Hà Tĩnh – Khăm Muồn trao đổi kinh nghiệm phát triển thương mại, du lịch

(Baohatinh.vn) - Hội đồng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Khăm Muồn (CHDCND Lào) và các cơ quan, doanh nghiệp Hà Tĩnh đã thảo luận các giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư và hợp tác thương mại, du lịch giữa 2 địa phương.

2.jpg

Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Tĩnh, chiều 27/6, Hội đồng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Khăm Muồn và các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về công tác thương mại, đầu tư và du lịch.

Thời gian qua, thực hiện Biên bản Hội nghị cấp cao giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muồn năm 2023, 2 địa phương đã có nhiều hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch.

3.jpg
Đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muồn dự buổi làm việc.

Trong đó, về thương mại và công nghiệp, Hà Tĩnh đã tổ chức đoàn công tác khảo sát thực tế tại một số doanh nghiệp của Lào có nguồn hàng xuất khẩu qua Việt Nam; triển khai một số nội dung tại biên bản hợp tác giữa Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh và Sở Công thương tỉnh Khăm Muồn. Bên cạnh đó, ngành công thương hai tỉnh đã tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư để trao đổi thông tin thương mại biên giới giữa các tỉnh.

Cùng đó, để phục vụ tốt hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; triển khai thực hiện chính thức hệ thống thông quan tự động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm thời gian thông quan, tiết kiệm chi phí làm thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tỉnh Khăm Muồn nói riêng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Hà Tĩnh cũng quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty TNHH Việt - Lào thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đầu tư sản xuất các sản phẩm thạch cao tại tỉnh Khăm Muồn; các sản phẩm của công ty gồm: Thạch cao thô, thạch cao bột, tấm trần thủ công. Tích cực giới thiệu, kết nối, hỗ trợ thực hiện các thủ tục cho doanh nghiệp để đầu tư dự án nhà máy điện gió tại tỉnh Khăm Muồn.

Về du lịch, tỉnh Hà Tĩnh đã và đang tích cực quảng bá, xúc tiến du lịch trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây; chủ động làm cầu nối liên doanh, liên kết du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước với các tỉnh của Lào, trong đó có Khăm Muồn qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo - Na Phậu và Cầu Treo - Nậm Phao.

1.jpg
Ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Tĩnh: Hà Tĩnh và Khăm Muồn có tiềm năng lớn trong việc hợp tác đầu tư, phát triển thương mại, du lịch

Tại buổi làm việc, đại biểu 2 tỉnh đánh giá cao tiềm năng hợp tác, phát triển thương mại, đầu tư, du lịch giữa 2 địa phương và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện hiệu quả các lĩnh vực; đồng thời tập trung thảo luận các giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch giữa 2 tỉnh.

Đặc biệt, đại biểu đánh giá cao vai trò của Cảng quốc tế Lào - Việt (thị xã Kỳ Anh) trong mối quan hệ thương mại giữa Hà Tĩnh với Khăm Muồn nói riêng và Hà Tĩnh với Lào nói chung. Đại biểu tỉnh Khăm Muồn cũng đề xuất Hà Tĩnh nghiên cứu xây dựng thêm kho chứa khoáng sản muối kali tại cảng Vũng Áng để phục vụ hoạt động khai thác, xuất khẩu khoáng sản của Lào.

Về lĩnh vực du lịch, các sở, ngành, doanh nghiệp 2 tỉnh cho rằng, 2 địa phương đều có lợi thế để phát triển du lịch, do đó, cần tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để các ngành, các doanh nghiệp hợp tác phát triển.

Đọc thêm

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Giá xăng ngày 29/5 sẽ bật tăng?

Giá xăng ngày 29/5 sẽ bật tăng?

Giá xăng dầu ngày 29/5 được dự báo tiếp tục diễn biến trái chiều, trong đó, giá xăng có thể bật tăng 50-100 đồng/lít.
Tài chính thị trường ngày 28/5: Giá gạo tăng, người Việt tại Nhật Bản “xoay xở từng bữa ăn”

Tài chính thị trường ngày 28/5: Giá gạo tăng, người Việt tại Nhật Bản “xoay xở từng bữa ăn”

Giá gạo tại Nhật Bản tăng lên tới hơn 1,7 triệu đồng/bao, khiến hàng trăm nghìn lao động và du học sinh Việt rơi vào cảnh thắt lưng buộc bụng, nhiều người buộc phải chuyển sang ăn mì, bún để cầm cự qua ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường ngày 28/5 của Báo Hà Tĩnh.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Cao điểm chống hàng giả: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Cao điểm chống hàng giả: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt chú trọng các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Formosa Hà Tĩnh

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Formosa Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành, địa phương liên quan. Về phía Formosa Hà Tĩnh có ông Trần Tuấn Lương – Tổng Giám đốc cùng Ban lãnh đạo công ty.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.