Gỡ “nút thắt” quá tải rác thải bắt đầu từ mỗi gia đình

(Baohatinh.vn) - Từ những mô hình sáng tạo của các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh, ý thức người dân dần thay đổi trong phân loại và biến rác thải thành những giá trị hữu ích cho đời sống, góp phần giảm thải ra môi trường.

Nhiều năm trước, rác thải tại xã Kỳ Xuân từng được xem là nỗi ám ảnh. Rác sinh hoạt không phân loại, dồn chung vào bao bì, chất đống trước cổng nhà chờ xe chuyên dụng. Thế nhưng, nhờ vai trò chủ đạo của chị em phụ nữ trong việc quyết liệt xử lý rác tại nguồn, thực trạng này dần được giải quyết.

bqbht_br_a1.jpg
Một góc nông thôn mới thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân.

Đến thôn Đông Sơn (xã Kỳ Xuân), điều dễ nhận thấy là khuôn viên mỗi hộ dân đều sạch sẽ, vườn rau, ngô… xanh mướt. Tại mỗi góc vườn, những thùng rác được phân định rõ rệt: rác hữu cơ, rác tái chế và rác không thể tái chế. Bà Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ: “Trước đây, mỗi tuần gia đình tôi đưa ra trước cổng 1-2 bao tải rác sinh hoạt để chờ vận chuyển đến bãi tập kết. Chỉ cần công nhân môi trường đến chậm là ruồi nhặng bay tứ phía, mùi hôi thối bốc lên. Nhưng nay, có khi cả tuần tôi cũng chưa đủ rác để đưa ra đường chờ vận chuyển. Tất cả là nhờ việc phân loại triệt để ngay từ đầu”.

bqbht_br_a4.jpg
Bà Nguyễn Thị Tuyến (thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân) bên vườn ngô xanh tốt được canh tác hoàn toàn bằng phân vi sinh ủ từ rác hữu cơ của gia đình.

Theo cách làm của bà Tuyến, rác hữu cơ được ủ men vi sinh làm phân bón. Rác tái chế như: lon, chai, giấy được bán đồng nát hoặc cho “Ngôi nhà xanh” của hội phụ nữ gây quỹ. Loại rác còn lại, chiếm tỷ lệ rất nhỏ, mới chuyển cho công ty môi trường. Đặc biệt, dù không nuôi gia súc nhưng nhờ nguồn phân hữu cơ tự ủ này, 3 sào lúa và 2 sào ngô, dứa của bà luôn xanh tốt, ít sâu bệnh...

bqbht_br_a3.jpg
bqbht_br_a5.jpg
Cán bộ Hội LHPN xã Kỳ Xuân kiểm tra mô hình phân loại rác của bà Nguyễn Thị Tuyến và vườn dứa được chăm sóc từ phân ủ vi sinh của bà.

Không chỉ dừng lại ở hộ gia đình, Hội LHPN xã Kỳ Xuân còn tham mưu cho chính quyền xây dựng mô hình tập trung ủ phân vi sinh từ rác hữu cơ. Hiện, mô hình có hơn 20 chị em tham gia, mỗi tuần thực hiện ủ từ 8-9 tấn rác, tạo ra nguồn phân bón chất lượng bán ra thị trường với giá 3-4 nghìn đồng/kg. Việc này không chỉ giảm tải áp lực cho môi trường mà còn mở ra triển vọng kinh tế mới cho nông nghiệp địa phương.

bqbht_br_a6.jpg
bqbht_br_a8.jpg
bqbht_br_a7.jpg
Mô hình xử lý rác hữu cơ thành phân bón vi sinh của chị em phụ nữ xã Kỳ Xuân.

Chị Bùi Thị Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN xã Kỳ Xuân cho biết: “Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chúng tôi càng tập trung, quyết liệt hơn trong việc tuyên truyền và giám sát công tác phân loại rác tại nguồn. Chúng tôi theo sát từ khâu phân loại tại hộ đến việc chuyên chở của công ty môi trường. Nhờ vậy, lượng rác thải ra môi trường giảm rõ rệt. Nếu dịp cuối năm 2025, mỗi tháng toàn xã thải ra 160-170 tấn thì nay chỉ còn khoảng 110-120 tấn”.

Hiệu quả từ cách làm ở Kỳ Xuân đã lan tỏa đến nhiều địa phương khác như: Mai Phụ, Vũ Quang…. Trong đó, hội LHPN các xã là đơn vị đi đầu trong công tác tuyên truyền, thực hiện các mô hình.

bqbht_br_b3.jpg
bqbht_br_b2.jpg
bqbht_br_b4.jpg
Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp hội phụ nữ trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại hộ gia đình, gần đây sản lượng rác thải ra môi trường tại xã Mai Phụ đã bắt đầu giảm đáng kể.

Chị Phan Thị Hương Giang - Chủ tịch Hội LHPN xã Mai Phụ cho biết: “Sau khi bãi rác chôn lấp tại xã Hồng Lộc đóng cửa do hết thời hạn, xã Mai Phụ gặp rất nhiều khó khăn trong thu gom rác thải. Trước yêu cầu mới, chúng tôi tích cực tuyên truyền và hướng dẫn chị em thực hiện công việc phân loại rác tại gia đình. Khi chị em thấy được lợi ích của việc biến rác thành phân bón, ai cũng đồng lòng hưởng ứng. Hiện, chúng tôi đang xây dựng mô hình xử lý rác hữu cơ tạo phân bón vi sinh theo cách làm của xã Kỳ Xuân để tạo “lợi đơn, lợi kép” cho bà con”.

bqbht_br_b5.jpg
Lãnh đạo xã Mai Phụ cùng cán bộ Hội LHPN xã kiểm tra mô hình phân loại rác tại hộ gia đình ở thôn Mai Lâm.

Trong bối cảnh nhiều nơi còn loay hoay với bài toán rác thải sinh hoạt, câu chuyện ở Kỳ Xuân hay Mai Phụ cho thấy một hướng đi rõ ràng: Muốn giải quyết tận gốc, phải bắt đầu từ từng gia đình. Ở đó, chị em phụ nữ bằng sự kiên trì và quyết liệt, đang thực sự góp phần gỡ “nút thắt” cho môi trường quê hương.

Phân loại rác tại nguồn là hướng đi lâu dài, bền vững. Các cấp hội phụ nữ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình, đồng thời phối hợp với các ngành, địa phương để hỗ trợ kỹ thuật, tạo điều kiện cho người dân thực hiện phân loại rác hiệu quả hơn.

Bà Trương Thị Lượng - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, người có công trên địa bàn được cải thiện sức khỏe, tinh thần phấn chấn hơn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!