Giúp học viên cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng từ đào tạo nghề

(Baohatinh.vn) - Đào tạo nghề cho học viên cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh giúp họ có công việc ổn định khi tái hoà nhập cộng đồng.

bqbht_br_dt-dsc5170.jpg
Học viên cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh học nghề vận hành máy thi công công trình.

Sau khi đi xuất khẩu lao động trở về quê, anh Đ.Đ.B (43 tuổi) ở phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh) làm nghề tự do, bị bạn bè rủ rê sử dụng ma tuý. Cuộc sống của anh B. dần quen với những làn khói trắng. Tháng 7/2024, anh B. bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh.

Trải qua hơn 5 tháng được sự chăm sóc tận tình cùng những lời khuyên nhủ, động viên của cán bộ trung tâm, anh B. đã cắt cơn nghiện, tình hình sức khoẻ ổn định. Đầu tháng 10/2024, anh được tham gia lớp dạy nghề vận hành máy thi công công trình cho học viên cai nghiện ma tuý bắt buộc do Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh đào tạo. Sau 3 tháng học tập, anh B. đã hoàn thành khoá học và được cấp chứng chỉ nghề.

Anh B. chia sẻ: “Không bao lâu nữa tôi sẽ tái hòa nhập cộng đồng. Từ việc được đào tạo nghề và cấp chứng chỉ tôi sẽ xin làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã, quyết tâm làm lại cuộc đời, cố gắng kiếm tiền phụ giúp gia đình, sống có ích cho xã hội”.

Còn anh C.V.Q ( 37 tuổi) ở thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê) nghiện ma tuý gần 10 năm. 3 năm trước, anh Q. đã cai nghiện trở về với gia đình và cộng đồng nhưng do công việc không ổn định, không làm chủ được bản thân, bị bạn bè xấu lôi kéo, anh lại tái nghiện. Đến tháng 4/2024, anh Q. bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh.

Anh Q. cho biết: “Trong quá trình cai nghiện tại trung tâm, tôi được dạy nghề vận hành các loại máy thi công công trình. Khi trở về hòa nhập cộng đồng, tôi hy vọng sẽ tìm được việc làm ổn định".

bqbht_br_dt-dsc5201.jpg
Giáo viên Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh tận tình truyền nghề cho học viên.

Hiện nay, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh đang quản lý cai nghiện ma tuý tập trung cho 130 học viên, trong đó có 108 học viên cai nghiện bắt buộc và 22 tự nguyện. Cùng với việc tổ chức điều trị, chăm sóc phục hồi sức khỏe, cai nghiện ma túy cho học viên, trung tâm còn chú trọng công tác đào tạo nghề nhằm tạo cơ hội việc làm cho họ khi tái hòa nhập cộng đồng.

Đầu tháng 10/2024, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh phối hợp với Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh mở lớp đào tạo nghề vận hành các loại máy thi công công trình (máy ủi, xúc, đào) trình độ sơ cấp với 35 học viên. Đến nay, các học viên đã được cung cấp chứng chỉ đào tạo tạo nghề. Cơ hội việc làm sẽ rộng mở hơn đối với họ trong hành trình tái hòa nhập.

bqbht_br_dt-dsc5672.jpg
Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh và Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh trao chứng chỉ nghề cho các học viên hoàn thành khoá đào tạo.

Ông Dương Hải Triều – Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh cho biết: “Trong thời gian 3 tháng, các học viên được giáo viên Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh truyền đạt các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy thi công công trình, an toàn lao động và bảo dưỡng máy móc; phần thực hành giúp học viên làm quen và thực hành trực tiếp trên các loại máy công trình. Nhờ hoạt động dạy nghề và lao động trị liệu đã giúp cho học viên cải thiện về thể chất, tinh thần, yên tâm cai nghiện. Sau khi tái hoà nhập cộng động, học viên có chứng chỉ nghề sẽ thuận lợi trong tìm kiếm việc làm, góp phần phòng, chống tái nghiện”.

Bên cạnh nỗ lực của trung tâm trong công tác đào tạo nghề thì sự đón nhận của gia đình, người thân và toàn thể xã hội cũng là những yếu tố đặc biệt quan trọng, giúp những người lầm lỡ có thêm bản lĩnh vượt lên khó khăn khi tái hòa nhập cộng đồng.

Thầy Nguyễn Sỹ Trọng – Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh chia sẻ: "Qua thăm nắm tình hình, tôi thấy các học viên tham gia khóa đào tạo nghề vận hành các loại máy thi công công trình tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Hà Tĩnh rất quyết tâm và tự tin. Sau này, khi ra hòa nhập với cộng đồng, các bạn ấy có thể tiếp tục học nâng cao hơn nữa và sử dụng chính kiến thức đã có ở đây để áp dụng vào thực tế. Tôi rất mong muốn cộng đồng sẽ giúp đỡ, động viên, khuyến khích để các bạn học viên dễ dàng hơn trong việc hòa nhập".

Công tác đào tạo nghề cho học viên cai nghiện ma tuý có vai trò, ý nghĩa quan trọng giúp cho những người lầm đường, lạc lối có cơ hội tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm. Đây cũng là giải pháp thiết thực, tiếp thêm niềm tin cho học viên, xóa bỏ mặc cảm, vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống và phòng chống tái nghiện hiệu quả.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Con nghỉ học thêm, cha mẹ cần sát sao hơn

Con nghỉ học thêm, cha mẹ cần sát sao hơn

Quy định mới về việc dạy thêm, học thêm tạo điều kiện cho học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi, thư giãn nhưng đòi hỏi phụ huynh Hà Tĩnh cũng phải tăng cường trách nhiệm trong giáo dục con cái.
Bài cuối: Khơi dậy năng lực, y đức, khát vọng cống hiến của đội ngũ y, bác sỹ

Bài cuối: Khơi dậy năng lực, y đức, khát vọng cống hiến của đội ngũ y, bác sỹ

“Khắc ghi lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu”, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành y tế nước nhà, ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, xây dựng chiến lược, giải pháp đột phá, khơi dậy mạnh mẽ năng lực, y đức, khát vọng cống hiến của đội ngũ y, bác sỹ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân” - Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với Báo Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Nơi bệnh nhân ung thư ở Hà Tĩnh trao gửi niềm tin

Nơi bệnh nhân ung thư ở Hà Tĩnh trao gửi niềm tin

Luôn chú trọng nâng cao năng lực, trau dồi, phát triển chuyên môn, đội ngũ y bác sỹ tại Khu Xạ trị kỹ thuật cao BVĐK Hà Tĩnh đã trở thành điểm tựa để người bệnh gửi gắm niềm tin, hy vọng.
Bài 3: “Chim đầu đàn” tiếp tục bay cao

Bài 3: “Chim đầu đàn” tiếp tục bay cao

Gánh trên vai sứ mệnh của cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn trăn trở tìm hướng bứt phá cả về năng lực khám chữa bệnh, cơ sở hạ tầng lẫn chất lượng dịch vụ. Những bước đi bài bản, đầu tư chiến lược của đơn vị cùng sự đồng hành hiệu quả của tỉnh đang giúp bệnh viện xây dựng thương hiệu bền vững, ngày càng nâng cao năng lực điều trị các loại bệnh khó và tạo được niềm tin trong Nhân dân.
Sáng ngời tấm lòng lương y

Sáng ngời tấm lòng lương y

Suốt chặng đường phấn đấu, trưởng thành, mỗi cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực để viết nên câu chuyện xúc động về “lương y như từ mẫu”.
Bài 1: Chuyện về "tấm khiên" ở tuyến cơ sở

Bài 1: Chuyện về "tấm khiên" ở tuyến cơ sở

Mạng lưới y tế xã, phường được ví như những “tấm khiên” vững chắc trên tuyến đầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song, đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên y tế tuyến cơ sở luôn nêu cao tấm lòng “từ mẫu”, trau dồi nghiệp vụ và thầm lặng cống hiến. Trong bức tranh chung đó, Trạm Y tế Tân Lâm Hương (TP Hà Tĩnh) là một điểm sáng về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.