Dự kiến miễn, giảm gần 730 triệu đồng tiền nước cho khách hàng tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh sẽ miễn, giảm tiền nước cho các điểm cách ly phòng chống dịch COVID-19 và người dân trên địa bàn với số tiền dự kiến hơn 726 triệu đồng trong 3 tháng cuối năm 2021.

Dự kiến miễn, giảm gần 730 triệu đồng tiền nước cho khách hàng tại Hà Tĩnh

Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đang giảm giá nước sạch cho hàng nghìn hộ dân.

Ông Trần Văn Hóa – Phó Giám đốc phụ trách Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 về việc miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trong thời gian dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, công ty triển khai miễn, giảm giá cho các hộ gia đình sử dụng nước sạch sinh hoạt có tổng khối lượng không vượt quá 10m3/hộ/tháng và các khu cách ly tập trung (trừ khu cách ly trong bệnh viện và khu cách ly có thu tiền dịch vụ).

Thời gian miễn, giảm trong vòng 3 tháng, áp dụng kỳ hóa đơn thu tiền nước các tháng 10, 11 và 12 năm 2021. Phương thức thực hiện là giảm trừ trên hóa đơn khi thanh toán tiền nước của từng hộ. Việc miễn, giảm giá nước sạch cho khách hàng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu nhưng trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 thì đây là một hoạt động ý nghĩa của công ty".

Dự kiến miễn, giảm gần 730 triệu đồng tiền nước cho khách hàng tại Hà Tĩnh

Cán bộ, nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh của Công ty tiến hành rà soát khách hàng được thụ hưởng.

Nhiều tháng qua, 2 tòa nhà 5 tầng B1 và B2 của Trường Đại học Hà Tĩnh (xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên) đã trở thành nơi cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Ngoài ra, 1 khu nhà ăn 2 tầng và 1 khu nhà y tế của nhà trường cũng được trưng dụng để phục vụ hậu cần, thăm khám cho những người đến cách ly.

Dự kiến miễn, giảm gần 730 triệu đồng tiền nước cho khách hàng tại Hà Tĩnh

Điểm cách ly tập trung Trường Đại học Hà Tĩnh được miễn 100% tiền nước.

Ông Lê Thanh Châu – nhân viên phụ trách điện, nước thuộc phòng Quản trị, Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết: “Thời điểm đông nhất, khu cách ly tập trung của nhà trường đón khoảng 1.500 người. Lượng nước sạch sinh hoạt sử dụng cũng vì thế tăng cao, có tháng lên tới 30 – 40 triệu đồng. Riêng trong tháng 9 vừa rồi, khu cách ly của chúng tôi đã được giảm 35 triệu đồng tiền nước".

Gia đình ông Hồ Trọng Sinh (thôn Tây Bắc, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) cũng là một trong nhiều khách hàng được giảm tiền nước đợt vừa rồi. Ông Sinh cho hay: “Gia đình tôi có 6 nhân khẩu. Ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, 2 người con của tôi đều bị mất việc làm, việc chi tiêu trong gia đình cũng khó khăn hơn. Dù số tiền nước trong tháng được hỗ trợ không nhiều nhưng chúng tôi cũng cảm thấy rất giá trị vì được động viên".

Dự kiến miễn, giảm gần 730 triệu đồng tiền nước cho khách hàng tại Hà Tĩnh

Ông Hồ Trọng Sinh (thôn Tây Bắc, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) nộp tiền nước tháng 10/2021.

Ông Phạm Văn Thường - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh thông tin: “Trong kỳ thu tiền nước tháng 10/2021, công ty đã miễn 100% tiền nước đối với 60 khu cách ly tập trung với khối lượng miễn là 23.483 m3 nước, tương đương trên 230 triệu đồng. Trong kỳ hóa đơn các tháng 11, 12 năm 2021, công ty sẽ tiếp tục miễn 100% tiền nước cho các khu cách ly với số tiền dự kiến 215,6 triệu đồng”.

Cũng theo ông Thường, trong kỳ thu tiền nước tháng 10, công ty đã giảm giá 10% cho 6.514 hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt không quá 10 m3/hộ/tháng (nằm trong vùng chỉ thị 16) với khối lượng được giảm: 32.416 m3, tương đương trên 20 triệu đồng; giảm giá 5% cho 36.616 hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt không quá 10 m3/hộ/tháng (nằm ngoài vùng chỉ thị 16) với khối lượng được giảm 227.759 m3, tương đương trên 70,6 triệu đồng.

Tiếp tục triển khai kế hoạch, trong tháng 11 và 12/2021, Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh rà soát và hỗ trợ kịp thời đối với những khách hàng trong diện thụ hưởng. Doanh nghiệp dự kiến sẽ giảm giá 5% cho các hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt không quá 10 m3/hộ/tháng (nằm ngoài vùng Chỉ thị 16) với số tiền dự kiến khoảng 190 triệu đồng.

Hộ gia đình ngoài khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, có khối lượng sử dụng nước không quá 10 m3/hộ/tháng: mức giảm 5% giá bán trước thuế VAT.

Hộ gia đình nằm trong khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, có khối lượng sử dụng nước không quá 10 m3/hộ/tháng, áp dụng trong tháng có giãn cách xã hội: mức giảm 10% giá bán trước thuế VAT.

Ngoài ra, các đơn vị đang sử dụng nước sạch là điểm cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 (trừ khu cách ly trong bệnh viện và khu cách ly có thu tiền dịch vụ): miễn thu tiền nước 100% khối lượng nước phát sinh trong thời gian áp dụng cách ly.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai cùng lúc nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc hỗ trợ những mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững ngày càng phát huy hiệu quả.
Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.
Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm quyết liệt, đến nay huyện Đức Thọ đã hoàn thiện xây dựng 67/67 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hỗ trợ xây dựng đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống mới.
Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, thời gian qua, Hà Tĩnh đang nỗ lực mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo an sinh cho người dân.