Giảm thuế VAT: Doanh nghiệp, người tiêu dùng cùng vui!

(Baohatinh.vn) - Thuế giá trị gia tăng từ 10% giảm xuống 8% không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh mua hàng giá rẻ hơn mà còn giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Ngay sau khi việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) có hiệu lực (1/7/2023), Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh đã chủ động phân loại danh mục hàng hóa được giảm thuế và cập nhật trên phần mềm bán hàng.

Giảm thuế VAT: Doanh nghiệp, người tiêu dùng cùng vui!

Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh kịp thời hạ giá thành sản phẩm khi Chính phủ giảm 2% thuế GTGT từ 1/7.

Theo đó, siêu thị thực hiện hạ giá trên hàng nghìn sản phẩm, mặt hàng thiết yếu như: thực phẩm khô, nước giải khát, bánh kẹo, hàng gia dụng... Trong đó, 5 ngành hàng gồm: hóa phẩm, thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, may mặc thời trang và đồ dùng gia đình đều giảm giá với mức từ 22% - 62% (gồm mức giảm giá thông thường cộng thêm giảm 2% thuế VAT).

Chị Trần Thị Phượng (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Tôi thấy hầu hết các mặt hàng đều giảm giá so với trước ngày 1/7. Ở quầy tính tiền, siêu thị cũng treo những tấm biển về việc giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% cho các mặt hàng áp dụng. Có thể thấy, Chính phủ giảm 2% thuế GTGT giúp gia đình tôi tiết kiệm được một khoản trong chi tiêu sinh hoạt hằng ngày”.

Giảm thuế VAT: Doanh nghiệp, người tiêu dùng cùng vui!

Việc giảm thuế GTGT đã góp phần kích cầu mua sắm tại Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh

Theo thống kê của Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh, trên 80% mặt hàng kinh doanh của siêu thị nằm trong danh mục hàng hóa được giảm thuế GTGT. Theo tính toán, trung bình mỗi tháng, siêu thị được giảm thuế GTGT gần 200 triệu đồng. Số tiền giảm này được điều chỉnh ngay trên giá thành sản phẩm bán ra để hỗ trợ khách hàng, kích cầu tiêu dùng.

Cũng thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT, từ tháng 7, Công ty CP Sao Mai (Cẩm Xuyên) tiết kiệm khoảng 250 triệu đồng để tái đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. “Được giảm thuế VAT, doanh nghiệp đỡ được một phần gánh nặng tài chính, có thêm nguồn lực đầu tư cho sản xuất. Ngoài ra, sản phẩm đầu ra được giảm thuế VAT sẽ có giá bán rẻ hơn, từ đó kích thích tiêu dùng, giúp doanh nghiệp phát triển” - Kế toán trưởng công ty Văn Thị Hương Trâm chia sẻ.

Giảm thuế VAT: Doanh nghiệp, người tiêu dùng cùng vui!

Giảm thuế GTGT giúp Công ty CP Sao Mai có thêm nguồn tài chính tái đầu tư sản xuất kinh doanh

Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT (thuế VAT) theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Theo Nghị định, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% sẽ được giảm xuống còn 8%; trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ông Nguyễn Xuân Thường – Trưởng phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Thuế GTGT là loại thuế gián thu, được cấu thành trong giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, trong đó, mức thuế 10% là loại thuế phổ thông nhất hiện nay.

Khi giảm thuế GTGT thì giá hàng hóa, dịch vụ sẽ giảm, từ đó giúp người dân mua được nhiều hàng hóa hơn với cùng một lượng tiền. Bên cạnh đó, những tác động tích cực của việc giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% còn giúp doanh nghiệp giảm tiền vốn chi ra để trả tiền thuế GTGT khi mua nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào khác trong một chu kỳ luân chuyển vốn. Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được nguồn tài chính để tái đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển”.

Giảm thuế VAT: Doanh nghiệp, người tiêu dùng cùng vui!

Cán bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách giảm thuế GTGT

Hiện nay, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh biết để thụ hưởng chính sách. Ngành cũng tích cực hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi triển khai thực hiện như: xác định mã hàng hóa thuộc diện giảm thuế VAT; điều chỉnh giá đã in sẵn trên tem, vé, thẻ tại các khu du lịch, trạm kiểm soát…

Theo tính toán, việc giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% sẽ làm giảm thu NSNN trên địa bàn Hà Tĩnh khoảng 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này của Chính phủ sẽ kích thích tiêu dùng và gia tăng sản xuất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì và phục hồi sản xuất và mở rộng kinh doanh; tạo công ăn việc làm cho người lao động; góp phần hạ tỷ lệ thất nghiệp, khôi phục nền kinh tế sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 28/5: Giá gạo tăng, người Việt tại Nhật Bản “xoay xở từng bữa ăn”

Tài chính thị trường ngày 28/5: Giá gạo tăng, người Việt tại Nhật Bản “xoay xở từng bữa ăn”

Giá gạo tại Nhật Bản tăng lên tới hơn 1,7 triệu đồng/bao, khiến hàng trăm nghìn lao động và du học sinh Việt rơi vào cảnh thắt lưng buộc bụng, nhiều người buộc phải chuyển sang ăn mì, bún để cầm cự qua ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường ngày 28/5 của Báo Hà Tĩnh.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Cao điểm chống hàng giả: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Cao điểm chống hàng giả: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt chú trọng các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Formosa Hà Tĩnh

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Formosa Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành, địa phương liên quan. Về phía Formosa Hà Tĩnh có ông Trần Tuấn Lương – Tổng Giám đốc cùng Ban lãnh đạo công ty.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
Rầm rộ thi công dự án Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Rầm rộ thi công dự án Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở, ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương tích cực phối hợp với chủ đầu tư từng bước tháo gỡ khó khăn, có những giải pháp quyết liệt để chủ đầu tư đưa các hạng mục vào thi công.
Tài chính thị trường ngày 26/5: Nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng

Tài chính thị trường ngày 26/5: Nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh giao các bộ, ngành nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng, tách bạch quản lý nhà nước và kinh doanh để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường ngày 26/5 của Báo Hà Tĩnh.