Đề nghị mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Cẩm Xuyên, Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Trước những thực trạng về sản xuất nông nghiệp can thiệp thô bạo vào môi trường như hiện nay, người dân ở các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc (Hà Tĩnh) bày tỏ mong muốn được tiếp cận kiến thức, phương pháp mới để chuyển đổi tư duy, hướng đến sản xuất hữu cơ, tuần hoàn.

Ngày 10/2, UBND huyện các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm (Thừa Thiên Huế) tổ chức buổi tọa đàm về sản xuất nông nghiệp hữu cơ với sự tham gia của 747 cán bộ, hội viên phụ nữ là chủ mô hình sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn 2 huyện.

Đề nghị mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Cẩm Xuyên, Can Lộc

Tại Cẩm Xuyên, buổi toạ đàm thu hút 300 cán bộ, hội viên phụ nữ là chủ mô hình sản xuất, chăn nuôi. Các đại biểu đã được xem các phóng sự đề cập đến những bất cập trong quy trình sản xuất nông nghiệp như: sản xuất thực phẩm bẩn, tình trạng sử dụng bừa bãi thuốc bảo vệ thực vật; khai thác thô bạo và thiếu bảo vệ tài nguyên đất, nước...

Đề nghị mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Cẩm Xuyên, Can Lộc

Đại biểu cũng được nghe Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam chia sẻ những kinh nghiệm, thành quả về sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm. Doanh nghiệp cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ bà con nông dân để mở rộng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại địa phương, cùng lan tỏa và thay đổi ý thức làm nông nghiệp sạch, an toàn.

Đề nghị mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Cẩm Xuyên, Can Lộc

Tại toạ đàm, các hội viên phụ nữ huyện Cẩm Xuyên đưa ra một số kiến nghị, bày tỏ mong muốn được doanh nghiệp và các cơ quan chuyên môn hỗ trợ kiến thức, quy trình kỹ thuật, sử dụng các phân bón vi sinh phù hợp để thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đặc biệt là sản xuất sạch theo hướng hữu cơ, tuần hoàn... Trong ảnh: Chị Trần Thị Hồng - chủ mô hình kinh tế trang trại tổng hợp ở xã Cẩm Mỹ mong muốn doanh nghiệp Quế Lâm hướng dẫn quy trình cải tạo đất để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Đề nghị mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Cẩm Xuyên, Can Lộc

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình nhấn mạnh: Phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn là xu thế tất yếu. Thông qua buổi toạ đàm, Hội LHPN huyện cần kết nối, xây dựng phát triển các mô hình kinh tế hữu cơ như: dưa chuột, mướp đắng...; ứng dụng thêm các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ mới tại địa phương; xây dựng các chuỗi cửa hàng, nhà hàng nhằm kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Đề nghị mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Cẩm Xuyên, Can Lộc

Dịp này, Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam đã tặng lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tư liệu về quá trình phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và gần 40kg chế phẩm sinh học sử dụng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Đề nghị mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Cẩm Xuyên, Can Lộc

UBND huyện Can Lộc cũng vừa phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tổ chức buổi tọa đàm về sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho 447 cán bộ, hội viên Hội LHPN và các THT, HTX, mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ trên địa bàn toàn huyện.

Đề nghị mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Cẩm Xuyên, Can Lộc

Ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm đã chia sẻ những lợi ích trong sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp hữu cơ; những kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn.

Đề nghị mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Cẩm Xuyên, Can Lộc

Cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện Can Lộc cũng chia sẻ một số vấn đề nảy sinh từ thực tế trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, vấn đề sử dụng thuốc BVTV tràn lan, tập quán canh tác can thiệp thô bạo vào môi trường... Đồng thời, bày tỏ mong muốn được hỗ trợ để tiếp cận với tiến bộ KHKT mới trong sản xuất hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn để tái cơ cấu sản xuất, tăng thu nhập và cải thiện môi trường sống. Đặc biệt là được liên kết với doanh nghiệp Quế Lâm để xây dựng các mô hình thí điểm tại địa phương. Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Tám (thôn Tân Tiến, xã Phú Lộc) bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Quế Lâm về địa phương hỗ trợ thành lập HTX sản xuất lúa hữu cơ.

Đề nghị mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Cẩm Xuyên, Can Lộc

Chị Nguyễn Thị Hiếu - Chủ tịch Hội LHPN xã Khánh Vĩnh Yên: Xã đang thí điểm sản xuất 20 ha lúa hữu cơ. Mong muốn, doanh nghiệp Quế Lâm hỗ trợ đầu ra. Bên cạnh đó, công ty nên mở các đại lý bán các chế phẩm sinh học để người dân địa phương có điều kiện được sử dụng.

Đề nghị mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Cẩm Xuyên, Can Lộc

Thay mặt công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, ông Nguyễn Hồng Lam cũng đã giải đáp những câu hỏi của hội viên, đồng thời cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ với các hội viên trong việc thực hiện nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại địa phương.

Đề nghị mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Cẩm Xuyên, Can Lộc

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong nhấn mạnh: Với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sạch, huyện mong muốn được doanh nghiệp Quế Lâm hỗ trợ để xây dựng chuỗi mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, bao gồm sản xuất lúa hữu cơ, chăn nuôi lợn hữu cơ, trồng cây ăn quả hữu cơ. Đề nghị các ngành chức năng huyện tổng hợp những kiến nghị của các cá nhân có nhu cầu phát triển nông nghiệp hữu cơ để có định hướng, hỗ trợ.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.