Hà Tĩnh huy động tốt nguồn lực chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

(Baohatinh.vn) - Năm 2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh đã vận động được trên 5,3 tỷ đồng để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Sáng 12/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành liên quan tham dự.

Hà Tĩnh huy động tốt nguồn lực chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn vươn lên của cán bộ, hội viên các cấp nên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần ổn định tình hình an sinh, xã hội trên địa bàn.

Hội đã thực hiện tốt công tác chính sách, bảo trợ xã hội cho các nạn nhân. Tổng số đối tượng nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin đang được Sở LĐ-TB&XH chi trả trợ cấp hằng tháng là 5.445 người. Các cấp hội đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua, tạo sức lan toả trong toàn thể hội viên và toàn xã hội.

Đặc biệt, trong năm vừa qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh đã thực hiện có hiệu quả công tác vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Toàn hội vận động được trên 5,3 tỷ đồng, bao gồm: tiền mặt và hiện vật quy thành tiền do tổ chức hội các cấp thu và các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao trực tiếp cho nạn nhân.

Các cấp hội đã chi trên 4,8 tỷ đồng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân với các hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà tình thương; hỗ trợ khám chữa bệnh tại cộng đồng; hỗ trợ nuôi dưỡng, học nghề, tìm việc làm, hỗ trợ khó khăn đột xuất; hỗ trợ vốn sản xuất, mô hình kinh tế...

Năm 2024, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp. Phấn đấu toàn hội kết nạp từ 15 - 20 hội viên mới/năm. Theo dõi, nắm chắc tình hình thực hiện chính sách đối với nạn nhân và các chế độ bảo trợ xã hội. Tích cực thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2024 do Trung ương hội tổ chức phát động.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực bằng cách xã hội hóa việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân theo hướng bền vững, có địa chỉ cụ thể, thông qua nhiều hình thức như: phối hợp nhóm thiện nguyện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đường phố gây quỹ từ thiện cho nạn nhân tại phố đi bộ, vận động tại chỗ, vận động từ xa, vận động qua các trang mạng, đài, báo chí...

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023; trao 5 suất học bổng cho 5 con em của các nạn nhân chất độc da cam.

Hà Tĩnh huy động tốt nguồn lực chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh năm 2023.

Hà Tĩnh huy động tốt nguồn lực chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Đại diện hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin của 5 địa phương thay mặt nạn nhân nhận học bổng do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh trao tặng.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp?

Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có làn da đẹp?

Chăm sóc da chuẩn y khoa là "chìa khóa" để duy trì làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để có kiến thức chăm sóc da đúng cách, Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Ngọc Thanh – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người "truyền lửa" cho hơn 400 công nhân

Người "truyền lửa" cho hơn 400 công nhân

Tận tâm, gần gũi là những hình ảnh quen thuộc của anh Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) trong hành trình đồng hành, chăm lo cho người lao động.
Ở nơi nóng nhất Hà Tĩnh: Lúa cháy lá, ngô khô héo

Ở nơi nóng nhất Hà Tĩnh: Lúa cháy lá, ngô khô héo

Nền nhiệt nhiều ngày qua có thời điểm vượt 40°C khiến khu vực huyện Hương Khê cũ (Hà Tĩnh) như “chảo lửa”. Người dân nơi đây đang tích cực triển khai nhiều giải pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi.