Giá một số mặt hàng thực phẩm tăng nhẹ

(Baohatinh.vn) - Nắm bắt sức tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm tăng trong dịp tết, các tiểu thương đã chủ động nhập thêm hàng để phục vụ người dân, đặc biệt các quầy thịt bò, thịt lợn, hải sản.

Giá một số mặt hàng thực phẩm tăng nhẹ

Sáng 29/1, thịt lợn tại các chợ dân sinh có giá từ 100 - 130.000 đồng/kg.

Ghi nhận trong ngày 28 và sáng 29/1 (26, 27 tết) tại các chợ dân sinh trên địa bàn TP Hà Tĩnh, giá một số mặt hàng thực phẩm như: hải sản, thịt bò, thịt lợn, gà, hoa quả tươi tăng khoảng 10% so với ngày thường; các loại cá biển, rau củ giá không biến động.

Cụ thể, hiện nay giá thịt lợn từ 100 - 130.000 đồng/kg, thịt bò 200 - 250.000 đồng/kg, gà làm sẵn 150 - 180.000 đồng/kg, gà sống 120 - 150.000 đồng/kg, tôm nuôi 160 - 200.000 đồng/kg, tôm sú 400.000 đồng/kg.

Giá một số mặt hàng thực phẩm tăng nhẹ

Những ngày giáp tết, quầy hải sản của chị Dương Thị Hải bán hơn 1,5 tạ tôm, 2 tạ mực/ngày.

Bà Phan Thị Thu – thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân) chia sẻ: “Tôi thường xuyên mua thực phẩm tại chợ Giang Đình, khoảng 3 tuần nay, giá thịt lợn tôi mùa từ 100 – 120.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với những tháng trước đó. Tết 2 năm vừa qua, giá thịt lợn đắt đỏ, năm nay giá xuống mức này là chỉ bằng 2/3. Vài ngày tới, lượng người mua thịt sẽ khá nhiều, mong là giá sẽ ổn định ở mức như hiện nay”.

Giá một số mặt hàng thực phẩm tăng nhẹ

Thịt bò là mặt hàng có sức tiêu thụ lớn dịp tết.

Chị Dương Thị Hải – tiểu thương kinh doanh mặt hàng tôm, mực tại chợ TP Hà Tĩnh cho biết: “Cuối năm, người mua hải sản về ăn tất niên nhiều nên mỗi ngày, lượng hàng tôi nhập về hơn 1,5 tạ tôm, 2 tạ mực, tính ra tăng gấp ba so với ngày thường. Do nhu cầu tiêu thụ lớn nên giá nhập hàng và bán ra tăng từ 10 – 20.000 đồng/kg so với ngày thường”.

Thời điểm này, giá các loại cá không thay đổi so với ngày thường, cá thu, cá bớp cắt lát 200 – 250.000 đồng/kg, cá cam 50.000 đồng/kg, cá chim 130 - 150.000 đồng/kg... Mặt hàng rau củ có mức giá khá rẻ, như: rau cải 5 - 7.000 đồng/bó, cần nước 10.000 đồng/bó, súp lơ 10 - 12.000 đồng/cây; các loại củ quả như su hào, cà rốt, khoai tây, cải thảo, đậu que, dưa chuột… từ 12 – 20.000 đồng/kg.

“Thời tiết ngày ấm đêm nhiều sương mù, thuận lợi cho rau phát triển nên nguồn cung lớn, giá thành rẻ. Tuy nhiên, so với chợ tết thì lượng khách không tấp nập như trước đây. Những năm gần đây, thực phẩm tết khách cũng chỉ mua cho ngày 30, mùng 1 tết vì ra mùng 2, hàng hóa đã bán trở lại. Mấy hôm nay, chủ yếu khách mua ăn lẩu, làm cỗ tất niên” – chị Võ Thị Hương, tiểu thương bán rau chợ Vườn Ươm (TP Hà Tĩnh) cho hay.

Giá một số mặt hàng thực phẩm tăng nhẹ

Thời tiết thuận lợi nên gá rau xanh thời điểm cận tết khá rẻ.

Hoa quả tươi là một trong những mặt hàng gần như tất cả các gia đình đều mua cho ngày tết nên sức tiêu thụ cao. Theo khảo sát, giá một số loại hoa quả tăng 5 – 10.000 đồng/kg, theo đó, cam bù, cam chanh 30 – 35.000 đồng/kg, táo mỹ 120.000 đồng/kg, vú sữa 55 – 60.000 đồng/kg, thanh long 30.000 đồng/kg, phật thủ đẹp 80.000 đồng/quả, dứa đỏ 35.000 đồng/quả…

Theo các tiểu thương, hàng thực phẩm tươi sống thường những “đắt khách” khoảng 3 - 4 ngày trước tết, người dân mua làm cỗ tất niên hoặc mâm cúng ngày tết. Các loại thực phẩm được người tiêu dùng chọn mua nhiều chủ yếu là thịt bò, gà, lợn, cá thu, cá bớp, cá chép, tôm, các loại hải sản, rau củ…

Các tiểu thương dự báo, càng giáp tết, sức mua hàng thực phẩm tươi sống sẽ càng cao, giá cả có thể biến động theo từng ngày, phụ thuộc vào nguồn cung các mặt hàng. Tuy nhiên, giá thực phẩm nếu thay đổi cũng không có biến động quá lớn, chỉ tăng từ 10 – 15%.

Giá một số mặt hàng thực phẩm tăng nhẹ

Các quầy hoa quả tươi ngày cận tết được nhập về số lượng hàng lớn, đa dạng loại quả để phục vụ khách hàng.

Trước nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh dịp cao điểm cận tết, Sở Công thương cùng các lực lượng chức năng thường xuyên bám sát tình hình thị trường, hoạt động lưu thông hàng hóa trên địa bàn để bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa, đơn vị cử cán bộ chuyên trách, hàng ngày theo dõi giá cả, cung ứng hàng hóa, bám sát diễn biến thị trường trước, trong và sau tết để kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trong trường hợp chuỗi cung ứng hàng hóa đứt gãy, có biến động về giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Từ 15h hôm nay (8/10), mỗi lít xăng tăng 1.070-1.140 đồng, dầu diesel giảm 590 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Nguyên nhân khiến giá xăng tăng 5 phiên liên tiếp

Nguyên nhân khiến giá xăng tăng 5 phiên liên tiếp

Giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95-III cùng tiếp tục tăng trong kỳ điều hành ngày 1/10, trong khi dầu diesel giảm mạnh 780 đồng/lít. Tính từ đầu tháng 9, giá xăng đã tăng qua 5 kỳ điều hành liên tiếp.
Rau xanh tăng giá, người tiêu dùng dè dặt chi tiêu

Rau xanh tăng giá, người tiêu dùng dè dặt chi tiêu

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại nhiều địa phương trên cả nước khiến nguồn cung rau xanh sụt giảm. Tại Hà Tĩnh, giá nhiều loại rau, củ, quả tăng nên người tiêu dùng phải cân nhắc điều chỉnh chi tiêu.
Chăn ga gối đệm KOALA đã có mặt tại Hà Tĩnh, ưu đãi từ 20%

Chăn ga gối đệm KOALA đã có mặt tại Hà Tĩnh, ưu đãi từ 20%

Ngày 01/10/2026, Công ty Cổ phần May và Thương mại Quốc tế INDICO cùng nhà phân phối Phương Thảo chính thức ra mắt showroom chăn ga gối đệm KOALA tại số 40 Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Khách hàng đến tham quan trong dịp ra mắt có cơ hội khám phá các dòng sản phẩm KOALA, mua sắm với ưu đãi giảm giá từ 20%.
Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Theo đề xuất mới, doanh nghiệp có thể tự quyết giá xăng dầu theo công thức chung, thay vì Nhà nước định kỳ công bố giá bán lẻ tối đa. Vì vậy, giá xăng giữa các cửa hàng có thể khác nhau và được điều chỉnh ngay trong ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!