Doanh nghiệp Hà Tĩnh khẳng định bản lĩnh, vươn tầm cao mới

(Baohatinh.vn) - Đầu tư thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động tiếp cận, tìm kiếm thị trường đã giúp cộng đồng doanh nghiệp (DN) Hà Tĩnh có bước phát triển mạnh mẽ.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh khẳng định bản lĩnh, vươn tầm cao mới

Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hòa là lĩnh vực đầu tư mới, đạt hiệu quả kinh doanh khá cao của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn. Ảnh: Thanh Hoài

Là DN có “tầm vóc” trên địa bàn tỉnh, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn ngày càng khẳng định thương hiệu, thể hiện rõ nét trong các dự án đầu tư xây dựng, vận tải hàng hóa, sản xuất điện mặt trời…

Để khẳng định vị trí trên thương trường, công ty đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh. Nhờ vậy, kết quả SXKD có nhiều khởi sắc: So với năm 2015, doanh thu năm 2019 tăng 3 lần; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 6,5 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh khẳng định bản lĩnh, vươn tầm cao mới

Dự án Trung tâm thương mại - khách sạn Hoành Sơn (đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Ông Trần Quang Thưởng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn cho hay: “Cùng với tái cơ cấu sản xuất, áp dụng công nghệ vào sản xuất và quản lý, chúng tôi tiếp tục đầu tư vào những dự án năng lượng bền vững như: điện mặt trời, điện gió, nước; các dự án gắn với tiêu dùng như nhà máy bia, săm lốp ô tô.

Đồng thời, công ty mua thêm tàu biển, xe vận tải để mở rộng thị trường cung cấp than, xi măng, thạch cao, quặng... Vì vậy, chúng tôi vẫn đảm bảo việc làm cho 2.750 lao động và doanh thu đạt 8.300 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với năm 2019”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh khẳng định bản lĩnh, vươn tầm cao mới

Đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, Công ty CP Dược Hà Tĩnh đã sản xuất ra nhiều loại dược phẩm mới, mở rộng thị trường tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành và các nước.

Những năm qua, Công ty CP Dược Hà Tĩnh cũng đã có sự phát triển vượt bậc, sản xuất ra nhiều sản phẩm mới, có nhiều sáng kiến khoa học ứng dụng vào thực tiễn, từng bước khẳng định thương hiệu trong ngành sản xuất dược phẩm. Hiện, các sản phẩm đã có mặt ở toàn quốc, nhiều nước Đông Nam Á và bước đầu tiến vào thị trường các nước Đông Âu.

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh cho biết: “Với quyết tâm đưa công ty từng bước trở thành đơn vị sản xuất dược phẩm hàng đầu Việt Nam, chúng tôi đã đầu tư đổi mới cơ sở hạ tầng, nghiên cứu khoa học, áp dụng sáng kiến kỹ thuật, xây dựng mạng lưới thị trường rộng rãi, mở rộng hợp tác quốc tế, xuất khẩu. Nhờ đó, doanh thu tăng trưởng hằng năm từ 10-15%. Năm 2015, công ty chỉ có khoảng 500 lao động, đến nay đã tăng thêm 150 người, mức lương cũng tăng từ 5 triệu đồng lên 8 triệu đồng/người/tháng.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh khẳng định bản lĩnh, vươn tầm cao mới

Là doanh nghiệp mới thành lập hơn 1 năm, sản phẩm của Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (Đức Thọ) đã xuất khẩu ra nhiều nước.

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thành Biển đánh giá: “Các DN trên địa bàn đã cải tiến mô hình quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hội nhập với xu thế của thế giới. Trước đây, có những lĩnh vực ngành nghề đòi hỏi phải DN ngoài tỉnh vào đầu tư thì nay, các DN trong tỉnh đã đáp ứng được.

Không những thế, các DN còn mở rộng chi nhánh, thị trường tiêu thụ ra ngoại tỉnh. Bên cạnh thế mạnh là các mặt hàng thép, sợi, dăm gỗ, nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã xuất ra thị trường thế giới như: gạo, chè, gỗ rừng trồng, thủy sản…”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh khẳng định bản lĩnh, vươn tầm cao mới

Công ty CP Chè Hà Tĩnh đang nỗ lực lấy chứng chỉ quốc tế RA, đưa sản phẩm chè vào thị trường liên minh Châu Âu.

Theo số liệu của Sở KH&ĐT, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 7.900 DN và đơn vị trực thuộc. Giai đoạn 2016 - 2019 có gần 3.900 DN và đơn vị trực thuộc được thành lập, tăng 165% so với cả giai đoạn 2011 - 2015, với vốn đăng ký tăng 35%. Dự kiến năm 2020 thành lập mới khoảng 1.050 DN và đơn vị trực thuộc, với vốn đăng ký bình quân 15 tỷ đồng/DN.

Ông Nguyễn Tiến Trình - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội DN Hà Tĩnh thông tin, việc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Các DN đã chủ động làm mới mình, kết nối với các DN khác để phát triển. Nhiều DN đã phát triển quy mô, có tầm ảnh hưởng trên toàn quốc.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh khẳng định bản lĩnh, vươn tầm cao mới

Trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh, Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) vẫn nhận nhiều đơn hàng may xuất khẩu đi Nhật Bản và Mỹ.

Để tiếp tục phát triển trong xu thế hội nhập, các DN luôn phải tự đổi mới cách thức quản trị, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, năng lực tài chính, chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm. Cùng đó là xây dựng văn hóa DN, đạo đức doanh nhân, cạnh tranh lành mạnh và phát huy trách nhiệm xã hội của DN.

Đặc biệt, tăng cường sự liên kết giữa các DN kết nối với các tập đoàn, dự án đầu tư lớn trên địa bàn để nâng tầm hoạt động. Bởi lẽ, đây là yếu tố quan trọng để tiếp cận, trở thành đối tác, tham gia phân khúc chuỗi giá trị khu vực công nghiệp, dịch vụ phụ trợ - khu vực có tiềm năng phát triển lớn.

Chủ đề DOANH NHÂN HÀ TĨNH

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!