Đảm bảo lễ bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ từ Lào về Hà Tĩnh diễn ra trang nghiêm, an toàn

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh sau khi đi kiểm tra công tác chuẩn bị lễ đón, an táng hài cốt liệt sỹ quy tập ở Lào tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Nầm (Hương Sơn - Hà Tĩnh), chiều 8/5.

Đảm bảo lễ bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ từ Lào về Hà Tĩnh diễn ra trang nghiêm, an toàn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh kiểm tra điều kiện đảm bảo tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Theo báo cáo của các đơn vị liên quan, dự kiến đến 8 giờ sáng ngày 10/5, Đoàn công tác đặc biệt của tỉnh Bolykhamxay và Đội quy tập hài cốt liệt sỹ của tỉnh sẽ đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại nước nước bạn Lào về tới Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Đảm bảo lễ bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ từ Lào về Hà Tĩnh diễn ra trang nghiêm, an toàn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh làm việc với các đơn vị được phân công nhiệm vụ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Nầm

Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị lễ đón, bàn giao hài cốt liệt sỹ tại Cửa khẩu Quốc tế Cửa khẩu Cầu Treo đã được các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện cơ bản các điều kiện đảm bảo cho buổi lễ.

Đảm bảo lễ bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ từ Lào về Hà Tĩnh diễn ra trang nghiêm, an toàn

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy BCH Quân sự tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị và điều kiện đảm bảo cho lễ đón, bàn giao hài cốt liệt sỹ tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, đội tiêu binh do lực lượng BĐBP tỉnh đảm nhiệm thực hiện nghi lễ đón hài cốt đã tập duyệt kỹ lưỡng phần nghi thức. Khu vực kê bàn đặt hài cốt liệt sỹ, khu vực dâng hương, vị trí đại biểu tham gia lễ dâng hương được kẻ vạch theo khoảng cách quy định để phòng, chống dịch Covid-19.

Ngành y tế đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị khu vực khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt cho các đại biểu, thực hiện phun khử trùng các phương tiện tham gia di chuyển hài cốt liệt sỹ từ Lào về Việt Nam.

Đảm bảo lễ bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ từ Lào về Hà Tĩnh diễn ra trang nghiêm, an toàn

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc: Ngành LĐ-TB&XH đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để thực hiện chu đáo lễ an táng hài cốt liệt sỹ.

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm, công tác chuẩn bị cho lễ cầu siêu, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để xét nghiệm ADN đưa vào ngân hàng Gen quản lý, các điều kiện đảm bảo cho lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ đã gấp rút hoàn thành.

Sau kiểm tra và nghe các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo công tác chuẩn bị cho lễ đón, bàn giao và an táng hài cốt liệt sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh lưu ý: lễ tổ chức đón nhận và bàn giao hài cốt liệt sỹ phải đảm bảo đầy đủ các nghi lễ, trang trọng, thành kính nhưng vẫn phải đảm bảo quy định trong phòng chống dịch bệnh.

Đảm bảo lễ bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ từ Lào về Hà Tĩnh diễn ra trang nghiêm, an toàn

Về nghi lễ, cần trang trí maket thể hiện sự trang trọng, nghiêm trang; lễ vật để làm lễ dâng hương theo phong tục tập quán phải được chuẩn bị đầy đủ; đội tiêu binh phải được tập duyệt thuần thục các nghi thức, nghi lễ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao cho Sở Ngoại vụ, BCH Quân sự tỉnh liên hệ chặt chẽ với các đơn vị ở nước bạn để tổ chức di chuyển hài cốt liệt sỹ từ Bolykhamxay về cửa khẩu.

Giao Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị kịch bản thực hiện các nghi lễ lễ truy điệu hài cốt liệt sỹ. Huyện Hương Sơn tiếp tục tăng cường thêm băng rôn, khẩu hiểu và cờ Tổ quốc hai nước Việt Nam – Lào 2 bên đường; gia cố một số đoạn đường có nhiều ổ gà, ổ voi để tạo thuận lợi cho đoàn xe di chuyển hài cốt liệt sỹ .

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Nầm, các đơn vị phải tổng vệ sinh khu nghĩa trang, sửa sang lại đường di chuyển an táng hài cốt liệt sỹ để đảm bảo đi lại thuận tiện.

Đối với đội quy tập, phải thực hiện cách ly ngay các thành viên của đội sau khi về tới cửa khẩu và phun tiêu trùng khử độc các phương tiện.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai cùng lúc nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc hỗ trợ những mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững ngày càng phát huy hiệu quả.
Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.
Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm quyết liệt, đến nay huyện Đức Thọ đã hoàn thiện xây dựng 67/67 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hỗ trợ xây dựng đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống mới.