Trong vai người có nhu cầu mua đông trùng hạ thảo, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh khảo sát tại một số chợ dân sinh trên địa bàn. Thực tế cho thấy, đông trùng hạ thảo được bày bán tràn lan tại các quầy sản phẩm đông y.
Tại chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen), nhiều loại được gói trong túi bóng trắng theo từng kg, không nhãn mác, không thông tin nguồn gốc sản phẩm, người mua chỉ biết đây là đông trùng hạ thảo khi được người bán giới thiệu.
Bất ngờ hơn, mỗi kg đông trùng hạ thảo ở đây lại có giá rẻ... giật mình!. “Đông trùng chị bán một loại 250 nghìn đồng/kg, một loại 300 nghìn đồng/kg. Giờ khách dùng sản phẩm này rất nhiều, có những ngày chị bán được 4-5kg, chủ yếu là các nhà hàng mua về để chế biến” - một người bán hàng tại chợ Hà Tĩnh cho biết.
Khảo sát tại một quầy hàng cách đó không xa, khi hỏi về công dụng của đông trùng hạ thảo, người bán chia sẻ: “Sử dụng đông trùng giúp ngủ ngon hơn, bồi bổ chữa trị các loại bệnh liên quan đến thận. Nhìn chung là sản phẩm tốt cho sức khoẻ”.
Được biết, đông trùng hạ thảo là một loại dược liệu quý hiếm có nguồn gốc từ Tây Tạng hoặc Bu tan, Nepal, giá trị cao, sản phẩm khô tự nhiên từ 1 tỷ - 2 tỷ đồng/kg. Ngày nay, khoa học hiện đại đã nuôi cấy thành công sản phẩm này nhưng sản phẩm khô giá cũng hàng chục triệu đồng/kg.
Với mức giá chỉ 200 -500 nghìn đồng/kg, thậm chí vài chục nghìn đồng cho các sản phẩm “đóng gói sẵn”, mặt hàng đông trùng hạ thảo đang đặt ra hàng loạt dấu hỏi lớn về nguồn gốc, chất lượng và độ an toàn.
Nhiều sản phẩm không có nhãn mác đầy đủ, thiếu thông tin truy xuất, không được kiểm nghiệm hàm lượng dược chất, thậm chí có thể bị pha trộn, tẩm nhuộm để đánh lừa cảm quan người tiêu dùng.
Thực tế này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng mà còn làm méo mó thị trường dược liệu, đặt ra yêu cầu cấp thiết về siết chặt quản lý, kiểm soát và nâng cao nhận thức tiêu dùng.
Bác sỹ CK II Dương Đăng Hiền - Chủ tịch Hội Đông y Hà Tĩnh cho biết: “Đông trùng hạ thảo là một loại thuốc rất quý có tác dụng trong hỗ trợ chữa trị nhiều loại bệnh đặc thù, trong đó có ung thư. Các sản phẩm tự nhiên rất hiếm nên giá rất đắt. Hiện nay, đông trùng nhân tạo cũng còn nhiều khó khăn trong sản xuất. Vì vậy, các dạng đông trùng hạ thảo giá rẻ chỉ từ vài trăm nghìn đồng/kg không phải là sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn của ngành đông y. Việc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc mang đến nhiều nguy cơ cho sức khoẻ, thậm chí có thể bị ngộ độc”.
Người tiêu dùng được khuyến cáo không tin vào quảng cáo thổi phồng, không mua hàng trôi nổi, không có truy xuất nguồn gốc rõ ràng; ưu tiên lựa chọn sản phẩm của cơ sở uy tín, được cấp phép, có nhãn mác, thông tin đầy đủ. Việc chủ động cảnh giác chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của chính mình.
Để đảm bảo sự lành mạnh của thị trường, bên cạnh sự chủ động của người tiêu dùng, các cơ quan chức năng cần vào cuộc rà soát, kiểm tra sản phẩm trên thị trường. Nhất là xử lý nghiêm đối với hàng giả, hàng kém chất lượng, làm ảnh hưởng đến thị trường và sức khoẻ của người dân.