(Baohatinh.vn) - Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương khi một quả bom bất ngờ phát nổ trên một chuyến tàu hỏa chở khách ở tỉnh Baluchistan, tây nam Pakistan, hôm nay (7/10).
Hiện trường một vụ đánh bom tàu hỏa ở Pakistan năm 2013. (Ảnh: AFP)
AP dẫn lời quan chức đường sắt Tufail Ahmad cho biết, vụ đánh bom xảy ra trên đoạn đường ray gần ngôi làng Mach ở tỉnh Baluchistan. Đoàn tàu lúc bấy giờ đang trên đường đến thành phố Rawalpindi thuộc tỉnh Punjab, miền đông Pakistan từ thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Baluchistan.
Ông Ahmad cho hay, những người bị thương đã được chuyển đến một bệnh viện ở gần đó, một vài trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.
Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom trên, tuy nhiên, các nhóm thiểu số ly khai ở phía tây nam Pakistan từng tuyên bố nhận trách nhiệm cho các vụ tấn công tương tự trong quá khứ.
Bộ trưởng đường sắt Pakistan, ông Khawaja Saad Rafique, gọi vụ đánh bom là “một hành động khủng bố” và cho biết các nhà chức trách hiện đang tìm hiểu cách thức quả bom được đưa lên tàu.
Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif lên án vụ tấn công và cho biết các nhà chức trách sẽ điều tra và đưa những kẻ đứng đằng sau vụ việc ra trước công lý. Trong một tuyên bố, ông Sharif cũng yêu cầu các nhân viên y tế cung cấp các dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho những hành khách bị thương.
* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ AP.
Theo Không quân Ukraine, Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) lớn nhất kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, khi phóng tổng cộng 273 thiết bị vào rạng sáng 18/5.
Cảnh sát tuyên bố một người đàn ông 26 tuổi đã bị bắt tại sân bay Luton ở London với cáo buộc âm mưu phóng hỏa gây nguy hiểm đến tính mạng của Thủ tướng Starmer.
Trưởng phái đoàn Nga cho biết họ hài lòng về cuộc đàm phán tại Istanbul, trong khi các nguồn tin Ukraine bày tỏ thất vọng vì đối thoại chưa có nhiều tiến triển.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang xem xét việc phát triển máy bay chiến đấu hai động cơ F-55, đồng thời nâng cấp mẫu F-22 Raptor lên phiên bản cải tiến là F-22 Super.
Xung đột Nga - Ukraine có thể bước vào một chương mới cuộc họp cấp cao tiềm năng giữa hai bên tại Istanbul ngày 15/5, nơi Moskva và Kiev được kỳ vọng nối lại đối thoại sau hơn 3 năm giao tranh khốc liệt. Tuy nhiên, sự hoài nghi và mâu thuẫn lợi ích khiến triển vọng hòa bình vẫn rất mong manh.
Tổng thống Trump cho rằng Liên minh châu Âu 'tệ hơn Trung Quốc', sau khi Washington và Bắc Kinh đạt được thỏa thuận cắt giảm thuế quan và hạ nhiệt cuộc chiến thương mại.
Lực lượng chức năng Thái Lan phát hiện một lượng lớn ma túy đang được vận chuyển qua cửa khẩu. Chủ phương tiện là cô gái 23 tuổi, tên Namvane, Quốc tịch Lào.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 12/5, các ứng cử viên đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử chính thức cho cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 3/6 tới. Chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 22 ngày cho đến hết ngày 2/6.
Truyền thông khu vực dẫn các nguồn tin cho biết, phái đoàn của phong trào Hồi giáo Hamas đã tổ chức 2 cuộc họp với các nhà trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar tại thủ đô Doha của Qatar. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đạt đột phá trong việc tìm kiếm lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.
Cuộc bầu cử tổng thống ở Hàn Quốc tiếp tục có nhiều kịch tính khi đảng Quyền lực quốc dân (PPP) cầm quyền ngày 10/5 phải tái công nhận tư cách ứng cử viên tổng thống của ông Kim Moon Soo.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là hết sức có ý nghĩa, đặc biệt trong dịp hai nước kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại.