Hà Tĩnh học được nhiều từ các mô hình NTM ở Đông Triều - Quảng Ninh

(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tại tỉnh Quảng Ninh, sáng nay (20/5), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn làm trưởng đoàn có buổi tham quan học tập mô hình trong xây dựng nông thôn mới tại thị xã Đông Triều.

Cùng đi có Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Đoàn bắt đầu chuyến tham quan với việc thăm vườn, tiếp xúc với một số hộ sản trồng cây na dai ở xã Việt Dân.

ha tinh hoc duoc nhieu tu cac mo hinh ntm o dong trieu quang ninh
ha tinh hoc duoc nhieu tu cac mo hinh ntm o dong trieu quang ninh
ha tinh hoc duoc nhieu tu cac mo hinh ntm o dong trieu quang ninh

Đoàn đến tham quan các hộ sản trồng cây na dai, thanh long ở xã Việt Dân

Nhắc đến sản vật của vùng đất Đông Triều, ngoài nếp cái hoa vàng còn có na dai. Vùng na dai Đông Triều chủ yếu phân bố ở 3 xã Việt Dân, An Sinh, Tân Việt với tổng diện tích gần 1.000ha, sản lượng hàng năm đạt trên 6.000 tấn. Với nhiều ưu thế chất lượng vượt trội, sản phẩm na Đông Triều được thương lái tìm đến thu mua tận vườn, thậm chí đặt mua cả vườn từ khi quả còn non.

Nhằm mục tiêu nâng cao giá trị quả na, khôi phục và phát huy thương hiệu na dai Đông Triều, mở rộng thị trường, Hội Sản xuất kinh doanh Na Đông Triều đã liên kết với các hộ trồng na theo quy trình kỹ thuật, cam kết thu mua, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân khi đến vụ thu hoạch.

Tiếp đó, đoàn đến tham quan Hợp tác xã Dược liệu xanh Đông Triều (Đông Triều Green) tại thôn Năm Giai, xã Tràng Lương.

ha tinh hoc duoc nhieu tu cac mo hinh ntm o dong trieu quang ninh
ha tinh hoc duoc nhieu tu cac mo hinh ntm o dong trieu quang ninh

... tham quan Hợp tác xã Dược liệu xanh Đông Triều

Hợp tác xã Dược liệu Xanh Đông Triều được triển khai theo mô hình sản xuất tập trung, liên kết bốn nhà: Nhà nước - HTX Dược liệu xanh - Nhà khoa học và hộ xã viên, nông dân. Hiện nay, đơn vị đang ươm, trồng nhiều giống dược liệu quý như: Ba kích, trà hoa vàng, kim ngân, hà thủ ô, địa hoàng, đinh lăng… và chế biến thành công 10 loại sản phẩm dược liệu.

ha tinh hoc duoc nhieu tu cac mo hinh ntm o dong trieu quang ninh
ha tinh hoc duoc nhieu tu cac mo hinh ntm o dong trieu quang ninh

... tham quan Công ty CP sữa An Sinh

Thăm Công ty CP Sữa An Sinh, đoàn được biết, với phương châm doanh nghiệp đồng hành cùng nông dân, doanh nghiệp đã có chính sách hỗ trợ một phần vốn, dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi bò sữa và cam kết tiêu thụ toàn bộ sản lượng sữa tươi nguyên liệu cho các hộ nông dân. Nhờ đó, nhiều hộ dân của huyện Đông Triều đã trở nên khá giả từ việc nuôi bò sữa.

Cũng trong buổi sáng đoàn đã đến tham quan, trải nghiệm tại làng quê Yên Đức.

ha tinh hoc duoc nhieu tu cac mo hinh ntm o dong trieu quang ninh
ha tinh hoc duoc nhieu tu cac mo hinh ntm o dong trieu quang ninh

Nằm cách TP. Hạ Long khoảng 60km về phía Tây, Yên Đức mang đậm bản sắc văn hóa độc đáo đặc trưng của cộng đồng cư dân khu vực Bắc Bộ với không gian thanh bình, yên ả, những cánh đồng lúa chín vàng vào mùa gặt, những ao cá, vườn cây vươn mình trong nắng… Không những thế, nơi đây còn có nhiều di tích văn hóa, lịch sử nổi tiếng như: núi Canh, hang 73, chùa Cảnh Huống…

ha tinh hoc duoc nhieu tu cac mo hinh ntm o dong trieu quang ninh
ha tinh hoc duoc nhieu tu cac mo hinh ntm o dong trieu quang ninh

Từ cuối năm 2011, Yên Đức đã bắt đầu khai thác mô hình “Du lịch làng quê Yên Đức” nhằm quảng bá nét đẹp làng quê đến du khách, đồng thời mở ra một hướng làm ăn mới cho người dân địa phương, thúc đẩy sự phát triển của nông thôn theo hướng bền vững.

Ở đây có đội ngũ hướng dẫn viên gồm trên 30 người đều là những người nông dân địa phương. Từ khi tham gia hoạt động du lịch, các hướng dẫn viên - những người nông dân này đã có thêm thu nhập, bình quân mỗi tháng mỗi người thu khoảng 1 triệu đồng.

ha tinh hoc duoc nhieu tu cac mo hinh ntm o dong trieu quang ninh

Đến làng quê NTM Yên Đức, du khách còn được xem biểu diễn rối nước.

Thay mặt đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao các mô hình trồng cây ăn quả, sản xuất dược liệu, sữa và du lịch của thị xã Đông Triều. Đây là cơ sở để tỉnh Hà Tĩnh tham khảo, học tập, làm căn cứ để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trong chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tại tỉnh Quảng Ninh của đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra hôm nay và ngày mai (21/5). Báo Hà Tĩnh điện tử tiếp tục thông tin chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm của đoàn.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, năm 2015, huyện Đông Triều được công nhận đạt chuẩn huyện NTM (cuối năm 2015 lên thị xã). Năm 2017, Đông Triều phấn đấu xây dựng 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Năm 2016, thu ngân sách của Đông Triều đạt 1.300 tỷ đồng, hộ nghèo còn 1,3%. Trong xây dựng NTM, Đông Triều đang tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực: na dai, cam, nhãn, bưởi... và tập trung phát triển HTX, DN sản xuất nông sản dược liệu và du lịch.

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.