Hà Tĩnh đứng thứ 11 cả nước về chỉ số hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh xếp thứ 16 trong các tỉnh, thành trên cả nước về Chỉ số cải cách hành chính và thứ 11 về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020.

Chiều 24/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình – Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC năm 2020 (PAR Index) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020 (SIPAS).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đứng thứ 11 cả nước về chỉ số hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình – Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị. Ảnh TTXVN.

Đối tượng xác định Chỉ số CCHC năm 2020 bao gồm: Trung ương gồm 19 bộ, cơ quan ngang bộ. Trong đó, có 2 cơ quan đặc thù là Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ có thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng chung với 17 bộ, cơ quan ngang bộ còn lại. Địa phương gồm 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2020, công tác CCHC tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm. Các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC được các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ và có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Hà Tĩnh đứng thứ 11 cả nước về chỉ số hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính

Đại biểu tham dự hội nghị điểm cầu Hà Tĩnh.

Về kết quả Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, 3 đơn vị có kết quả chỉ số từ 90% trở lên là: Ngân hàng Nhà nước (95.88%); Bộ Tài chính (94.84%); Bộ Tư pháp (94.02%).

Giá trị trung bình chỉ số CCHC của 17 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2020 là 87.56%, tăng 1.93% so với năm 2019.

Đối với các địa phương, nhóm A đạt kết quả chỉ số từ 90% trở lên gồm 2 tỉnh, thành. Nhóm B từ 80 – 90% gồm 56 tỉnh, thành. Nhóm C từ 70 – 80% gồm 5 tỉnh, thành; không địa phương nào dưới 70%.

Chỉ số PAR Index của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kết quả đạt giá trị trung bình 83.72%, cao hơn 2.57% so với năm 2019. Quảng Ninh tiếp tục là địa phương xếp vị trí thứ nhất bảng xếp hạng PAR Index năm 2020 với kết quả đạt 91.04%; địa phương xếp vị trí thứ 2 là Hải Phòng, đạt 90.51%. Quảng Ngãi là địa phương đứng cuối bảng với kết quả đạt 73.25%.

Hà Tĩnh đứng thứ 11 cả nước về chỉ số hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính

Đại biểu tại Hà Tĩnh theo dõi hội nghị.

Về kết quả triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (chỉ số SIPAS) của 63 tỉnh, thành nằm trong khoảng 75.68% đến 95.76%. Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc thuộc nhóm tỉnh có chỉ số hài lòng cao nhất. Bình Thuận, Đắk Lắk, Cao Bằng, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Bình Phước, Quảng Bình nằm trong nhóm các tỉnh có chỉ số hài lòng thấp nhất.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai xác định PAR Index và SIPAS năm 2020.

Hà Tĩnh đứng thứ 11 cả nước về chỉ số hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, sửa đổi bổ sung phương pháp, có cách làm mới trong đánh giá PAR Index và SIPAS. Ảnh TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục có những biện pháp, đột phá để cải thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công; trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả chỉ số CCHC và chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức thực hiện chương trình CCHC giai đoạn 2020 – 2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động quản lý Nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ; nâng cao hơn nữa hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia và các bộ, ngành, địa phương.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc, sắp xếp tinh gọn bộ máy nhà nước; siết chặt kỉ luật, kỉ cương hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp sai phạm.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân; tập trung, ưu tiên nguồn lực triển khai nhiệm vụ trong chiến lược phát triển chính quyền điện tử giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân năm 2020 của Hà Tĩnh xếp thứ 11/63 tỉnh, thành (đạt 89.13%), tăng 13 bậc so với năm 2019 (năm 2019, SIPAS xếp thứ 24).

Chỉ số CCHC của Hà Tĩnh năm 2020 nằm trong nhóm B, xếp thứ 16 (đạt 85.31%), giảm 4 bậc so với năm 2019 (năm 2019 xếp thứ 12).

Hà Tĩnh đứng thứ 11 cả nước về chỉ số hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Trên cơ sở đánh giá của Bộ Nội vụ về kết quả chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân, yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, phân tích, đánh giá chi tiết từng tiêu chí, làm rõ các nguyên nhân giảm điểm, giảm thứ hạng đối với chỉ số cải cách hành chính, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan; xây dựng giải pháp khắc phục, nâng cao các chỉ số trong thời gian tới.

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.