TP Hà Tĩnh gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục TP Hà Tĩnh đã không quản ngại khó khăn, cần mẫn, sáng tạo, đam mê với sự nghiệp “trồng người”.

Chiều 15/11, UBND TP Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

TP Hà Tĩnh gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo TP Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Hiện nay, hệ thống giáo dục TP Hà Tĩnh được quy hoạch, xây dựng khá hoàn chỉnh với 50 trường học trực thuộc (39 trường công lập, 11 trường tư thục), tổng số học sinh toàn thành phố đạt gần 27.000, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành hơn 1.600 người.

TP Hà Tĩnh gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chương trình văn nghệ ấn tượng mở đầu buổi lễ kỷ niệm.

Hệ thống trường học được xây dựng khang trang, sạch đẹp, thân thiện, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt trên 85%; công tác quản lý nhà nước về giáo dục có nhiều đổi mới; đội ngũ giáo viên cơ bản đã được chuẩn hóa, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, sáng tạo; hoạt động giáo dục ngày càng đa dạng, chất lượng giáo dục được nâng lên toàn diện.

TP Hà Tĩnh gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Cô giáo Trần Thị Thủy Nga - Trưởng Phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh đọc diễn văn khai mạc tại lễ kỷ niệm.

Với những thành công nổi bật, liên tục nhiều năm liền ngành giáo dục TP Hà Tĩnh là lá cờ đầu về giáo dục toàn diện, được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng những danh hiệu cao quý như: Huân chương lao động hạng Ba và hạng Nhì, cờ thi đua của Chính phủ; nhiều lần được tặng Cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT.

Đặc biệt, năm học 2021-2022, vượt qua những tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, ngành giáo dục thành phố tiếp tục linh hoạt, sáng tạo, đạt được những kết quả đặc biệt xuất sắc, được Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu.

Trong không khí thân mật, cởi mở tại buổi lễ, các giáo viên, học sinh đã cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; đồng thời trao đổi tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy và đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

TP Hà Tĩnh gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục và cảm ơn các thầy cô giáo đã không quản ngại khó khăn, cần mẫn, sáng tạo, đam mê với sự nghiệp trồng người.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu đề nghị ngành giáo dục tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Nghị quyết số 03-NQ/ThU ngày 30/12/2021 của BCH Đảng bộ thành phố về “Phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Tiếp tục tham mưu cho thành phố xây dựng trường chất lượng cao và xây dựng các mô hình giáo dục đặc thù; phối hợp rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp, cấp học, bậc học phù hợp với sự phát triển của thành phố...

TP Hà Tĩnh gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Dịp này, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Đặng Thị Quỳnh Diệp trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh và...

TP Hà Tĩnh gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

...Trường THCS Nam Hà vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2021-2022.

Chủ đề NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.