Đón Tết an toàn từ những bài học pháp luật trong học đường

(Baohatinh.vn) - Ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã và đang tăng cường giáo dục pháp luật, giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa vi phạm, hướng tới một cái Tết an toàn, lành mạnh.

Thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra một số vụ việc học sinh tò mò, tự chế pháo nổ, gây mất an toàn. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý hiếu kỳ, thiếu hiểu biết pháp luật, trong khi học sinh dễ dàng tiếp cận các nội dung hướng dẫn chế tạo pháo, vật liệu cháy nổ trên mạng xã hội.

bqbht_br_15.jpg
Thông qua các buổi ngoại khoá, chào cờ, các trường học đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Không ít em vẫn chưa nhận thức đầy đủ rằng hành vi tự chế, tàng trữ, sử dụng pháo nổ là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng cho bản thân và cộng đồng. Những vụ việc này không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận học sinh, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc tăng cường giáo dục pháp luật trong môi trường học đường.

Cô Nguyễn Thị Nhung Quyên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: “Giáo dục pháp luật cho học sinh luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong các nhà trường. Đặc biệt, vào những dịp cao điểm như tết Nguyên đán, ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã tăng cường công tác chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật gắn với công tác quản lý học sinh. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, hình thành và bồi đắp ý thức thượng tôn pháp luật cho học sinh một cách đầy đủ, toàn diện và bền vững”.

Trên tinh thần chỉ đạo của ngành, nhiều trường học đã chủ động lồng ghép nội dung pháp luật trong giờ chào cờ, sinh hoạt lớp, tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm, đồng thời phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền trực tiếp, giúp học sinh hiểu rõ các quy định của pháp luật và những hệ lụy có thể xảy ra.

bqbht_br_14.jpg
Công an xã Sơn Tiến giáo dục pháp luật cho học sinh Trường TH&THCS Sơn Lễ.

Tại Trường TH&THCS Sơn Lễ (xã Sơn Tiến), cán bộ, giáo viên và học sinh vừa được lực lượng công an địa phương trực tiếp tuyên truyền, phổ biến và trao đổi nhiều nội dung trọng tâm như: an toàn giao thông; công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; phòng, chống bạo lực học đường; kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia không gian mạng. Thông qua cách truyền đạt cụ thể, gần gũi và thiết thực, buổi tuyên truyền đã giúp học sinh hiểu đúng, hiểu đủ các quy định của pháp luật, nhận diện rõ những hành vi cần làm và cần tránh. Qua đó, giúp học sinh nâng cao ý thức tự giác chấp hành, biết tuyên truyền, nhắc nhở người thân trong gia đình cùng chung tay thực hiện, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Em Nguyễn Văn Hoành - học sinh lớp 8A, Trường TH&THCS Sơn Lễ cho biết: “Nhờ buổi tuyên truyền của nhà trường và các cô chú công an, em hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật, nhất là những nguy cơ và hậu quả từ việc sử dụng pháo nổ trái phép. Từ đó, em và các bạn luôn chủ động nhắc nhở nhau chấp hành nghiêm pháp luật, không tò mò hay thử những hành vi tiềm ẩn nguy hiểm”.

bqbht_br_12.jpg
bqbht_br_11.jpg
Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi được tăng cường kiến thức pháp luật về ATGT và pháo nổ.

Tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (xã Mai Phụ), ngoài việc tăng cường giáo dục pháp luật cho học sinh trong các giờ kinh tế pháp luật, trường cũng đã phối hợp với lực lượng công an, cảnh sát giao thông và phòng cháy, chữa cháy tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ cho hơn 1.300 học sinh.

Thầy Lê Ngọc Hà – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi chia sẻ: “Giáo dục pháp luật cho học sinh không chỉ dừng lại ở việc đọc văn bản hay nhắc nhở chung chung. Điều quan trọng là giúp các em hiểu rõ hậu quả pháp lý và nguy hiểm thực tế của việc vi phạm, từ đó hình thành ý thức tự giác chấp hành. Chính vì vậy, việc đổi mới hình thức, tăng cường công tác tuyên truyền theo hướng đối thoại, trao đổi, nêu tình huống thực tế đã giúp các bài học pháp luật trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn với học sinh. Cùng với đó, nhà trường còn tổ chức cho học sinh, giáo viên ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật”.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có khoảng 270.000 học sinh ở hơn 400 trường học bâc phổ thông được tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong dịp Tết.

bqbht_br_13.jpg
Dưới sự chứng kiến của lực lượng công an, các thầy cô, học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Thực tế cho thấy, khi pháp luật được chuyển tải bằng những bài học sinh động, gần gũi, học sinh sẽ từng bước thay đổi nhận thức và hành vi. Vì vậy, việc tăng cường giáo dục pháp luật cho học sinh trong dịp Tết không chỉ là giải pháp trước mắt, mà còn mang ý nghĩa lâu dài, góp phần hình thành nếp sống văn minh và ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh. Một cái Tết an toàn, lành mạnh đang được khởi nguồn từ ý thức tự giác của mỗi học sinh - kết quả của quá trình bồi dưỡng, giáo dục pháp luật bền bỉ và thường xuyên trong các nhà trường.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Điểm chuẩn chưa công bố, "bẫy" lừa tuyển sinh đã giăng

Điểm chuẩn chưa công bố, "bẫy" lừa tuyển sinh đã giăng

Thời điểm các trường đại học chuẩn bị công bố điểm chuẩn cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo tuyển sinh gia tăng. Lực lượng chức năng khuyến cáo thí sinh và phụ huynh Hà Tĩnh chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống để tránh sập bẫy.
Lan tỏa lòng biết ơn qua hoạt động vẽ tranh tri ân

Lan tỏa lòng biết ơn qua hoạt động vẽ tranh tri ân

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều lớp mỹ thuật trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Đánh giá toàn diện các mô hình giáo dục chất lượng cao, phòng học - lớp học thông minh

Đánh giá toàn diện các mô hình giáo dục chất lượng cao, phòng học - lớp học thông minh

Các mô hình trường học tự chủ, phòng học thông minh, lớp học thông minh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, góp phần đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học và thúc đẩy chuyển đổi số.
Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam

Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam

Không gian xanh mát, những hàng cây rợp bóng, vườn hoa rực rỡ cùng các khu trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên đã tạo nên diện mạo riêng của Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) - ngôi trường duy nhất ở Hà Tĩnh được vinh danh với giải thưởng "Trường học xanh – Cộng đồng học tập bền vững 2026".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!