Hà Tĩnh nan giải bài toán thu gom, xử lý rác thải!

(Baohatinh.vn) - Dù đã có nhiều giải pháp trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nhưng nhiều địa phương ở Hà Tĩnh vẫn gặp khó trong việc xử lý triệt để rác thải, bảo vệ môi trường.

Hà Tĩnh nan giải bài toán thu gom, xử lý rác thải!

Bãi rác tự phát nằm ở xã Thanh Bình Thịnh (trước là xã Thái Yên, huyện Đức Thọ) đã tồn tại từ lâu.

Với 16 đơn vị hành chính (15 xã và 1 thị trấn), bình quân mỗi ngày đêm, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) thải ra khoảng 40 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Theo ông Thái Sơn Vinh - Trưởng phòng TN&MT huyện Đức Thọ, đối với khu vực trung tâm thì rác thải sẽ được tập kết tạm thời ở bãi rác Phượng Thành (nằm ở xã Tùng Ảnh) sau đó vận chuyển đi nơi khác xử lý.

“Vào năm 2018, huyện đã triển khai dự án xây dựng lò đốt ở bãi rác Phượng Thành nhưng khi thực hiện xong thì người dân phản đối, nguyên do không đảm bảo vệ sinh môi trường. Phải thừa nhận rằng, xét theo Quy chuẩn 01/2008 của Bộ Xây dựng, vị trí lò đốt rác này không đảm bảo yêu cầu do vướng khu dân cư (tối thiểu phải cách 500m), cũng như nằm đầu nguồn nước” - ông Thái Sơn Vinh cho biết thêm.

Hà Tĩnh nan giải bài toán thu gom, xử lý rác thải!

Ruồi nhặng bu kín ở các bãi rác tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh.

Để giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt, huyện Đức Thọ phải vận chuyển vào Nhà máy rác Phú Hà ở TX Kỳ Anh và đưa sang Quảng Bình để xử lý với chi phí 1,4 triệu đồng/tấn. “Huyện phải trích ngân sách nhiều tỷ đồng để giải quyết rác thải, tránh ô nhiễm môi trường. Dù tốn kém nhưng không còn cách nào khác” - Trưởng phòng TN&MT huyện Đức Thọ cho hay.

Tại Hương Khê, trong khoảng 20 tấn rác thải rắn sinh hoạt “tuồn” ra hằng ngày của huyện thì có khoảng 5 - 7 tấn (chủ yếu của thị trấn Hương Khê) phải vận chuyển ra Nghệ An hoặc vào Quảng Bình để xử lý với chi phí 1 triệu đồng/tấn.

Hà Tĩnh nan giải bài toán thu gom, xử lý rác thải!

Rác thải rắn sinh hoạt hiện là vấn đề khiến huyện Hương Khê đau đầu trong suốt thời gian qua.

“Đầu năm 2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt Dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung của huyện Hương Khê tại khoảnh 6, Tiểu khu 208, xã Hương Thủy với tổng mức đầu tư hơn 23 tỷ đồng nhưng tới nay vẫn chưa thể triển khai” - Quyền Trưởng phòng TN&MT huyện Hương Khê Nguyễn Xuân Quyền thông tin.

Cùng với sự gia tăng dân số, quá trình đô thị hóa với nhu cầu cao trong sinh hoạt hàng ngày của người dân dẫn tới phát sinh ngày càng nhiều chất thải rắn sinh hoạt cả về số lượng và thành phần. Không khó để bắt gặp hình ảnh những bãi rác tự phát xuất hiện khắp các đường làng, ngõ xóm, dòng sông hay khu dân cư tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh nan giải bài toán thu gom, xử lý rác thải!

Không còn lạ với những hình ảnh người dân vô tư vứt rác ra đường.

Theo thống kê từ Sở TN&MT Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 216 đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải (170 HTX môi trường, 40 tổ đội vệ sinh môi trường, 5 công ty môi trường và 1 trung tâm dịch vụ hạ tầng) với 1.858 lao động. Phương tiện, thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển có 1.744 xe đẩy tay, 121 xe tải các loại và 28 xe chuyên dụng.

Hà Tĩnh nan giải bài toán thu gom, xử lý rác thải!

Rác đổ tràn ra khu vực đê hữu sông Lam, thuộc thị trấn Xuân An (Nghi Xuân).

Nhận định tầm quan trọng của công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, trong đó có chất thải rắn sinh hoạt, thời gian qua, ngành TN&MT đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý triệt để vấn đề này. 13 địa phương đều đã phê duyệt đề án, ban hành, áp dụng mức giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, tỷ lệ thu gom rác còn thấp như: Đức Thọ (23%), Vũ Quang (50%), Hương Sơn (60%), Hương Khê (66%), Can Lộc (70%).

Hà Tĩnh nan giải bài toán thu gom, xử lý rác thải!

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh vẫn gặp khó trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt.

Lãnh đạo Sở TN&MT Hà Tĩnh cho biết, trước mắt, để giải quyết thực trạng rác thải sinh hoạt, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các địa phương củng cố, mở rộng mạng lưới HTX, tổ đội, đơn vị vệ sinh môi trường thu gom rác thải trên địa bàn, phối hợp có hiệu quả, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phân loại rác tại nguồn, chống rác thải nhựa…

Về lâu dài, sẽ hoàn thành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; tham mưu đề xuất phương án xử lý rác theo công nghệ đốt rác phát điện…

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Hà Tĩnh chuyển 209 trạm y tế về cấp xã quản lý

Hà Tĩnh chuyển 209 trạm y tế về cấp xã quản lý

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định chuyển 209 trạm y tế và toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, nhân sự thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, dân số từ các trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế về UBND cấp xã quản lý.
Lọc máu khẩn cấp cứu người đàn ông lạm dụng rượu “bệnh chồng bệnh” ở Phú Quốc

Lọc máu khẩn cấp cứu người đàn ông lạm dụng rượu “bệnh chồng bệnh” ở Phú Quốc

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng “bệnh chồng bệnh”, suy hô hấp nặng, toan chuyển hóa, tăng kali máu, viêm tụy cấp, tính mạng nguy kịch sau thời gian dài lạm dụng rượu. Nhờ được lọc máu khẩn cấp và hồi sức tích cực tại Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, ông đã hồi phục chỉ sau 5 ngày điều trị.
Đổi hướng chiến lược về dân số vì sự phát triển bền vững

Đổi hướng chiến lược về dân số vì sự phát triển bền vững

Trong bối cảnh nhiều cơ chế, chính sách mới được triển khai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đang từng bước chuyển dịch trọng tâm công tác dân số từ kiểm soát quy mô sang nâng cao chất lượng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài.
Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Chi tiết 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Với việc hoán đổi để Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày liên tiếp, công chức, người lao động sẽ có 25 ngày nghỉ lễ, Tết (tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề) hưởng nguyên lương trong năm 2026.
Những điều kỳ diệu sau khi bỏ thuốc lá

Những điều kỳ diệu sau khi bỏ thuốc lá

Theo các nghiên cứu y học, việc ngừng hút thuốc lá mang lại những thay đổi rõ rệt cho sức khỏe, từ cải thiện hô hấp, tuần hoàn đến giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.
Nghị lực của ông Học

Nghị lực của ông Học

Sinh ra đã vĩnh viễn sống trong bóng tối, lại gánh trên vai nỗi lo gia đình và người vợ bệnh tật, ông Phạm Văn Học (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ vươn lên bằng nghị lực phi thường.
Điểm tựa "an cư" của người dân vùng thượng

Điểm tựa "an cư" của người dân vùng thượng

Những ngôi nhà mới, kiên cố thay thế nhà tạm bợ ở vùng đất khó khăn phía Tây Nam tỉnh Hà Tĩnh đã cho thấy chính sách nhân văn và sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức xã hội.