Đảng viên "nói phải", người dân sẵn sàng hiến "tấc vàng"

(Baohatinh.vn) - “Kinh nghiệm cho thấy, muốn người dân đồng thuận trước hết từ chi ủy, chi bộ phải đồng thuận, thống nhất. Nếu không như thế, chúng tôi không thể xây dựng được nông thôn mới, cánh đồng mẫu” - Bí thư Phạm Thân, Chi bộ thôn Quốc Tiến (xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Đảng viên “nói phải”, người dân sẵn sàng hiến “tấc vàng”

Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân khi thực hiện các chủ trương, đề án được Chi ủy Quốc Tiến chú trọng

"Bắt tay vào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Nếu chi ủy không dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chi bộ không đoàn kết cao thì chắc khó đạt được" - Phó Bí thư Chi bộ Lê Thị Huyền chia sẻ.

Điểm khó mà Phó Bí thư Chi bộ thôn Quốc Tiến chia sẻ ở thời điểm đó là người dân chưa đồng tình hiến đất, hiến công trình mở đường. “Trong hơn 2,2km đường phải kiên cố thì khó nhất vẫn là tuyến Duệ - Thành với chiều dài hơn 800m. Để mở rộng đoạn đường này, đòi hỏi phải giải tỏa hoàn toàn cổng, tường rào của 56 hộ gia đình. Đây lại là tuyến đường trung tâm, mặt tiền, tấc đất, tấc vàng nên rất khó”- Bí thư Chi bộ Phạm Thân cho biết thêm.

Trước tình hình đó, Chi bộ thôn Quốc Tiến tổ chức nhiều cuộc họp để bàn bạc, thảo luận các giải pháp tuyên truyền, trong đó thực hiện quyết liệt phương châm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau".

Hơn 20 đảng viên có nhà nằm trên tuyến đường được các đồng chí trong chi ủy đến tận nhà phân tích, vận động đã đi đầu trong việc phá bỏ các công trình để mở đường.

Đảng viên “nói phải”, người dân sẵn sàng hiến “tấc vàng”

Với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, mở đường, tuyến đường Duệ Thành được nâng cấp rộng rãi, kiên cố, đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con

Là người tiên phong phá bỏ hơn 25m tường rào, đập bỏ hoàn toàn cổng nhà, ông Nguyễn Văn Chương - Chi hội trưởng Hội Nông dân chia sẻ: "Khi khảo sát thấy diện tích cần phá bỏ của mình phải tới hơn 130m2 nên trong gia đình cũng còn nhiều người ái ngại. Tuy nhiên, vì cái chung, người đảng viên phải biết hy sinh làm trước để mọi người làm theo nên tôi quyết phá công trình, hiến đất”.

Từ sự tiên phong của những đảng viên như ông Nguyễn Văn Chương, tất cả các hộ dân nằm trên tuyến đường dần tiến hành tháo dỡ các công trình để mở rộng đường. Theo thống kê, hộ phải hiến ít nhất là trên 30m2, hộ nhiều nhất trên 130m2.

Hiệu quả từ mở tuyến đường Duệ - Thành đã lan tỏa đến việc triển khai thực hiện các tuyến đường khác. Chỉ trong một thời gian ngắn, với sự hỗ trợ về nguồn lực của xã, sự đóng góp ngày công, tiền của của bà con, thôn Quốc Tiến đã hoàn thành kiên cố 2,2km đường giao thông nông thôn, trên 2,5km rãnh thoát nước đảm bảo tiêu chuẩn.

Đảng viên “nói phải”, người dân sẵn sàng hiến “tấc vàng”

Nhờ sự đồng thuận trong toàn chi bộ, cuối năm 2018, thôn Quốc Tiến đạt khu dân cư kiểu mẫu

Cùng với xây dựng hạ tầng, chi bộ quyết định khởi động "cuộc cách mạng" phá bờ thửa, xây dựng cánh đồng mẫu. Chi ủy đã đưa ra chi bộ thảo luận, thống nhất tư tưởng, tiếp đó cùng liên đoàn cán bộ lấy ý kiến nhân dân và tiến hành xây dựng đề án để triển khai.

Từ 84 mảnh ruộng của 64 hộ dân gom lại chỉ còn lại 25 mảnh với diện tích trên 20 mẫu, trong khi ruộng nơi cao, nơi thấp, mất nhiều công sức cải tạo nên khi đưa ra thảo luận, ngay ở chi bộ cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, "khi toàn thể chi bộ biểu quyết, các đảng viên đã về tại các tổ liên gia để tuyên truyền, vận động bà con, đoàn viên, hội viên về chủ trương, cách làm cánh đồng mẫu lớn”- ông Phạm Thân, Bí thư Chi bộ thôn Quốc Tiến cho biết.

Đến nay, cánh đồng mẫu lớn của thôn Quốc Tiến đã bước sang vụ sản xuất thứ 2, trong đó vụ đầu tiên thắng lợi với năng suất trung bình đạt 59 tạ/ha, trong khi đó mức trung bình của cả xã là 55 tạ/ha.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!