Hà Tĩnh: Nhà đầu tư tiền ảo DAF bức xúc khi mô hình đang… “chết yểu”?!

(Baohatinh.vn) - Trái với lời giới thiệu đầy tiềm năng khi xuất hiện, mô hình đầu tư tài chính DAFCO đã tạm ngừng hoạt động để cập nhật hệ thống sau gần 7 tháng có mặt trên thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc tiền của nhà đầu tư (trong đó có nhà đầu tư Hà Tĩnh) không rút được về tài khoản cá nhân.

Hà Tĩnh: Nhà đầu tư tiền ảo DAF bức xúc khi mô hình đang… “chết yểu”?!

PV Báo Hà Tĩnh và một số nhà đầu tư tham gia buổi giới thiệu của “chuyên gia” về DAFCO (ảnh chụp vào tháng 12/2020).

Khi tìm hiểu về kinh doanh ngoại hối (Forex) tại Hà Tĩnh và đặc biệt là hệ thống DAFCO, chúng tôi được nhiều “chuyên gia” khuyên nên chơi những sàn mới vì nó có quãng thời gian phát triển, đừng chơi sàn cũ vì đã lên đỉnh và nguy cơ “sập” cao hơn hoặc Forex có các giai đoạn chung như: xuất phát, tăng trưởng, thoái trào cho nên sàn nào càng mới càng tốt, càng đúng xu thế.

Thế nhưng, mặc dù rất mới (ngày 5/12/2020 xuất hiện trên thị trường) nhưng đến ngày 3/5/2021, DAFCO có thông báo cập nhật, nâng cấp hệ thống và đến nay (đầu giờ sáng ngày 26/6/2021) vẫn chưa hoàn thành. Điều này đồng nghĩa với việc, đã gần 2 tháng nay, nhà đầu tư không thể rút vốn, lãi đang nằm trên hệ thống về tài khoản cá nhân.

Hà Tĩnh: Nhà đầu tư tiền ảo DAF bức xúc khi mô hình đang… “chết yểu”?!

Nhà đầu tư tham gia hệ thống sẽ mua đồng DAF theo hình thức đầu tư tối thiểu 500 USD và hưởng lãi suất từ 0,1 – 1%/ngày (3 ~ 30% tháng) với gói thời hạn cho vay tối thiểu là 120 ngày, tối đa 3.650 ngày. Sau khi đầu tư và đáp ứng yêu cầu về thời gian, nhà đầu tư sẽ được thanh khoản. Giá đồng DAF tháng 12/2020 là 1,78 USD/đồng, chắc chắn tháng 3/2021 sẽ tăng lên 6 USD/đồng và dự kiến đến tháng 12/2021 là 30 USD/đồng.

Đặc biệt, nếu giới thiệu người khác tham gia sẽ có “hoa hồng”. Theo đó, cấp 1 (F1) được hưởng 8%, cấp 2 (F2) được hưởng 4%, cấp 3 (F3) được hưởng 3%, cấp 4 (F4) được hưởng 2%, cấp 5 (F5) được hưởng 1,5%; từ F6 - F10 được hưởng 0,5% mỗi cấp. Tổng hoa hồng giới thiệu được hưởng là 21% (F11 không được hưởng).

Ngoài ra, qua theo dõi, được biết DAFCO thường xuyên có chương trình tặng tiền, tặng đồng DAF cho người mới và người giới thiệu.

Có mặt tại nhóm chat Zalo DAFCO P2P LEADING NGHE TINH với gần 100 thành viên (chủ yếu là các nhà đầu tư – người chơi), chúng tôi đã chứng kiến nhiều “cung bậc cảm xúc” của các nhà đầu tư khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh kể từ khi DAFCO xuất hiện cho đến nay.

Hà Tĩnh: Nhà đầu tư tiền ảo DAF bức xúc khi mô hình đang… “chết yểu”?!

Cuối tháng 4, các nhà đầu tư vẫn “khoe” sự tăng trưởng ấn tượng của đồng DAF.

Ở giai đoạn đầu, nhiều người chơi bày tỏ sự phấn khởi khi mời gọi được thêm nhà đầu tư thứ cấp vào DAFCO cùng những mức tăng trưởng khả quan của giá đồng DAF (từ 1,78 USD/đồng DAF ở tháng 12 đã tăng mức cao nhất vào cuối tháng 4/2021 với 5,42 USD/đồng DAF). Và, cũng qua theo dõi trên nhóm chat, số lượng người thanh khoản không nhiều mà chủ yếu để lại để “nuôi” tiếp với kỳ vọng mức lãi sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, đến sáng 3/5/2021, một trong những thành viên quản trị nhóm đưa ra thông báo với nội dung: “Để mang lại trải nghiệm tốt nhất khi giao dịch trên nền tảng P2P, đội ngũ DAFCO xin thông báo: Quá trình cập nhật hạn ngạch sẽ hoàn tất vào ngày 20/5/2021. Xin lỗi vì sự bất tiện trên, mong rằng sẽ có được sự thông cảm từ tất cả các thương nhân”.

Mặc dù có lo lắng nhưng nhìn chung các nhà đầu tư vẫn “nín thở” chờ đợi mốc thời gian như cam kết.

Tuy nhiên, đến ngày 20/5/2021, mọi thứ đã không diễn ra như thông báo trước đó.

Sự chờ đợi của các nhà đầu tư vẫn tiếp diễn đến hôm nay với tràn ngập những tin nhắn lo lắng, trách móc trên nhóm chat Zalo.

Hà Tĩnh: Nhà đầu tư tiền ảo DAF bức xúc khi mô hình đang… “chết yểu”?!

Nhiều tin nhắn của nhà đầu tư bày tỏ lo lắng khi hệ thống gần 2 tháng chưa nâng cấp xong.

Nhà đầu tư L.M.L bày tỏ: Tiền lãi không rút được, tiền gốc đến hạn rút cũng treo đó, cho vay lại thì cũng không yên tâm. Mồ hôi và nước mắt treo đó không biết rồi sẽ về đâu.

“Phải nói là bị lừa quá nhanh, lẽ ra ít nhất thì cũng phải cho những nhà đầu tư sớm như chúng ta lấy lại vốn, có bị lừa thì cũng lừa muộn tí”, nhà đầu tư T.N bức xúc.

Điều đáng nói, nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự không đồng tình khi một số “chuyên gia”, người trước đây từng giới thiệu về DAFCO lại không kịp thời có những phản hồi, giải thích trong thời gian chờ hệ thống cập nhật, nâng cấp.

Như vậy, những cảnh báo về đầu tư Forex tràn lan ở Hà Tĩnh trong loạt bài trước đó (trong đó có DAFCO) của Báo Hà Tĩnh đã trở thành sự thật!

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất cứ sàn giao dịch Forex nào, do đó, các hoạt động giao dịch trên là bất hợp pháp, trái với quy định pháp luật.

Các giao dịch của người tham gia đều thông qua tài khoản được mở trên hệ thống internet mà không có cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép. Do đó, trường hợp nếu có các vấn đề rủi ro liên quan đến hệ thống thì kết quả đầu tư của người tham gia đều không được đảm bảo.

Chưa kể, tiền của người tham gia nộp vào hệ thống là tiền thật, trong khi những lợi ích, hoa hồng được ghi nhận trên hệ thống là các loại tiền ảo và ví điện tử không được cơ quan quản lý nhà nước thừa nhận là công cụ thanh toán hợp pháp.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast