Đội xã Kỳ Châu, Kỳ Đồng đạt giải nhất cuộc thi “OCOP là gì?”

(Baohatinh.vn) - Sau 1 ngày tranh tài giữa 8 đội chơi đến từ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Gameshow "OCOP là gì?" đã tìm được 2 đội đạt giải nhất là đội xã Kỳ Châu và Kỳ Đồng.

Ngày 24/4, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh phối hợp với huyện Kỳ Anh tổ chức Gameshow “OCOP là gì?”.

Đội xã Kỳ Châu, Kỳ Đồng đạt giải nhất cuộc thi “OCOP là gì?”

Tham dự có 8 đội, được chia làm 2 kíp: Kíp 1, gồm có 4 đội thuộc các xã: Kỳ Phú, Kỳ Khang, Kỳ Châu và Kỳ Sơn; kíp 2 gồm 4 đội thuộc các xã: Kỳ Xuân, Kỳ Bắc, Kỳ Giang và Kỳ Đồng.

Tham dự gameshow có 8 đội, được chia làm 2 kíp: kíp 1, gồm có 4 đội thuộc các xã: Kỳ Phú, Kỳ Khang, Kỳ Châu và Kỳ Sơn; kíp 2 có 4 đội thuộc các xã: Kỳ Xuân, Kỳ Bắc, Kỳ Giang và Kỳ Đồng. Các đội chơi trải qua 4 phần thi, gồm: “Sắc màu quê hương”, “OCOP là gì”, “Câu chuyện OCOP” và “Vui cùng OCOP”.

Đội xã Kỳ Châu, Kỳ Đồng đạt giải nhất cuộc thi “OCOP là gì?”

Phần thi “Sắc màu quê hương” của đội xã Kỳ Châu...

Đội xã Kỳ Châu, Kỳ Đồng đạt giải nhất cuộc thi “OCOP là gì?”

...và đội Kỳ Khang

Trong phần thi “Sắc màu quê hương”, thông qua hình thức sân khấu hóa, các tiết mục văn nghệ sử dụng đa dạng phong phú các làn điệu dân ca đã giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, công cuộc xây dựng nông thôn mới, khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, chương trình mỗi xã một sản phẩm của quê hương mình.

Đội xã Kỳ Châu, Kỳ Đồng đạt giải nhất cuộc thi “OCOP là gì?”

Gameshow “OCOP là gì?” thu hút đông đảo cán bộ và người dân tại các địa phương

Phần “OCOP là gì?”, các đội chơi sử dụng thiết bị là máy tính bảng, có kết nối Internet và truy cập vào đường dẫn phần mềm riêng của trò chơi. Các đội trải qua 15 câu hỏi bằng hình thức trắc nghiệm, mỗi câu hỏi có thời gian suy nghĩ trong vòng 15 giây.

Đội xã Kỳ Châu, Kỳ Đồng đạt giải nhất cuộc thi “OCOP là gì?”

Các đội trải qua 15 câu hỏi bằng hình thức trắc nghiệm trong phần thi “OCOP là gì?”.

“Câu chuyện OCOP”, trong vòng 3 phút, các đội chơi sẽ giới thiệu, thuyết trình về quá trình tạo dựng thương hiệu, xây dựng sản phẩm của chủ cơ sở.

Đội xã Kỳ Châu, Kỳ Đồng đạt giải nhất cuộc thi “OCOP là gì?”

Phần thuyết trình câu chuyện sản phẩm của đội xã Kỳ Phú

“Vui cùng OCOP”, các đội tham gia trò chơi “Nhảy bao bố”. Trong vòng 5 phút, nhiệm vụ của các đội là nhảy bao bố lấy vòng về đổi sản phẩm OCOP để dán tem.

Đội xã Kỳ Châu, Kỳ Đồng đạt giải nhất cuộc thi “OCOP là gì?”

Trong vòng 5 phút, nhiệm vụ của các đội là nhảy bao bố lấy vòng về đổi sản phẩm OCOP để dán tem.

Ngoài 4 phần thi của các đội, còn có phần thi giành cho khán giả.

Đội xã Kỳ Châu, Kỳ Đồng đạt giải nhất cuộc thi “OCOP là gì?”

Ban tổ chức trao quà cho 3 khán giả có câu trả lời nhanh nhất

Sau thời gian sôi nổi đua tài đầy gay cấn, quyết liệt, Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải nhất cho 2 đội: Kỳ Châu và Kỳ Đồng; giải nhì cho 2 đội: Kỳ Khang, Kỳ Xuân và giải 3 cho 4 đội: Kỳ Phú, Kỳ Sơn, Kỳ Bắc và Kỳ Giang.

Đội xã Kỳ Châu, Kỳ Đồng đạt giải nhất cuộc thi “OCOP là gì?”

Kết thúc cuộc thi, đội xã Kỳ Châu (kíp 1) ....

Đội xã Kỳ Châu, Kỳ Đồng đạt giải nhất cuộc thi “OCOP là gì?”

...và đội xã Kỳ Đồng (kíp 2) giành giải nhất

Đội xã Kỳ Châu, Kỳ Đồng đạt giải nhất cuộc thi “OCOP là gì?”

Ban tổ chức cuộc thi chụp ảnh lưu niệm cùng các đội chơi

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Nhanh tay "hồi sức" lúa bị đổ ngã do mưa gió

Nhanh tay "hồi sức" lúa bị đổ ngã do mưa gió

Tập trung khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước khỏi ruộng, buộc những diện tích bị đổ ngã… là những giải pháp mà nông dân Hà Tĩnh đang nỗ lực triển khai, với hy vọng giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về năng suất cuối vụ.
Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.