Bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ trang nghiêm và đảm bảo quy định phòng dịch

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh - Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tại hội nghị triển khai nhiệm vụ tổ chức bàn giao, đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước, diễn ra sáng nay (4/5).

Bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ trang nghiêm và đảm bảo quy định phòng dịch

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì hội nghị

Theo báo cáo, trong mùa khô năm 2019-2020, từ ngày 1/10/2019 đến nay, Đội Quy tập đã tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.

Trong đó, 7 hài cốt liệt sỹ được quy tập, cất bốc tại tỉnh Bôlykhămxây và 2 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại tỉnh Viêng Chăn.

Bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ trang nghiêm và đảm bảo quy định phòng dịch

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy BCH Quân sự tỉnh: Công tác bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ phải thực hiện đúng các nghi lễ, nhưng đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Theo kế hoạch dự kiến, ngày 10/5/2020, Đội Quy tập sẽ di chuyển hài cốt liệt sỹ được quy tập về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ban Chỉ đạo 515 Hà Tĩnh sẽ tổ chức đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm (Hương Sơn).

Để đảm bảo quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hà Tĩnh sẽ không tổ chức đoàn công tác đặc biệt sang Lào đón nhận, bàn giao và tổ chức các hoạt động như thường niên.

Bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ trang nghiêm và đảm bảo quy định phòng dịch

Phó Giám đốc Sở Y tế Đường Công Lự: Sở Y tế đã giao cho lực lượng phòng dịch tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiến hành phun khử trùng phương tiện khi đoàn nhập cảnh.

Phát biểu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh: “Lễ đón nhận và bàn giao hài cốt liệt sỹ phải được tổ chức đảm bảo đầy đủ các nghi lễ, trang trọng, thành kính và thể hiện lòng biết ơn đối với các liệt sỹ, nhưng vẫn phải đảm bảo quy định trong phòng chống dịch bệnh. Việc đón nhận, bàn giao năm nay tỉnh sẽ giao cho Đội Quy tập thực hiện bên nước bạn Lào”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH, BĐBP, Hải quan Hà Tĩnh tổ chức lễ dâng hương tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với quy mô, số lượng người tham gia hạn chế để đảm bảo phòng, chống dịch. Tổ chức di chuyển hài cốt liệt sỹ từ cửa khẩu về Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm và không dừng lại để người dân dâng hương tại thị trấn Sơn Tây như mọi năm.

Bàn giao, an táng hài cốt liệt sỹ trang nghiêm và đảm bảo quy định phòng dịch

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chỉ đạo: Ngành Y tế phải đảm bảo nhân lực, vật tư, trang thiết bị để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Đội Quy tập khi về đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phải thực hiện cách ly để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. BCH Quân sự tỉnh bố trí lực lượng thay thế Đội Quy tập để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thành phần đại biểu tham gia lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm sẽ được rút gọn để đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị, cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động tổ chức đón nhận, bàn giao và an táng hài cốt liệt sỹ vừa đảm bảo trang nghiêm, chu đáo, vừa đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.