Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

(Baohatinh.vn) - Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.

6-6072.jpg
Người dân thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) thu hoạch ngao thương phẩm ở các bãi bồi giữa sông.

Thị trường đầu năm “ấm” nên từ ngày mùng 3 Tết, ông Nguyễn Văn Việt – Giám đốc HTX Nuôi trồng thủy sản Việt Hồng (thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ) đã huy động các thành viên trong tổ hợp tác và thuê nhân công khai thác ngao. Từ đó đến nay, hợp tác xã thu hoạch và bán ra thị trường hơn 50 tấn ngao thương phẩm với giá từ 22 triệu - 25 triệu đồng/tấn.

Ông Việt phấn khởi cho biết, diện tích ngao đang thu hoạch được xuống giống cách đây hơn 1 năm nên có trọng lượng từ 70 - 90 con/kg. Ngoài số lượng đã thu hoạch, chúng tôi còn hơn 100 tấn đã đến kỳ xuất bán đang nằm ở bãi nuôi. Giá cả tốt, thời tiết thuận lợi, thủy triều phù hợp nên chúng tôi huy động tối đa nhân lực, máy móc, thuyền bè để mỗi ngày thu hoạch từ 10 – 12 tấn sản phẩm. Sau sơ chế, phân loại, ngao sẽ được các thương lái thu mua và chở vào các tỉnh miền Nam tiêu thụ, chủ yếu là ở Huế, Đà Nẵng…

bqbht_br_4-3726.jpg
Những con thuyền chở đầy ngao thương phẩm từ cửa biển vào các bến tập kết ở thôn Mai Lâm.

Nhu cầu thị trường sau Tết tăng cao nên tại Cửa Sót – vùng nuôi trồng nhuyễn thể lớn nhất tỉnh (giáp ranh giữa các xã Mai Phụ, Lộc Hà, Thạch Khê), người dân đang hối hả thu hoạch. Mỗi lúc thủy triều xuống là tiếng máy nổ vang rền khắp cửa biển. Trên đường đê gần khu nuôi trồng, cảnh sàng lọc, phân loại, mua bán, vận chuyển… diễn ra tấp nập, nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Người nuôi trồng nhuyễn thể nhà nào nhà nấy đều phấn khởi vì được “lộc” lớn đầu xuân.

Tại “vựa” ngao Mai Phụ mấy ngày nay cũng đã xuất bán hàng trăm tấn ngao thương phẩm ra thị trường. Trong đó, đáng chú ý nhất là HTX Nuôi trồng, thu mua, xuất nhập khẩu thủy hải sản Loan Hoan khoảng 60 tấn, HTX Nuôi trồng thủy sản Hùng Thuận khoảng 40 tấn, ông Phạm Văn Thiết đã xuất bán 30 tấn, các hộ nuôi nhỏ lẻ khác khoảng 10 – 20 tấn/hộ… Hiện nay, ở bãi nuôi này vẫn còn khoảng 600 tấn ngao thương phẩm đang gấp rút thu hoạch. Qua đó, mang về nguồn thu lớn, trong đó có nhiều hộ thu về trên 2 tỷ đồng.

bqbht_br_3-8942.jpg
Các thành viên HTX Nuôi trồng thủy sản Đỉnh Bàn hối hả thu hoạch sản phẩm.

Người nuôi ngao ở các địa phương khác trong tỉnh cũng đang hối hả thu hoạch. Anh Dương Thế Võ - Giám đốc HTX Nuôi trồng thủy sản Đỉnh Bàn (thôn Tân Phong, xã Thạch Khê) cho biết: “Mấy ngày này, chúng tôi thu hoạch khoảng 4 – 5 tấn ngao thương phẩm. Được giá, dễ bán nên bà con rất phấn khởi. Thị trường đang tiêu thụ rất tốt, giữa bãi nuôi còn khoảng 180 tấn nên chúng tôi gấp rút đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, phấn đấu thu hết trong tháng Giêng để kịp tái sản xuất đúng thời vụ”.

bqbht_br_7.jpg
Ngoài bán được giá cao thì ngao năm nay ít bị chết, giảm được công sức sàng lọc, sơ chế.

Sau tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, giá ngao thương phẩm cao gấp đôi so với ngày thường và cao hơn khoảng 20 – 30% so với cùng kỳ những năm trước. Theo phân tích của những người nuôi trồng và buôn bán ngao thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thời tiết nắng ấm nên nhu cầu tiêu thụ loài nhuyễn thể trong dịp Tết tăng đột biến. Mặt khác, nguồn cung năm nay hạn chế bởi các vùng nuôi ngao quy mô lớn ở các tỉnh phía Bắc (Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng…) bị thiệt hại nặng do thiên tai…

bqbht_br_8.jpg
Xe đông lạnh chờ sẵn để mua hàng chở vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Theo thống kê của các cơ quan chuyên môn, Hà Tĩnh hiện có gần 500ha bãi bồi ven sông vùng nước mặn lợ đang được sử dụng để nuôi ngao, mỗi năm cho sản lượng khoảng 3.500 - 3.700 tấn ngao thương phẩm, giá trị sản xuất khoảng 47 - 50 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại chỗ. Hiện nay, trên các bãi bồi còn khoảng 1.000 tấn được xuống giống cách đây hơn 1 năm chưa thu hoạch nên người nuôi trồng đang gấp rút khai thác, phấn đấu đến giữa tháng 2 âm lịch sẽ thu hoạch hết để kịp xuống giống vụ xuân.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!