Đức Thọ, Cẩm Xuyên sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Huyện Cẩm Xuyên, Đức Thọ tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đội ngũ cán bộ cốt cán để triển khai nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu xây dựng và phát triển địa phương.

Ngày 10/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho hơn 400 cán bộ cốt cán toàn huyện.

Đức Thọ, Cẩm Xuyên sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Hơn 400 cán bộ cốt cán của huyện Cẩm Xuyên tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 01 – NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020.

Đức Thọ, Cẩm Xuyên sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Trong đó, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh dành phần lớn thời gian trình bày về kết quả nổi bật, tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025.

Nội dung quán triệt tập trung vào các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, đối ngoại.

Hội nghị cũng được nghe Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình quán triệt nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết gồm 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Đức Thọ, Cẩm Xuyên sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật đề nghị các địa phương sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống.

Chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở kịp thời tổ chức việc học tập, quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.

Các địa phương cần liên hệ thực tiễn để xây dựng chương trình hành động cụ thể, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống. Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên giao các địa phương hoàn thành việc quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX trước ngày 30/12/2020.

Đức Thọ, Cẩm Xuyên sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Đại biểu tập trung học tập nghị quyết

Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX, Bí thư Huyện ủy Phạm Đăng Nhật nhấn mạnh: Thời gian tới, Cẩm Xuyên sẽ triển khai quy hoạch lại hệ thống kinh doanh ở khu phía Nam biển Thiên Cầm, xây dựng hệ thống cảng biển, hệ thống giao thông, xây dựng và phát triển Cẩm Xuyên thành đô thị cửa ngõ phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh...

Dự kiến trong chiều nay, hội nghị sẽ tiến hành thảo luận nội dung nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.

Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cán bộ cốt cán ở Đức Thọ đã được truyền đạt một số nội dung trọng tâm về phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng văn hóa con người Đức Thọ trong thời đại mới...

Đức Thọ, Cẩm Xuyên sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Ngày 10/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 190 cán bộ cốt cán toàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đặng Giang Trung truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong đó, dành phần lớn thời gian đề cập về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết.

Đức Thọ, Cẩm Xuyên sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Trong triển khai thực hiện chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, hội nghị đã đề ra nhiều nhiệm vụ đột phá. Đối với xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn, trọng tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tạo sự liên kết giữa khu vực nông thôn và đô thị, đồng thời phát triển đô thị trong khu vực nông thôn, chuyển đổi, tập trung ruộng đất, phát triển nông nghiệp gắn với chuỗi liên kết bền vững theo hướng nông nghiệp sạch, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị chất lượng cao.

Hội nghị cũng đã đề xuất một số chính sách về hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao, đô thị văn minh; hỗ trợ việc hình thành cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng 4 tầng nấc, mở rộng mô hình gạo ruộng rươi, hỗ trợ các địa phương quy hoạch các bãi tập kết và xử lý rác thải sinh hoạt...

Đức Thọ, Cẩm Xuyên sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX vào cuộc sống

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra

Về xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới, hội nghị triển khai các nội dung như: Phát huy giá trị văn hóa con người Đức Thọ, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Cần gắn với bảo vệ, quản lý, phát huy tốt giá trị văn hóa truyền thống, giá trị các di sản văn hoá, đầu tư khôi phục, tôn tạo các di tích lich sử, văn hóa với nhiều hình thức như xã hội hóa, hỗ trợ ngân sách địa phương. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, có chính sách hỗ trợ thu hút y, bác sỹ có trình độ chuyên môn về làm việc tại bệnh viện tuyến huyện và cơ sở nhằm nâng cao công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định các nhóm nhiệm vụ và giải pháp quan trọng, đòi hỏi sự tập trung, nỗ lực lớn của Đảng bộ, Nhân dân và toàn bộ hệ thống chính trị huyện nhà. Trong đó, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phát động các phong trào thi đua, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà nghị quyết đại hội đã đề ra.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở kịp thời tổ chức việc học tập, quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, thời gian triển khai tại cấp cơ sở chậm nhất trước ngày 15/12/2020.

Chiều nay, hội nghị sẽ tiến hành thảo luận nội dung nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!