Xây dựng người phụ nữ Thành Sen “Năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”

(Baohatinh.vn) - Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Hà Tĩnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xác định mục tiêu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Thành Sen “Năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”.

Sáng 18/7, Hội LHPN thành phố Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng 158 đại biểu, đại diện cho 18.465 phụ nữ thành phố dự đại hội.

Xây dựng người phụ nữ Thành Sen “Năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, hoạt động hội và phong trào phụ nữ TP Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực trong lao động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội.

Xây dựng người phụ nữ Thành Sen “Năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Các cuộc vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc được các cấp hội triển khai sâu rộng. Đến nay, 16.271 hộ gia đình hội viên được tập huấn các kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, đạt 96,3%; đã có hàng ngàn công trình, phần việc do các chi hội phụ nữ đảm nhận góp phần xây dựng ngõ phố văn minh, tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp, tổ nhà sạch vườn đẹp.

Xây dựng người phụ nữ Thành Sen “Năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”

Bà Võ Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Tĩnh trình bày báo cáo tại đại hội

Công tác vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Ngày chủ nhật xanh” được quan tâm thực hiện.

Các cấp hội đã quản lý có hiệu quả các nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT, Quỹ Phát triển phụ nữ và nguồn tín dụng tiết kiệm tại chỗ. Đến nay, tổng các nguồn vốn do hội phối hợp quản lý là 72 tỷ đồng, cho 2.456 hộ vay.

Xây dựng người phụ nữ Thành Sen “Năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”

158 đại biểu, đại diện cho 18.465 phụ nữ thành phố dự đại hội.

Hội cũng đã duy trì và nhân rộng các mô hình tập hợp hội viên như: CLB “Phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo, CLB dân ca ví dặm, CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, thể dục, thể thao.

Trong nhiệm kỳ, đã có 45 CLB dân vũ và 32 các loại hình CLB được thành lập.

Xây dựng người phụ nữ Thành Sen “Năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”

Bà Nguyễn Thị Đường - Chủ nhiệm CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc sống tốt đời đẹp đạo xã Thạch Trung tham luận chủ đề: Một số giải pháp thu hút hội viên vùng công giáo tham gia các hoạt động của hội phụ nữ.

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN TP Hà Tĩnh đặt mục tiêu: phát huy tinh thần đoàn kết, hội nhập, đổi mới, sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ; rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Thành Sen “Năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”.

Xây dựng người phụ nữ Thành Sen “Năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”

Chị Lê Thị Huyền Trang - Chủ tịch Hội LHPN phường Văn Yên phát biểu về hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình.

Đại hội cũng xác định 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới là: xây dựng đội ngũ cán bộ hội có phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, du lịch.

Một số chỉ tiêu cụ thể:

- Hằng năm giúp ít nhất 15 hộ có phụ nữ thoát nghèo, 30 hộ cận nghèo vươn lên khá. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động; hỗ trợ xây dựng 120 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên; phấn đấu 35% lao động có việc làm sau đào tạo nghề;

- 100% cán bộ, hội viên ký cam kết thực hiện phong trào xây dựng người phụ nữ Thành Sen “Năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”

- Hằng năm vận động, hỗ trợ 150 - 200 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch” bền vững;

- Vận động cán bộ, hội viên trồng mới và chăm sóc 5.000 cây xanh trên các tuyến đường mẫu, vườn mẫu gắn với cảnh quan môi trường đô thị;

- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tăng 875 hội viên; giới thiệu kết nạp ít nhất 15 đảng viên nữ/năm.

Xây dựng người phụ nữ Thành Sen “Năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà: Các cấp hội cần nhận thức rõ vai trò và nhiệm vụ của mình trong thời kỳ mới, mạnh dạn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Thường xuyên nắm chắc chủ trương của thành phố, nhạy bén hơn nữa trong nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của phụ nữ, chủ động dự báo những vấn đề nảy sinh. Trước mắt, tập trung tuyên truyền sâu rộng các biện pháp phòng chống dịch Covi-19, triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch.

Xây dựng người phụ nữ Thành Sen “Năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”

Hội LHPN thành phố cần tiếp tục chăm lo đời sống vật chật, tinh thần cho hội viên; xây dựng các CLB phát triển đời sống tinh thần cho chị em; quan tâm đến các hoạt động hướng về xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm lo giáo dục trẻ em; phát huy vai trò người phụ nữ hiện đại trong thời kỳ hội nhập, quan tâm hơn về phát triển kinh tế, dịch vụ.

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức cho hội viên ứng xử văn hoá, văn minh; giữ gìn và phẩm chất, đạo đức của người phụ nữ Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng
Xây dựng người phụ nữ Thành Sen “Năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”

Đại biểu biểu quyết bầu BCH Hội LHPN TP Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 29 ủy viên; bà Trần Thị Phương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Tĩnh.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu chính thức và dự khuyết dự đại hội cấp trên trong thời gian tới.

Xây dựng người phụ nữ Thành Sen “Năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”
Xây dựng người phụ nữ Thành Sen “Năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện”

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà và lãnh đạo TP Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN TP Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast