Xã Trường Lưu là một trong những địa phương bước vào thu hoạch sớm vụ lúa hè thu của tỉnh. Hiện nay, toàn xã có gần 30 máy gặt đang hoạt động và số lượng máy dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên để đáp ứng nhu cầu khi vụ thu hoạch bước vào cao điểm.
Tại các vùng sản xuất tập trung, xã cũng đã chủ động điều tiết, bố trí từ 2-3 máy phục vụ bà con, hạn chế tình trạng thiếu máy cục bộ. Giá dịch vụ máy gặt đang dao động từ 150.000 - 170.000 đồng/sào, tùy điều kiện đồng ruộng.
Anh Nguyễn Lương Bằng - chủ máy gặt tại xã Trường Lưu cho biết: “Sau buổi làm việc với UBND xã, tôi thực hiện thu giá dịch vụ theo đúng cam kết, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa chủ máy và bà con nông dân”.
Ngay từ đầu vụ thu hoạch, UBND xã Trường Lưu đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức làm việc với các trưởng thôn, chủ máy gặt trên địa bàn để thống nhất phương án, mức giá dịch vụ và phân chia khu vực hoạt động. Điều này tạo thuận lợi cho các chủ máy hoạt động, hạn chế tình trạng tự ý nâng giá, “giữ đồng”, tranh giành địa bàn trong thời gian thu hoạch cao điểm.
Đại úy Trần Văn Thiện - cán bộ Công an xã Trường Lưu cho biết: “Công an xã chủ động bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra tại các vùng thu hoạch; phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở các chủ máy thực hiện mức giá dịch vụ đã thống nhất trong văn bản của UBND xã, không tự ý nâng giá hoặc phát sinh các khoản thu bất hợp lý. Đồng thời, lực lượng tập trung phòng ngừa, xử lý các hành vi "bảo kê", "giữ đồng", ép giá, tranh giành địa bàn gây mất an ninh trật tự; tăng cường quản lý cư trú đối với các chủ máy từ địa phương khác đến hoạt động trên địa bàn xã”.
Không riêng Trường Lưu, tại nhiều địa phương, việc rà soát số lượng máy, phân vùng hoạt động và công khai giá dịch vụ cũng được triển khai từ sớm. Vụ hè thu, xã Đồng Tiến sản xuất trên 750 ha lúa. Dự kiến vào cao điểm thu hoạch, gần 30 máy gặt sẽ hoạt động trên các cánh đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu thu hoạch của người dân.
Bà Trần Thị Thuận (thôn Bắc Tiến, xã Đồng Tiến) cho biết: “Vụ hè thu, gia đình tôi sản xuất 7 sào lúa. Lúa chín đồng loạt nên tôi mong có nhiều máy gặt để thu hoạch nhanh, gọn, tránh ảnh hưởng của thời tiết bất lợi. Mức giá dưới 170.000 đồng/sào được xã thông tin từ sớm nên tôi cũng yên tâm hơn, không lo xảy ra tình trạng tăng giá khi thu hoạch rộ”.
Để chủ động cho vụ thu hoạch, vừa qua, xã Đồng Tiến đã tổ chức làm việc với các thôn và chủ máy gặt trên địa bàn nhằm thống nhất phương án hoạt động, mức giá dịch vụ. Các nội dung liên quan được thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh để người dân nắm bắt; phản ánh kịp thời nếu xảy ra tình trạng tự ý nâng giá, tranh giành địa bàn hoặc gây khó khăn trong quá trình thu hoạch. Bên cạnh đó, việc điều tiết, cân đối máy gặt giữa các thôn cũng được quan tâm.
Ông Nguyễn Đức Công - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong bối cảnh vụ hè thu cần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch để chủ động né tránh thiên tai, xã sẽ tiếp tục theo dõi, điều tiết, phân bổ máy gặt hợp lý tại từng xứ đồng theo từng thôn; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ máy từ địa phương khác đến hoạt động. Mục tiêu là bảo đảm đủ máy phục vụ Nhân dân thu hoạch nhanh, gọn, an toàn diện tích lúa".
Vụ hè thu năm 2026, toàn tỉnh sản xuất hơn 45.000 ha lúa. Hiện nay, tại các địa phương có diện tích gieo cấy sớm như xã Đồng Tiến, Thạch Lạc, Đức Thọ, Đức Quang, Đồng Lộc…, bà con nông dân đã bắt đầu bước vào thu hoạch với diện tích đạt gần 4.000 ha. Dự kiến, toàn tỉnh sẽ bước vào thu hoạch đại trà từ ngày 25 - 31/8.
Qua khảo sát ban đầu, giá dịch vụ máy gặt trên địa bàn tỉnh hiện phổ biến từ 150.000 - 170.000 đồng/sào. UBND các xã đã thông báo, định hướng giá để người dân và chủ máy nắm bắt. Đối với những diện tích ruộng sâu trũng, sụt lún, lúa đổ ngã, giá dịch vụ do hai bên thỏa thuận phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm hài hòa quyền lợi.
Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian thu hoạch vụ lúa hè thu thường trùng với giai đoạn thời tiết diễn biến phức tạp, vì vậy, các địa phương cần xây dựng kế hoạch phù hợp, tránh tình trạng thiếu máy gặt cục bộ; có phương án điều phối hợp lý giữa các vùng, khu vực, cánh đồng; ưu tiên diện tích thấp trũng, có nguy cơ ngập úng; đôn đốc bà con huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, thu hoạch nhanh, gọn diện tích nhằm hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão”.
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 8197/UBND-NL5 ngày 16/8/2026 về tập trung thu hoạch lúa vụ hè thu năm 2026. Theo đó, các địa phương rà soát, liên hệ với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ máy gặt đập liên hợp trong và ngoài địa bàn để xây dựng kế hoạch điều phối phù hợp, tránh tình trạng thiếu máy cục bộ. Các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp, thôn, tổ dân phố và lực lượng công an xã, phường thống nhất ký cam kết với chủ máy về kế hoạch thu hoạch, giá thuê máy gặt.
Công an tỉnh chỉ đạo công an các xã, phường phối hợp với UBND cấp xã quản lý chặt chẽ hoạt động dịch vụ máy gặt, giá thuê máy gặt, không để tình trạng nâng giá, ép giá bất hợp lý, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn và tại các điểm thu hoạch lúa vụ hè thu năm 2026.