Đầu xuân, nghĩ về việc giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Đầu xuân, nghĩ về việc giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên

Hà Tĩnh mừng Xuân mới, mừng Đảng tròn 90 tuổi

Nếu tư tưởng chính trị là hệ thống các quan niệm, quan điểm, chủ trương, đường lối của một chính đảng thì đạo đức cách mạng là hệ thống các giá trị, chuẩn mực đạo đức của người cộng sản được xây dựng trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp, đạo đức truyền thống của dân tộc và nhân loại.

Đạo đức cách mạng đòi hỏi mỗi đảng viên phải phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện; thể hiện ở tinh thần hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Tổ quốc, nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân, hết lòng hết sức phục vụ sự nghiệp chung, đặt lợi ích của cách mạng, của đất nước và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Đầu xuân, nghĩ về việc giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên

Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên vinh danh 38 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ảnh: Phúc Quang)

Đảng ta đã chỉ rõ: Công tác tư tưởng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, có vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Còn đạo đức cách mạng là cái gốc của cán bộ, đảng viên, yếu tố tạo nên chất lượng của đội ngũ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã cảnh báo: Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng…

2020 là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa lịch sử, văn hóa và cách mạng, đồng thời cũng là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là dịp mà các thế lực thù địch ra sức chống phá Đảng và Nhà nước bằng âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng.

Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng, đạo đức hiện nay là phải thường xuyên quan tâm, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là phải kiên trì, kiên quyết thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là với những người đứng đầu. Qua đó, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đầu xuân, nghĩ về việc giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải tặng quà gia đình cựu chiến binh Nguyễn Thanh Liêm (85 tuổi, ở thôn Đồng Lĩnh, xã Yên Lộc, Can Lộc, tháng7/2019) Ảnh: Thúy Ngọc

Để thực sự nâng cao chất lượng chính trị tư tưởng và đạo đức cách mạng cho mọi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần xác định rõ những nội dung cốt yếu trong việc giáo dục, rèn luyện.

Trước hết, phải thường xuyên giáo dục, rèn luyện về sự trung thành với lý tưởng cách mạng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, tôn trọng và phục vụ nhân dân.

Thứ hai, phải tự giáo dục, rèn luyện tinh thần lao động gương mẫu, nhiệt huyết và sáng tạo.

Thứ ba, không chỉ rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” mà còn phải biết đấu tranh, phê phán những hiện tượng phi đạo đức.

Thứ tư, phải thường xuyên rèn luyện tinh thần nỗ lực học tập, cầu tiến bộ, hiểu rõ nền tảng lý luận của Đảng để mình tự giác tin theo, sẵn sàng phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc.

Thứ năm, giáo dục, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người. Đó là nhờ có kỷ luật. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác”.

Thứ sáu là giáo dục tinh thần tập thể, chống chủ nghĩa cá nhân, rèn luyện lối sống lành mạnh, trong sạch. Thực tiễn đòi hỏi mỗi đảng viên phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, có tinh thần tập thể cao - lo cái lo trước thiên hạ, công bằng, công tâm với mọi người thì chắc chắn dân sẽ tin, nể phục và làm theo.

Đầu xuân, nghĩ về việc giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên

Huyện ủy Đức Thọ vinh danh 50 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ảnh: Đức Thiện

Có nhiều cách thức giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên như thông qua trường lớp, đào tạo, bồi dưỡng, qua việc giao nhiệm vụ, qua thi đua khen thưởng, đánh giá, qua sự giám sát và góp ý của nhân dân…, nhưng quan trọng nhất vẫn là phương thức nêu gương, phát huy tính tự giác rèn luyện của mỗi người.

Sinh thời, Bác từng nói: Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Nêu gương, trước hết là một yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, bởi sức lan tỏa, hiệu ứng xã hội rất lớn. Nêu gương, cũng đồng nghĩa với tự soi, tự sửa; biết phát hiện, cảnh báo và kịp thời nhắc nhở đồng chí của mình tránh sa vào khuyết điểm, hoặc từ một lỗi nhỏ thành khuyết điểm lớn…

Mùa xuân, mùa của đơm hoa, kết trái, nhưng để có hoa thơm, trái ngọt, cây cối vừa phải tự mình cần cù hút nhụy đất, khí trời, vừa phải có thêm công sức chăm bón của người trồng. Giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức của mỗi người cũng giống như quy luật của tự nhiên vậy.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổng thể phát triển đất nước, từ đó cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), những ký ức, dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí càng dội về sâu sắc trong tâm thức mỗi người dân Hà Tĩnh, lan tỏa thành niềm tự hào, động lực phấn đấu trong các tầng lớp nhân dân.