Hà Tĩnh triển khai tiêm phòng viêm da nổi cục bổ sung cho bê, nghé từ 1 - 6 tháng tuổi

(Baohatinh.vn) - Sau khi tiến hành tiêm vắc-xin viêm da nổi cục đạt kết quả tốt ở một số địa phương, hiện nay, Hà Tĩnh đang tập trung tiêm phòng bổ sung đối với bê, nghé từ 1 - 6 tháng tuổi.

Hà Tĩnh triển khai tiêm phòng viêm da nổi cục bổ sung cho bê, nghé từ 1 - 6 tháng tuổi

Thời gian qua, công tác tiêm phòng vắc-xin viêm da nổi cục được các địa phương thực hiện, cho kết quả tốt.

Từ tháng 1/2021, Hà Tĩnh đã tổ chức tiêm vắc-xin phòng, chống dịch viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của ngành chuyên môn, đây là loại vắc-xin mới nhập về Việt Nam, cơ quan chuyên môn chưa tiến hành tiêm phòng cho bê, nghé từ 1 - 6 tháng tuổi nên đối tượng này vẫn có tỉ lệ nhiễm bệnh cao, thậm chí nhiều địa phương bê, nghé dưới 3 tháng tuổi chiếm 80% số lượng gia súc bị chết do dịch bệnh).

Trước thực trạng đó, trong tháng 4/2021, ngành chuyên môn đã tiến hành tiêm thí điểm vắc-xin này cho đối tượng bê, nghé từ 1 - 6 tháng tuổi ở một số địa phương như: Đức Thọ, Thạch Hà, Hương Sơn...

Hà Tĩnh triển khai tiêm phòng viêm da nổi cục bổ sung cho bê, nghé từ 1 - 6 tháng tuổi

Đối tượng tiêm chủ yếu là bê, nghé từ 1 - 6 tháng tuổi chưa được tiêm phòng trong các đợt trước đây.

Dựa trên việc tiêm phòng thí điểm và tham vấn chuyên môn từ Chi cục Thú y vùng III, công ty phân phối vắc-xin, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh đã có văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tiêm phòng bổ sung vắc-xin Lumpyvac cho tất cả đàn trâu, bò, bê, nghé khỏe mạnh từ 1 - 6 tháng tuổi.

Thực hiện hướng dẫn của ngành chuyên môn, hiện nay, các địa phương đang vừa tập trung rà soát danh sách vừa tiến hành tiêm phòng bổ sung cho số lượng gia súc khoẻ mạnh còn lại, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với chăn nuôi.

Hà Tĩnh triển khai tiêm phòng viêm da nổi cục bổ sung cho bê, nghé từ 1 - 6 tháng tuổi

Huyện Đức Thọ đang tiến hành tiêm bổ sung hơn 1.900 liều vắc-xin và cố gắng hoàn thành kế hoạch tiêm trước ngày 31/5 để bảo vệ tốt đàn gia súc trên địa bàn.

Anh Lê Đình Thạc (thôn Kim Mã, xã Trường Sơn, Đức Thọ) thông tin: “Gia đình có 2 con bê hơn 1 tháng tuổi được tiến hành tiêm vắc-xin từ ngày 20/5. Hiện, bê của gia đình đang được chăm sóc, phát triển tốt, không xuất hiện các triệu chứng bất thường. Gia súc của các hộ khác tiêm cùng đợt với gia đình cũng không gặp vấn đề gì nên chúng tôi cũng yên tâm hơn”.

Là một trong những địa phương được tổ chức tiêm phòng thí điểm vắc-xin cho bê, nghé từ 1 - 6 tháng tuổi, đến nay, những vật nuôi này đang có sức khoẻ ổn định. Địa phương đã nhanh chóng có công văn chỉ đạo rà soát để người dân đăng ký tiêm bổ sung đối với các đối tượng chưa tiêm phòng, trọng tâm là bê, nghé từ 1 - 6 tháng tuổi và bò mẹ vừa sinh con sau 4 tuần. Theo đó, huyện tiến hành tiêm phòng hơn 1.900 liều vắc-xin và dự kiến hoàn thành kế hoạch vào đầu tháng 6 để bảo vệ tốt đàn gia súc trên địa bàn.

Ông Hà Quang Thăng - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Đức Thọ
Hà Tĩnh triển khai tiêm phòng viêm da nổi cục bổ sung cho bê, nghé từ 1 - 6 tháng tuổi

Các địa phương cần nhanh chóng rà soát, đăng ký số lượng vắc-xin để chủ động xây dựng kế hoạch tiêm phòng bổ sung, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.

Khi có văn bản hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, huyện Hương Sơn cũng đã rà soát số lượng gia súc còn lại và tổ chức tiêm phòng bổ sung.

Ông Phan Xuân Đức - Phó Trưởng phòng NN&PTNN huyện Hương Sơn cho biết: “Qua nắm bắt tình hình, trừ hơn 3.100 con gia súc bị nhiễm bệnh, địa phương còn trên 1.200 con chưa được tiêm phòng, chủ yếu là bê, nghé dưới 3 tháng tuổi, trâu, bò đang mang thai hoặc vừa đẻ con. Địa phương sẽ chủ động nguồn vắc-xin và phấn đấu hoàn thành tiêm phòng với những con đạt tiêu chuẩn trước ngày 15/6”.

Hà Tĩnh triển khai tiêm phòng viêm da nổi cục bổ sung cho bê, nghé từ 1 - 6 tháng tuổi

Các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng, giám sát đàn gia súc để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Phó Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nguyễn Khắc Khánh cho biết: “Ngành chuyên môn đề nghị các địa phương chủ động rà soát sớm để tổ chức tiêm phòng vắc-xin viêm da nổi cục triệt để theo hướng dẫn mới của Chi cục Chăn nuôi và Thú y trong tháng 6/2021 với liều lượng sử dụng là 2 ml/con theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Đối tượng chủ yếu của đợt này là: bê, nghé từ 1 - 6 tháng tuổi; trâu, bò mang thai hoặc mới sinh sản đảm bảo sức khoẻ... chưa được tiêm phòng trong các đợt trước. Đồng thời, do sau khi tiêm phòng cần thời gian tối thiểu 21 ngày mới có khả năng bảo hộ, hình thành kháng thể chống virus nên các địa phương cũng cần tuyên truyền, khuyến cáo để người chăn nuôi nắm đầy đủ thông tin trước khi tiêm phòng; không thả rông gia súc, không cho gia súc tiếp xúc với những con đã bị nhiễm bệnh trong thời gian theo dõi hiệu quả vắc-xin”.

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đến thời điểm này, các địa phương đã hoàn thành tiêm phòng đối với hơn 126.500 con trâu bò, đạt gần 87% kế hoạch tiêm phòng.

Nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống nên Hà Tĩnh đã cơ bản khoanh vùng, khống chế được các ổ dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò, nhất là ở các địa phương tiêm phòng đạt tỉ lệ cao như: Đức Thọ, Lộc Hà, Thạch Hà, Nghi Xuân, Vũ Quang, TX Hồng Lĩnh...

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.