xảy ra hỏa hoạn và lở đất, vì thế có bốn người lọt dưới đống đổ nát. Thi thể của ba nạn nhân được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm và cứu hộ, một thi thể khác cho đến nay vẫn chưa được tìm ra. Sau đó, bãi rác lại bốc cháy, lần này phải sử dụng đến máy bay để dập tắt đám cháy. Một số nghị sĩ cho rằng thị trưởng Sadovyi có lỗi trong những sự kiện này.

Theo Bizlive

Đọc thêm

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.
Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tin của truyền thông nước này cho biết Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong ngày 28/2, đánh dấu đợt đáp trả quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích chung của Israel và Mỹ nhằm vào Tehran bắt đầu cùng ngày.