Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải là ngày hội lớn của toàn dân

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải quán triệt phương châm: kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, QP-AN là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải là ngày hội lớn của toàn dân

Chiều 6/7, đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên, đại diện Ban Tổ chức Trung ương.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Hà Tĩnh chuẩn bị và tổ chức đại hội cơ sở nghiêm túc, trách nhiệm

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thông tin: Đảng bộ Hà Tĩnh có 17 đảng bộ trực thuộc; 638 tổ chức cơ sở đảng; 4.067 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với hơn 99 nghìn đảng viên.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải là ngày hội lớn của toàn dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại Hà Tĩnh.

Thực hiện Chỉ thị 35, Hà Tĩnh đã quán triệt, cụ thể hóa chỉ thị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương sát với thực tiễn để chuẩn bị đại hội Đảng các cấp đảm bảo kỹ lưỡng. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của cấp ủy.

Việc chuẩn bị các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo về nội dung, tổ chức lấy ý kiến góp ý theo đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Đề án nhân sự trình đại hội được xây dựng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và được ban thường vụ cấp ủy cấp trên thẩm định, phê duyệt.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải là ngày hội lớn của toàn dân

Về đại hội cấp cơ sở và cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn 4 đảng bộ cấp cơ sở, 3 đảng bộ cấp huyện; Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy chọn 35 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiến hành đại hội điểm.

Đến hết ngày 30/6, Hà Tĩnh đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở ở 638 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 437 đảng bộ, chi bộ (68,5%) bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội; 437 bí thư cấp ủy đều trúng cử theo đề án đã được phê duyệt.

Đối với cấp huyện, đến nay, 4 đảng bộ cấp huyện đã tổ chức đại hội, duyệt đại hội 7 đảng bộ. Các đảng bộ cấp huyện sẽ cơ bản hoàn thành đại hội trong tháng 7/2020, chậm nhất là trước 15/8/2020.

Về chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đến nay, dự thảo báo cáo chính trị đã được tiến hành các bước, xin ý kiến rộng rãi, bài bản, kỹ lưỡng từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; được gửi tới các đảng bộ trực thuộc, góp ý tại đại hội cấp cơ sở.

Từ ngày 5/7, dự thảo đang được đăng tải trên Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh xin ý kiến trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải là ngày hội lớn của toàn dân

Đối với công tác nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng phương hướng nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành kết luận về phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiện đang tiến hành thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng đó, tỉnh phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp sôi nổi với 8 công trình trọng điểm cấp tỉnh; 76 công trình cấp sở, ngành; 58 công trình cấp huyện và 439 công trình cấp xã; 9 công trình của doanh nghiệp.

Hà Tĩnh không vì đại hội mà chùng lại công tác kiểm tra, giám sát

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chia sẻ: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hà Tĩnh gặp phải sự cố môi trường biển, cuối nhiệm kỳ cùng với cả nước xảy ra đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, toàn Đảng bộ đã đoàn kết, dân chủ, làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên truyền để Nhân dân đồng thuận, đoàn kết, cùng vượt qua khó khăn.

Bên cạnh đó, tỉnh phát huy tối đa vai trò của đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo ổn định các lĩnh vực để phát triển.

“Trong khó khăn gần dân, lúc thuận lợi phục vụ Nhân dân nhiều hơn, đặc biệt qua đại dịch càng củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào Đảng. Qua đó, không khí đại hội Đảng cấp cơ sở tốt hơn, bởi Nhân dân tin vào Đảng” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải là ngày hội lớn của toàn dân

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tại Hà Tĩnh, công tác nhân sự được thực hiện kỹ lưỡng, bài bản theo đúng quy định. Điều đó được thể hiện rõ thông qua ban hành hệ thống các văn bản; phát huy tối đa dân chủ đảm bảo công tác nhân sự khách quan, minh bạch, công khai; riêng đối với tỉnh và huyện thực hiện đánh giá cán bộ xuyên suốt, nhiều chiều, bằng sản phẩm; triển khai kỹ các nội dung trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong quá trình chuẩn bị đại hội, nếu đơn vị, địa phương nào có dấu hiệu vi phạm, tỉnh vẫn thực hiện kiểm tra, giám sát đúng quy định. Hà Tĩnh không vì đại hội mà chùng lại công tác kiểm tra, giám sát; tuyệt đối không có vận động tại đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ băn khoăn về hướng dẫn triển khai một số mô hình thí điểm, hợp nhất các phòng, ban, chức danh; việc thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CPngày 24/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, đặc biệt với Hà Tĩnh địa phương sáp nhập đơn vị hành chính xã số lượng lớn...

Hà Tĩnh triển khai kịp thời, sâu sát, sâu rộng Chỉ thị 35

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng quy mô nền kinh tế tăng 1,5 lần; GRDP thu nhập bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng (năm 2015) lên 62 triệu đồng (năm 2019).

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai kịp thời, sâu sát, sâu rộng Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị đến mọi đối tượng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, cách làm, tổ chức thực hiện trong Đảng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải là ngày hội lớn của toàn dân

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị Hà Tĩnh cần nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chủ động thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc, ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn để các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện; thành lập các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện nhiệm vụ này.

Công tác tổ chức đại hội Đảng cơ sở, một số đại hội Đảng cấp huyện đạt kết quả rất tốt; có hơn 68% đảng bộ, chi bộ cơ sở bầu bí thư cấp ủy trực tiếp tại đại hội, tỷ lệ trúng cử cao, tỷ lệ cấp ủy là nữ, trẻ đạt và vượt.

Hà Tĩnh cũng chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; quan tâm giữ vững ổn định môi trường chính trị cơ sở; rà soát, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết khiếu nại của dân; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch; việc xây dựng báo cáo chính trị ở từng cấp được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng từ khâu dự thảo đến lấy ý kiến.

Đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh, tỉnh thành lập 8 tổ nghiên cứu chuyên đề chuyên sâu đã làm phong phú, cụ thể hơn các nội dung báo cáo và chương trình hành động, là cơ sở luận chứng, luận cứ khoa học, thực tiễn để triển khai trong thời gian tới. Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền cũng được tỉnh triển khai khá tốt, đúng hướng dẫn.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: “Có được kết quả đó là sự nỗ lực của cả nhiệm kỳ và kế thừa từ cuối nhiệm kỳ trước. Điều đó cũng phản ánh những nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng”.

Nhận định những khó khăn trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh cần nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải là ngày hội lớn của toàn dân

“Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tập trung nâng cao chất lượng, làm sâu sắc và phong phú thêm dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trên cơ sở sát với tình hình thực tiễn, mang tính hành động cao hơn. Đồng thời quán triệt phương châm kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên” - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tỉnh cần thực hiện các quy trình, quy định trong công tác nhân sự đại hội Đảng cấp huyện, cấp tỉnh chặt chẽ, chu đáo; đảm bảo chọn ra đội ngũ cán bộ tốt, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đảm bảo tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ đáp ứng yêu cầu kế thừa và phát triển trong tương lai.

Đồng thời, đảm bảo môi trường chính trị ổn định để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; làm tốt công tác tuyên truyền, lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong quần chúng; tổ chức tốt các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trên địa bàn; nâng cao trách nhiệm góp ý văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc...

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý: “Hà Tĩnh phải làm sao để Đại hội Đảng không chỉ là sự kiện chính trị của Đảng bộ tỉnh mà còn là ngày hội lớn của toàn dân”.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!