Hà Tĩnh: Phát hiện nhiều hàng hóa thiếu trọng lượng trước dịp Tết Trung thu

(Baohatinh.vn) - Mới đây, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn - đo lường – chất lượng tỉnh (thuộc Sở KH&CN) tiến hành kiểm tra khối lượng tịnh một số mẫu bánh. Kết quả, rất nhiều hộp bánh không đảm bảo trọng lượng, thậm chí có cả bìa carton bên trong.

Tháng 6/2022, ông Nguyễn Viết Tịnh (thị trấn Nghèn, Can Lộc) gửi đơn khiếu nại tới Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh phản ánh việc bánh kẹo không đủ trọng lượng như trên bao bì ghi.

Hà Tĩnh: Phát hiện nhiều hàng hóa thiếu trọng lượng trước dịp Tết Trung thu

Ông Nguyễn Viết Tịnh phản ánh việc bánh kẹo không đủ trọng lượng.

Ông Tịnh kể: Bánh do người thân đưa đến gia đình tôi để cúng lễ. Khi mở 1 hộp bánh vừng dừa ra sử dụng thì có tấm bìa carton bên trong và khối lượng thực tế của bánh không đủ như bao bì ghi. Sản phẩm này do một cơ sở đóng gọi bánh kẹo tại Hà Nội sản xuất, bên ngoài ghi khối lượng tịnh là 500gram. Sau đó, tôi liên lạc theo số điện thoại trên vỏ hộp nhưng không có người nghe máy.

Ông Tịnh cho biết thêm, mới đây, ông cũng mở một hộp bánh khác thì bên trong đáng nhẽ phải có 2 lớp bánh nhưng thực tế chỉ được lớp trên, còn phía bên dưới là trống không. Trong hộp bánh cũng có một tấm bìa giấy. Nghi ngờ bánh thiếu trọng lượng, ông đang gửi lên Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh để tiếp tục phản ánh.

Hà Tĩnh: Phát hiện nhiều hàng hóa thiếu trọng lượng trước dịp Tết Trung thu

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn - đo lường – chất lượng tỉnh kiểm tra một số mẫu bánh và kết quả khối lượng tịnh không đủ như bao bì ghi.

Theo ông Tịnh, mỗi gói bánh giá trị không lớn, tuy nhiên cần phản ánh lên cơ quan chức năng để thể hiện trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi chân chính của người tiêu dùng, cũng là góp phần làm “trong sạch” thị trường.

Trước đó, vào giữa tháng 2/2022, bà Nguyễn Thị Hoàn (phường Nguyễn Du - TP Hà Tĩnh) mua hộp bánh quy khối lượng tịnh 450 gram nhưng khi mở ra sử dụng, thấy tấm bìa carton bên trong hộp, bà đưa cân thử thì cả hộp lẫn bánh là 450 gram, trong đó tấm bìa cartron có khối lượng 200 gram. Tuy nhiên, khác với ông Tịnh, vì không muốn phiền phức, mất thời gian nên bà Hoàn chọn phương án im lặng cho qua.

Hà Tĩnh: Phát hiện nhiều hàng hóa thiếu trọng lượng trước dịp Tết Trung thu

Bánh gấc dừa khối lượng tịnh ghi 500gram, khối lượng thực qua kiểm tra là 150gram.

Mới đây, theo khảo sát thực tế và phản ánh của người tiêu dùng, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn - đo lường – chất lượng tỉnh (thuộc Sở KH&CN) tiến hành kiểm tra khối lượng tịnh một số mẫu bánh.

Kết quả là: bánh mang nhãn hiệu TOF (cupcake - của cơ sở Tân Thái Dương, Hà Nội), khối lượng tịnh ghi 500gram, khối lượng thực 98gram; bánh mang nhãn hiệu gấc (bánh vừng dừa - của cơ sở đóng gói bánh kẹo Việt Anh, Hà Nội), khối lượng tịnh ghi 500gram, khối lượng thực 105gram; bánh mang nhãn hiệu gấc (bánh gấc dừa - của Công ty TNHH chế biến thực phẩm Tân Hoàng Minh (Hà Nội), khối lượng tịnh ghi 500gram, khối lượng thực 150gram. Trong các gói bánh kiểm tra nói trên đều có 1 tấm bìa giấy.

Ông Trần Hữu Hạnh – Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh cho biết. “Sau khi có kết quả, hội đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đề nghị kiểm tra xử lý. Đồng thời, khuyến cáo người tiêu dùng nếu phát hiện các loại bánh trên hoặc những loại bánh kẹo khác có dấu hiệu vi phạm tương tự thì thông báo đến các cơ quan chức năng hoặc liên hệ đường dây nóng của hội theo số điện thoại 0913294278 hoặc 0983855630 để phối hợp xử lý”.

Hà Tĩnh: Phát hiện nhiều hàng hóa thiếu trọng lượng trước dịp Tết Trung thu

Người tiêu dùng nên chọn mua hàng ở những cơ sở uy tín và xem kỹ thông tin hàng hóa khi mua.

Được biết, thời gian qua, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết một số phản ánh của người dân về hàng hóa đóng gói sẵn như bánh kẹo, mì ăn liền thiếu trọng lượng so với bao bì ghi bên ngoài.

Tuy nhiên hiện nay, nhiều người tiêu dùng vẫn còn tâm lý ngại phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan chức năng vì sợ phiền hà, giá trị hàng hóa lại không lớn. Thực tế không ít trường hợp khi nghi ngờ hàng hóa không đủ trọng lượng nhưng “tặc lưỡi cho qua”. Chính điều này đã góp phần tiếp tay cho nhà sản xuất “móc túi” người tiêu dùng. Bởi, với mỗi một sản phẩm hàng hóa, chỉ cần “rút ruột” vài gram thì con số nhà sản xuất thu lợi không đáng kể nhưng với hàng chục nghìn sản phẩm thì con số đó lại không hề nhỏ.

Hà Tĩnh: Phát hiện nhiều hàng hóa thiếu trọng lượng trước dịp Tết Trung thu

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa lưu thông trên địa bàn.

Hiện nay, thị trường hàng hóa đa dạng, số lượng cơ sở kinh doanh lớn trong khi các cơ quan chức năng lực lượng mỏng nên gặp khó khăn trong công tác kiểm tra. Bởi vậy, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần nguồn tin báo từ người tiêu dùng khi nghi ngờ, phát hiện các hành vi gian lận thương mại. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng cần lưu ý tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, trọng lượng, hạn sử dụng... hàng hóa khi chọn mua.

Ông Phan Thanh Bá – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết, đơn vị sẽ thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra hàng hóa, giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Cùng với đó là tuyên truyền, phổ biến pháp luật để các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định và vận động người tiêu dùng kịp thời phản ánh khi phát hiện vi phạm. Đặc biệt, dịp này gần Tết Trung thu nên Cục QLTT cũng đã chỉ đạo các đội trực thuộc quản lý chặt địa bàn, chú trọng vào các mặt hàng sức tiêu thụ lớn như bánh kẹo, đồ chơi.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Giá vật liệu công bố vì sao còn "vênh" với thực tế?

Giá vật liệu công bố vì sao còn "vênh" với thực tế?

Việc thu hẹp khoảng chênh lệch giữa giá công bố và giá bán thực tế đối với đất san lấp, cát xây dựng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả, bảo đảm tiến độ các dự án trên địa bàn Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 16/7: Nhà khó bán, giá vẫn tăng!

Tài chính thị trường ngày 16/7: Nhà khó bán, giá vẫn tăng!

Thị trường bất động sản phục hồi thận trọng nhưng giá nhà vẫn được dự báo tăng 5-7% trong nửa cuối năm do nguồn cung hạn chế và chi phí đầu vào cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Giá dầu tăng, vàng giảm

Giá dầu tăng, vàng giảm

Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.
 Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Chính phủ Mỹ sẽ cấp 1.000 USD vào tài khoản đầu tư dài hạn cho mỗi trẻ đủ điều kiện ngay khi chào đời. Khoản tiền này sẽ được tích lũy đến năm 18 tuổi để phục vụ học tập, mua nhà hoặc khởi nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 6/7: Xăng giảm, quản lý thị trường mạnh tay xử lý hàng hóa đứng giá

Tài chính thị trường ngày 6/7: Xăng giảm, quản lý thị trường mạnh tay xử lý hàng hóa đứng giá

Dù giá xăng dầu liên tục giảm, giá nhiều mặt hàng vẫn chưa giảm theo. Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng tuần 29/6 - 5/7: Cú lội ngược dòng sau bốn tuần giảm giá

Giá vàng tuần 29/6 - 5/7: Cú lội ngược dòng sau bốn tuần giảm giá

Thị trường vàng vừa trải qua một tuần giao dịch đầy kịch tính khi giá thế giới đảo chiều tăng mạnh sau bốn tuần giảm liên tiếp, kéo giá vàng trong nước bật tăng gần 7 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh đó, những thay đổi về chính sách quản lý thị trường vàng cũng đang định hình lại tâm lý và chiến lược của nhà đầu tư.
 Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 16h hôm nay (2/7), giá xăng, dầu cùng giảm 690-1.050 đồng một lít, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.
Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!