Đối tượng chuyên "nhót" cabin ô tô trộm tài sản lĩnh án 15 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (13/10) Tòa án nhân dân huyện Can Lộc mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã Yên Lộc đối với bị cáo Phan Văn Trung, sinh năm 1980 thường trú thôn Yên Sơn, xã Yên Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

doi tuong chuyen nhot cabin o to trom tai san linh an 15 thang tu

Đối tượng Phan Văn Trung thành khẩn khai báo tại tòa

Theo cáo trạng, bị cáo Phan Văn Trung có hành vi trộm cắp tài sản nhiều lần. Vào khoảng 9h sáng ngày 13/7/2017, lợi dụng chủ xe ô tô BKS 38C – 08650 đang bốc hàng, Trung lẻn vào cabin xe lấy 1 điện toại Samsung Galaxy; sau đó đối tượng bị chủ xe phát hiện và hô hoán bắt giữ, giao cho lực lượng Công an huyện Can Lộc.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Trung trước đó cũng đã từng đột nhập cabin của xe container của anh Lê Văn Thiện (trú tại Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) khi đang đậu tại cây xăng Nam Sơn (thị trấn Nghèn, Can Lộc) vào ngày 20/6/2017 lấy 1 chiếc ví có 2 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động hiệu iPhone 7Plus; sau đó, Trung đem bán lấy tiền tiêu xài. Tổng giá trị tài sản mà đối tượng Trung chiếm đoạt là 17,7 triệu đồng.

Tại tòa, trước những chứng cứ xác thực, đối tượng Phan Văn Trung đã thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ khoản 1 - Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc tuyên phạt bị cáo Trung 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và bồi thường toàn bộ thiệt hại mà đối tượng đã gây ra.

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!