ĐBQH Hà Tĩnh tham gia thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

(Baohatinh.vn) - Chiều 22/7, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc thảo luận ở tổ đại biểu để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh cùng tổ thảo luận với tỉnh Tuyên Quang và thành phố Hải Phòng. Dự thảo luận có đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

ĐBQH Hà Tĩnh tham gia thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thảo luận tổ cùng tỉnh Tuyên Quang và thành phố Hải Phòng.

Thảo luận tại Tổ, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các vị đại biểu Quốc hội bầu tại Hà Tĩnh bày tỏ sự thống nhất cao với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các cơ quan Quốc hội; đồng thời khẳng định, giai đoạn vừa qua, phát triển đất nước trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 trong hơn một năm qua dẫn tới một số chỉ tiêu quan trọng đề ra không đạt kế hoạch.

Nhưng tổng thể kinh tế vĩ mô ổn định, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân; các lĩnh vực văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục đạt kết quả tích cực; KTXH có bước phục hồi, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

ĐBQH Hà Tĩnh tham gia thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Trung Dũng thảo luận tại tổ

Đánh giá cụ thể, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, sản xuất nông nghiệp ở nước ta vẫn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, trong khi tác động của khoa học kỹ thuật để có sản phẩm chất lượng cao, xuất khẩu vẫn còn nhiều khó khăn; dịch bệnh trên gia súc gia cầm bùng phát rất mạnh, như Hà Tĩnh đã có nhiều giải pháp nhưng thiệt hại của Nhân dân rất lớn.

Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị Quốc hội và Chính phủ có những chủ trương, chính sách cụ thể, mạnh mẽ hơn nữa để hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là có cơ chế hỗ trợ đặc thù để Hà Tĩnh phát huy nội lực, triển khai thành công đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Về địa giới hành chính và việc sáp nhập, chia tách tổ chức bộ máy nhà nước, đồng chí Hoàng Trung Dũng đề nghị xây dựng lộ trình cụ thể, rút kinh nghiệm rồi mới triển khai diện rộng để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển chung, cũng như tư tưởng của cán bộ và Nhân dân.

Khẳng định thời gian qua cán bộ thôn xóm, cán bộ bán chuyên trách đã triển khai thực hiện rất nhiều công việc quan trọng ở cơ sở, với áp lực lớn, nhưng theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP thì chế độ còn thấp, vì vậy Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề xuất cần quan tâm tăng chế độ, chính sách đãi ngộ để khuyến khích lực lượng này nhằm phát huy là ‘‘cánh tay nối dài” của hệ thống chính trị.

Đồng chí cũng đề nghị tiếp tục phân cấp, phân quyền mạnh hơn, tăng tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm của địa phương để phát huy thế mạnh.

Tham gia ý kiến, đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ đề xuất cần rà soát hệ thống pháp luật để đảm bảo sự đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, nhất là luật pháp về đất đai, đấu thầu, quản lý tài sản công; tăng cường kỷ luật tài chính, ngân sách, điều chỉnh cơ cấu nguồn thu theo hướng bền vững hơn.

ĐBQH Hà Tĩnh tham gia thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thảo luận tổ.

Đánh giá sự chuẩn bị báo cáo kỹ lưỡng của Chính phủ, cũng như thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, đồng chí Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị phải làm rõ hơn những kinh nghiệm trong phát triển giai đoạn qua để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các nền tảng căn cốt, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam. Từ đó tháo gỡ những điểm nghẽn lớn, đồng bộ thể chế và pháp lý, đảm bảo hạ tầng thiết yếu, quản lý sử dụng đất đai, tính bền vững công tác giảm nghèo, kiểm soát chi ngân sách nhà nước, thu hút nguồn lực đầu tư…

Đồng chí nhấn mạnh, sau khi Quốc hội có nghị quyết, Chính phủ phải tập trung rất cao mới triển khai hiệu quả, kịp thời và tiếp tục đề xuất với Quốc hội ban hành, sửa đổi các luật, nghị quyết hoặc cho thí điểm nếu vượt thẩm quyền.

ĐBQH Hà Tĩnh tham gia thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham gia thảo luận tại tổ

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thống nhất với ý kiến phát biểu của đại biểu các đoàn, đồng thời nhấn mạnh những kết quả nổi bật cũng như những khó khăn, hạn chế của tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và 6 tháng đầu năm 2021. Chủ tịch Quốc hội nhất trí với quan điểm, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Đây là những giải pháp có tính đột phá, được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2016-2020, dự báo tình hình thế giới và trong nước trong thời gian tới; bám sát theo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kết luận Hội nghị Trung ương 3 khóa XII.

Trước những diễn biến của dịch Covid-19 với biến thể Delta và Delta+ có thể gây tác động lớn và kéo dài, thế giới đang tập trung đối phó băng vắcxin, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam quyết tâm đạt miễn dịch cộng đồng vào giữa năm 2022; kiên trì thực hiện mục tiêu kép, đảm bảo linh hoạt tuỳ theo thời điểm và từng địa bàn; ưu tiên tập trung cao trong lãnh đạo, dành thời gian, nguồn lực cho công tác phòng chống dịch.

Đọc thêm

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tất cả các cửa hàng bán xăng E10; không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi; hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6...
Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!