Hà Tĩnh quyết liệt cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư

(Baohatinh.vn) - Ngày 31/1/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp (DN). Đây thực sự là tin vui đầu xuân mới với cộng đồng DN Hà Tĩnh để cùng kỳ vọng môi trường đầu tư, kinh doanh trong năm 2019 tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ hơn…

Chi phí không chính thức “làm khổ” doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, việc cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật đã được Hà Tĩnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Các ngành, địa phương đã tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian và chi phí hành chính cho DN.

Điều này được đánh giá rõ ở chỉ số PCI tăng khá qua các năm. Nếu so sánh về cải thiện chỉ số PCI gốc (2006) thì Hà Tĩnh thuộc tốp đầu, đứng thứ 2 cả nước. Điều này cho thấy chất lượng điều hành của chính quyền liên tục được cải thiện và được cộng đồng DN, nhà đầu tư ghi nhận.

Hà Tĩnh quyết liệt cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư

Sự đồng hành của chính quyền là điều kiện cần thiết để DN phát huy tiềm lực sản xuất - kinh doanh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn những hạn chế, bất cập và cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để cắt giảm chi phí cho DN nhiều hơn. Qua phân tích số liệu chỉ số PCI 2017 của Hà Tĩnh thì vẫn còn 4 chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2016 gồm: Chi phí gia nhập thị trường, tính minh bạch, chi phí về thời gian, cạnh tranh bình đẳng; trong khi đó, một số chỉ số thành phần xếp thứ hạng thấp so với cả nước như: Chi phí không chính thức, tiếp cận đất đai, cạnh tranh bình đẳng…

Thậm chí, nhiều DN chưa hài lòng và cho rằng phải mất nhiều chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính và trong công tác thanh tra, kiểm tra như tỷ lệ DN có chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh, kiểm tra; tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính cho DN là phổ biến…

Một chủ DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cho biết: “Mặc dù DN nhỏ, chỉ mới thi công những công trình “lặt vặt” nhưng các chi phí không chính thức khá nhiều chứ chưa tính đến các DN, công ty có quy mô lớn hơn. Hoặc đơn giản hơn, khi làm thủ tục A, cán bộ xử lý có thể xử lý 2 ngày đúng quy định nhưng cứ “nấn ná” để DN phải mất chi phí không chính thức”.

Không còn là khẩu hiệu!

Ngày 31/1/2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động nhằm thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho DN. Theo đó, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, kế hoạch hành động hướng đến mục tiêu cắt giảm triệt để các chi phí bất hợp lý, tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh, đẩy lùi và ngăn chặn các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho DN; tạo dựng một môi trường kinh doanh chi phí thấp, ổn định; khuyến khích đầu tư, gia nhập thị trường…

Hà Tĩnh quyết liệt cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư

Hỗ trợ DN để giảm thời gian thực tế xem xét, cấp giấy chứng nhận đãng ký thành lập DN, đăng ký đầu tư là nhiệm vụ quan trọng của chương trình hành động.

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tập trung vào các nội dung chính như chi phí tuân thủ pháp luật, chi phí đầu vào SXKD; phí, lệ phí, tiền thuê đất và tiền khai thác tài nguyên; chi phí không chính thức. Theo đó, các đơn vị liên quan quán triệt tinh thần hỗ trợ DN để giảm thời gian thực tế xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập DN, đăng ký đầu tư; hỗ trợ DN tiếp cận các nguồn lực, góp phần giảm chi phí SXKD; tổ chức rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền để đề xuất phương án giảm phí, lệ phí phù hợp với quy định pháp luật…

Riêng về vấn đề chi phí không chính thức, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tạo gánh nặng cho DN…

Hà Tĩnh quyết liệt cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư

DN Hà Tĩnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị chức năng tích cực vận động DN phản ánh các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức… Song hành với đó là có biện pháp, cơ chế bảo vệ, hỗ trợ đặc biệt đối với DN tố cáo hành vi nhũng nhiễu.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Trung Thông - Tổng Thư ký Hiệp hội DN Hà Tĩnh cho biết: “Khi UBND tỉnh ban hành chương trình hành động, cộng đồng DN Hà Tĩnh rất hoan nghênh và phấn khởi với hy vọng môi trường SXKD 2019 sẽ “dễ thở” hơn. Tuy nhiên, để tránh những hoài nghi không đáng có cũng như gia tăng sự tin tưởng vào công tác điều hành, quản lý Nhà nước, các đơn vị liên quan nên thực hiện chương trình hành động triệt để, thực chất”.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.