Hà Tĩnh: Chỉ đạo tăng cường chống rét cho gia súc khi nhiệt độ xuống thấp

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống đói, rét và dịch bệnh trên đàn gia súc trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại.

Hà Tĩnh: Chỉ đạo tăng cường chống rét cho gia súc khi nhiệt độ xuống thấp

Sáng 21/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đi kiểm tra công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho gia súc trên địa bàn huyện Hương Khê.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT, lãnh đạo huyện Hương Khê.

Hà Tĩnh: Chỉ đạo tăng cường chống rét cho gia súc khi nhiệt độ xuống thấp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và đoàn kiểm tra công tác phòng chống rét của HTX Thông Hà, thôn Ngọc Mỹ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và đoàn công tác đã đến kiểm tra trực tiếp mô hình chăn nuôi và công tác phòng chống rét của Hợp tác xã Thông Hà, thôn Ngọc Mỹ và hộ gia đình ông Phan Hồng Lĩnh, thôn Vĩnh Hương, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê.

Hà Tĩnh: Chỉ đạo tăng cường chống rét cho gia súc khi nhiệt độ xuống thấp

... và hộ gia đình ông Phan Hồng Lĩnh, thôn Vĩnh Hương, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Hương Khê hiện có 35.811 con trâu, bò; 49.850 con lợn; 1.073 con hươu; 1,396 triệu con gia cầm; 8.200 đàn ong.

Hiện nay, nhờ nguồn thức ăn xanh từ cây ngô vụ đông dồi dào nên đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt.

Hà Tĩnh: Chỉ đạo tăng cường chống rét cho gia súc khi nhiệt độ xuống thấp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đánh giá cao sự chủ động trong công tác bảo vệ chăm sóc đàn trâu, bò của chính quyền và người dân địa phương.

Đến kiểm tra thực tế tại các hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Hương Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho rằng, chính quyền địa phương và người dân đã có sự chủ động trong công tác bảo vệ chăm sóc đàn trâu, bò từ việc tích trữ thức ăn thô, thức ăn tinh đến che chắn chuồng trại, tiêm phòng dịch bệnh.

Tuy nhiên, hiện nay nhiệt độ đang tiếp tục giảm, rét đậm rét hại có thể tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, vì vậy ngành NN&PTNT và chính quyền, người dân các địa phương cần tiếp tục triển khai tốt giải pháp để bảo vệ trâu bò và các loại gia súc, gia cầm.

Hà Tĩnh: Chỉ đạo tăng cường chống rét cho gia súc khi nhiệt độ xuống thấp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị các địa phương, ngành thú y tiếp tục theo dõi tình hình sức khoẻ trên đàn gia súc và kịp thời xây dựng các giải pháp ứng phó phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo Sở NN&PTNT cũng lưu ý các địa phương tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc người dân chủ động phòng chống, bổ sung nguồn thức ăn tại chỗ, giữ ấm chuồng trại, không để gia súc bị đói, rét; không chăn thả gia súc trong điều kiện nhiệt độ xuống thấp.

Phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để kiểm tra và nắm bắt, theo dõi tình hình dịch bệnh; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, đặc biệt là trâu, bò.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Trang trại Vinamilk Green Farm có gì đặc biệt?

Trang trại Vinamilk Green Farm có gì đặc biệt?

Không chỉ xây dựng thành công các trang trại bò sữa ở những vùng đất không thuận lợi, triết lý “mở khóa tự nhiên”, Vinamilk biến điều kiện khắc nghiệt thành lợi thế “xanh”, phát triển bền vững.
Mật ong Vũ Quang - nếm một lần là nhớ mãi

Mật ong Vũ Quang - nếm một lần là nhớ mãi

Mật ong được kết tinh bởi hàng ngàn đôi cánh ong không mỏi. Phía sau đó là bàn tay bền bỉ của những người chọn sống cùng ong, đi theo ong và giữ gìn vị ngọt núi rừng. Ở Hà Tĩnh, mật ong Vũ Quang đã có tiếng vang.
Ứng dụng công nghệ để "gác cổng" thiên tai

Ứng dụng công nghệ để "gác cổng" thiên tai

Nhiều công nghệ mới, hiện đại đã được các cơ quan, đơn vị ứng dụng hiệu quả trong dự báo, cảnh báo thiên tai, trở thành những công cụ đắc lực “gác cổng” thiên tai ở Hà Tĩnh.
Sớm "hồi sinh" vùng nuôi trồng thủy sản Thạch Bàn

Sớm "hồi sinh" vùng nuôi trồng thủy sản Thạch Bàn

Việc bố trí nguồn lực để đầu tư hạ tầng cho vùng nuôi trồng thủy sản Thạch Bàn (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) là yêu cấp thiết để hình thành vùng nuôi trồng tập trung, nâng cao thu nhập cho người dân.