Đánh giá phương án xả thải của Formosa đảm bảo tính khoa học

(Baohatinh.vn) - Sáng 24/7, tại TX Kỳ Anh, Bộ TN&MT và UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức hội thảo báo cáo kết quả thiết lập mô hình số trị, tính toán đánh giá nước thải sau xử lý của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa (FHS) với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực môi trường.

Đánh giá phương án xả thải của Formosa đảm bảo tính khoa học

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì hội thảo. Cùng dự có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo các ban, ngành liên quan

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho rằng, sau hơn 3 năm xảy ra sự cố môi trường biển miền Trung, đến nay, FHS đã khắc phục hoàn toàn 53 lỗi, đảm bảo phát triển kinh tế gắn với môi trường.

FHS đã cơ bản hoàn thành các hạng mục cải thiện, bổ sung công trình bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, chuyển đổi công nghệ dập cốc ướt sang cốc khô và đặc biệt là hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học.

Đánh giá phương án xả thải của Formosa đảm bảo tính khoa học

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân: Kết của nghiên cứu, báo cáo tại hội thảo là những luận cứ khoa học để xác định phương pháp xả thải tối ưu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững

Song song với quá trình đôn đốc, giám sát và yêu cầu FHS đầu tư, cải tạo, nâng cấp, bổ sung các công trình xử lý, ứng phó với sự cố môi trường, Bộ TN&MT cũng thường xuyên yêu cầu doanh nghiệp chủ động phối hợp với Trung ương, địa phương và các chuyên gia nghiên cứu, làm rõ các luận cứ khoa học và thực tiễn của phương án xả thải để xác định phương pháp tối ưu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường... Đó cũng là mục tiêu mà cuộc hội thảo đề đề ra.

Đánh giá phương án xả thải của Formosa đảm bảo tính khoa học

PGS, TS Trịnh Văn Tuyên: Kết quả nghiên cứu cho thấy, các trạm xử lý nước thải của khu liên hợp vận hành ổn định, chất lượng nước thải đạt quy chuẩn.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã báo cáo kết quả nghiên cứu, quan trắc, đánh giá, tính toán số trị… nguồn nước sau xả thải của FHS bằng nhiều mô hình khác nhau, đồng thời tập trung thảo luận các nội dung liên quan. Trong đó, hầu hết các ý kiến đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường, thực hiện cam kết phục hồi môi trường của FHS.

Đánh giá phương án xả thải của Formosa đảm bảo tính khoa học

Phó viện trưởng Viện Công nghệ môi trường Đinh Văn Mạnh: Các bộ ngành liên quan cần có quy trình kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải ra biển.

Một số ý kiến cho rằng, kết quả nghiên cứu cho thấy các trạm xử lý nước thải của khu liên hợp gồm trạm xử lý nước thải sinh hoạt, trạm sinh hóa, trạm xử lý nước thải công nghiệp và hệ thống hồ sinh học đang vận hành ổn định, chất lượng nước luôn đạt tiêu chuẩn xả thải.

Về quản lý chất lượng nước được kiểm soát chặt chẽ và cam kết không có sự cố nước thải xảy ra. Về hình thức xả thải, khi chất lượng nước đạt tiêu chuẩn thì việc xả thải mặt hay xả thải đáy đều đảm bảo.

Đánh giá phương án xả thải của Formosa đảm bảo tính khoa học

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh Hoàng Dật Thuyên: FHS đang xây dựng kế hoạch tái sử dụng nước thải đạt quy chuẩn phục vụ mục đích tưới cây xanh, tưới vào các bãi vật liệu hay sử dụng trong nhà máy điện.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng nhấn mạnh, trên cơ sở các báo cáo và ý kiến của các đại biểu tại hội thảo, đề nghị Tổng cục TN&MT, Sở TN&MT Hà Tĩnh phối hợp cùng với các nhà khoa học tiếp tục hoàn thiện báo cáo đánh giá, luận giải về những ưu, nhược điểm của từng phương pháp xả thải, trên cơ sở đó có kết luận mang tính khoa học.

Đánh giá phương án xả thải của Formosa đảm bảo tính khoa học

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn các nhà khoa học tiếp tục phối hợp cùng Bộ TN&MT, địa phương để tiếp tục hoàn thiện quy trình xử lý chất thải, nước thải của doanh nghiệp; đồng thời hỗ trợ tỉnh nâng cao khả năng, trình độ giám sát việc xử lý chất thải không chỉ tại FHS mà còn phục vụ giám sát các dự án khác thời gian tới.

Nhằm cải thiện môi trường, Công ty Formosa đã tiến hành xây dựng hồ điều hòa với diện tích 10 ha, tổng thể tích nước đạt 127.000m3. Theo báo cáo của Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường (Trường ĐH Xây dựng), kết quả quan trắc chất lượng nước liên tục từ 7/2017 đến nay cho thấy, hệ thống hồ sinh học đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra; góp phần cải thiện chất lượng nước, đặc biệt là theo các chỉ tiêu cặn lơ lửng, phenol, sắt, độ màu, amoni … Tất cả các chỉ tiêu chất lượng nước đều đạt quy chuẩn cho phép. Bên cạnh đó, hệ sinh thái khu vực hồ đã được thiết lập với các loài động thực vật phong phú.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Chủ đề Formosa Hà Tĩnh

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!