Danh sách 28 người được HĐND tỉnh Hà Tĩnh lấy phiếu tín nhiệm

(Baohatinh.vn) - Thực hiện các quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, trong phiên làm việc chiều nay (11/12), Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh trình danh sách 28 người được lấy phiếu tín nhiệm và tiến hành các bước theo đúng quy định.

Phát biểu trước khi HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND Lê Đình Sơn nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền nhà nước ở địa phương.

Danh sách 28 người được HĐND tỉnh Hà Tĩnh lấy phiếu tín nhiệm

Việc lấy phiếu tín nhiệm giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ. Đây cũng chính là thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khóa 12 về đánh giá cán bộ đa chiều.

Danh sách 28 người được HĐND tỉnh Hà Tĩnh lấy phiếu tín nhiệm

Thay mặt Đoàn chủ tọa Kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y thông qua danh sách 28 người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 8, trong đó có 6 người là Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; 22 người còn lại là Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

I. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

1. Ông Lê Đình Sơn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;

2. Bà Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

3. Ông Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;

4. Ông Đoàn Đình Anh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh;

5. Ông Trần Viết Hậu, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

6. Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

II. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Ông Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh;

3. Ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

4. Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

5. Ông Trần Tú Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

6. Ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

7. Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

8. Ông Lê Minh Đạo, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

9. Ông Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

10. Ông Lương Phan Kỳ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

11. Ông Nguyễn Trí Lạc, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

12. Ông Phan Tấn Linh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

13. Ông Hồ Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

14. Ông Võ Văn Phúc, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

15. Ông Nguyễn Phi Quang, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

16. Ông Hoàng Văn Quảng, Giám đốc Sở Công thương, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

17. Ông Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

18. Ông Trần Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

19. Ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

20. Ông Trần Xuân Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

21. Ông Đỗ Khoa Văn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

22. Ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cũng cho biết, ngoài danh sách trên đây, theo quy định tại khoản 6, Điều 1, Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hôi và Công văn số 353/UBTVQH14-CTĐB ngày 14/11/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn thêm một số vấn đề liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm, Thường trực HĐND tỉnh không đưa vào lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Nguyễn Trọng Nhiệu - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và ông Nguyễn Trọng Sơn - nguyên Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên UBND tỉnh đã nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, được HĐND tỉnh chấp thuận miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ do HĐND bầu trước phiên họp lấy phiếu tín nhiệm.

Danh sách 28 người được HĐND tỉnh Hà Tĩnh lấy phiếu tín nhiệm

Ông Hồ Huy Thành - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên UBND tỉnh mới được HĐND bầu bổ sung (từ tháng 7/2018), chưa đủ thời gian đảm nhiệm chức vụ 9 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của HĐND.

Danh sách 28 người được HĐND tỉnh Hà Tĩnh lấy phiếu tín nhiệm

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách 28 người được lấy phiếu tín nhiệm

Tiếp đó, 53/54 đại biểu HĐND tỉnh (vắng ông Bùi Nhân Sâm bận tham dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, tại Hà Nội) đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm 28 người thuộc diện lấy phiếu.

Danh sách 28 người được HĐND tỉnh Hà Tĩnh lấy phiếu tín nhiệm
Danh sách 28 người được HĐND tỉnh Hà Tĩnh lấy phiếu tín nhiệm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm

Danh sách 28 người được HĐND tỉnh Hà Tĩnh lấy phiếu tín nhiệm

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm

Cuối phiên làm việc chiều nay, HĐND tỉnh cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVII đối với ông Nguyễn Trọng Nhiệu (đã nghỉ hưu theo chế độ); miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Đình Thọ (nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, chuyển công tác); miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Trọng Sơn (nguyên Giám đốc Sở Tài chính, đã nghỉ hưu theo chế độ).

Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Hà Văn Trọng – Giám đốc Sở Tài chính; bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Huy Hùng – Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Kết quả chi tiết việc bầu cử, miễn nhiệm các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu sẽ được công bố vào đầu giờ phiên làm việc sáng mai (12/12).

Chủ đề Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...