Hà Tĩnh - Bình Phước trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng

(Baohatinh.vn) - Đại biểu 2 tỉnh Bình Phước và Hà Tĩnh đã cùng nhau chia sẻ các kinh nghiệm, giải pháp phát triển KT-XH của 2 địa phương trên các lĩnh vực thu hút đầu tư; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giáo dục; văn hóa...

Hà Tĩnh - Bình Phước trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng

Lãnh đạo 2 tỉnh Hà Tĩnh - Bình Phước trao đổi kinh nghiệm về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng.

Sáng 11/11, Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dẫn đầu có buổi trao đổi kinh nghiệm về thực hiện nghị quyết đại hội Đảng với Tỉnh ủy Bình Phước và đi tham quan Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú.

Tham gia đoàn công tác Hà Tĩnh có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBDN tỉnh và một số sở, ngành, đơn vị.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Bình Phước có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành.

Hà Tĩnh - Bình Phước trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng

Đại biểu đoàn Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 tỉnh đã thông tin về một số tình hình, kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay; các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Hà Tĩnh - Bình Phước trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước Lê Thị Xuân Trang chia sẻ về công tác dân vận khéo trên địa bàn.

Đại biểu cũng tập trung thảo luận, chia sẻ một số kinh nghiệm, giải pháp phát triển KT-XH của 2 địa phương trên các lĩnh vực như: thu hút đầu tư; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; giáo dục; văn hóa; tôn giáo...

Hà Tĩnh - Bình Phước trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chia sẻ một số nội dung trong công tác cán bộ Hà Tĩnh đang thực hiện.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đại biểu chia sẻ nội dung về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là công tác cán bộ nữ, công tác luân chuyển cán bộ; công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Hà Tĩnh - Bình Phước trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, Hà Tĩnh và Bình Phước dù xa nhau về mặt địa lý nhưng có những điểm tương đồng và có bề dày văn hóa, cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao những kinh nghiệm của tỉnh Hà Tĩnh trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, công tác xây dựng Đảng. Đó là những bài học kinh nghiệm quý để tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Chia sẻ những nét nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh thời gian qua, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ mong muốn thời gian tới, 2 tỉnh tiếp tục chia sẻ các kinh nghiệm trên các mặt công tác, phát huy lợi thế, các nét tương đồng, cùng hợp tác đưa tình hình kinh tế, chính trị, xã hội 2 tỉnh ngày càng phát triển.

Hà Tĩnh - Bình Phước trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng

Đại biểu tỉnh Bình Phước.

Bình Phước là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh có vị trí địa lý chiến lược, có 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ; là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long với Tây Nguyên và nước bạn Campuchia.

Thời gian qua, tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050; rà soát sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư; đồng thời, tích cực huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng về giao thông, đô thị, công nghiệp, công nghệ thông tin, chuyển đổi số... tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển. Tập trung 3 mũi đột phá trong đầu tư kết cấu hạ tầng; cải cách thủ tục hành chính và phát triển nguồn nhân lực.

Kinh tế của tỉnh đang phục hồi và phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 7,92%; GRDP bình quân đầu người đến hết năm 2023 ước đạt 93,2 triệu đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng... Trong gần 3 năm đã thu hút 110 dự án, với tổng số vốn 1.272 triệu USD, lũy kế toàn tỉnh có 396 dự án FDI.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới; văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; đời sống Nhân dân ngày càng nâng lên; an sinh, phúc lợi xã hội được chú trọng; an ninh trật tự đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 1,75% (đầu nhiệm kỳ là 5,6%).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng bày tỏ ấn tượng đối với những kết quả về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước trong thời gian qua.

Hà Tĩnh - Bình Phước trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng thông tin khái quát về một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay của tỉnh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, thống nhất, từng bước cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội.

Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, chọn mũi đột phá trên các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là khắc phục hậu quả thiên tai và chăm lo công tác an sinh xã hội; tập trung cao thực hiện đề án xây dựng tỉnh nông thôn mới; tạo đột phá trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư; khai thác tiềm năng, lợi thế về văn hóa, các danh lam thắng cảnh để phát triển du lịch, thương mại; chú trọng toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Hà Tĩnh đã thu hút 85 dự án đầu tư trên địa bàn; giai đoạn 2021 - 2023 tăng trưởng GRDP bình quân đạt 5,65%; đến cuối năm 2023, dự kiến có 11/13 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch...

Trong gần 3 năm, toàn tỉnh đã huy động nguồn lực xã hội hóa trên 600 tỷ đồng xây dựng được 65 nhà văn hóa cộng đồng, kết hợp tránh trú bão lũ; gần 6.000 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn, với lợi thế của địa phương về phát triển các ngành công nghiệp, du lịch, nguồn nhân lực, lãnh đạo tỉnh Bình Phước và các sở, ngành sẽ kết nối các doanh nghiệp, các nhà đầu tư về Hà Tĩnh nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu cơ hội cùng đầu tư.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn 2 tỉnh tiếp tục phối hợp, chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là cách làm hay trong công tác cán bộ, công tác dân vận, thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp...

Trước đó, đoàn đã đi thăm khu công nghiệp (KCN) Bắc Đồng Phú thuộc huyện Đồng Phú.

Hà Tĩnh - Bình Phước trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng

Đoàn đến tham quan Công ty TNHH New Apparel Far Eastern, thuộc Tập đoàn Far Eastern (Đài Loan - Trung Quốc) - doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

KCN Bắc Đồng Phú có tổng diện tích 190,4 ha, kinh phí đầu tư hơn 277 tỷ đồng; là cầu nối giữa miền Đông Nam bộ với các tỉnh Tây Nguyên thông qua quốc lộ 14 và ĐT 741.

KCN Bắc Đồng Phú được xây dựng theo tiêu chí KCN tập trung đa ngành, tiếp nhận các dự án đầu tư cơ sở sản xuất - kinh doanh ít gây ô nhiễm môi trường, bao gồm các ngành nghề như: công nghiệp nhẹ, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp vật liệu xây dựng và cơ khí..., được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ, bảo đảm điều kiện để phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường bền vững. KCN ra đời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, sản xuất công nghiệp và kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước.

Hà Tĩnh - Bình Phước trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng quà lưu niệm cho Công ty Công ty TNHH New Apparel Far Eastern.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
UBND tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ tháng 9

Chiều 17/9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026

Sáng 17/9, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.   
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Ông Nguyễn Thanh Bình tái cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ông Nguyễn Thanh Bình tái cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp Hội sớm đưa tinh thần của Đại hội vào thực tiễn, trước hết là khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu: Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu: Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Với tinh thần “Còn thông tin, còn hy vọng; còn liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập thì còn trách nhiệm”, Hà Tĩnh quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh, các đơn vị liên quan của Quân khu 4 trong công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!