Hải sản được giá, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vào vụ cá nam

(Baohatinh.vn) - Từ đầu vụ cá nam, nguồn lợi hải sản xuất hiện khá sớm, sản lượng tương đối khá và được thu mua với giá cao, tạo động lực cho ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi, bám biển.

Hải sản được giá, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vào vụ cá nam

Không khí mua bán tấp nập tại cảng cá Cửa Sót nhờ nhu cầu thị trường tăng cao.

Những ngày này, cảng cá Cửa Sót (Lộc Hà) ghi nhận lượng lớn tàu thuyền liên tục cập bến, chủ yếu là thuyền có công suất nhỏ, đánh bắt gần bờ.

Theo đánh giá của ngư dân, hải sản đầu vụ cá nam khai thác được chưa nhiều nhưng nhờ thị trường ổn định, giá bán tương đối cao nên các chuyến biển vẫn có lãi, ngư dân thêm động lực vươn khơi, khởi động vụ cá quan trọng nhất trong năm.

Hải sản được giá, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vào vụ cá nam

Ngư dân cập cảng cá Cửa Sót thau rửa thuyền bè, kiểm tra lại ngư lưới cụ để chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới.

Vừa cập cảng cá Cửa Sót sau chuyến biển ngắn ngày, ngư dân Trần Văn Hưng (xã Thạch Kim) cho biết: “Thuyền chúng tôi đi từ chiều hôm trước đến sáng sớm hôm sau cập bến, thu về hơn 7 kg ghẹ, 4 kg mực, khoảng 7 kg cá các loại như: cá nục, cá quận, cá bạc má... Với giá bán: ghẹ hơn 150 - 170 nghìn đồng/kg loại vừa, mực 170 - 200 nghìn đồng/kg, cá trung bình từ 50 - 60 nghìn đồng/kg, thuyền tôi thu về gần 3 triệu đồng. Chúng tôi hy vọng khoảng 10 - 12 ngày nữa hoạt động đánh bắt vào chính vụ thì sản lượng sẽ tăng cao hơn”.

Ngư dân tại vùng bãi ngang thuộc các địa phương như: xã Thịnh Lộc (Lộc Hà); Thạch Hải, Thạch Trị (Thạch Hà)… cũng đã tích cực giong thuyền ra khơi, đánh bắt được một số loại hải sản tiêu biểu của vụ cá nam như: cá nục, cá bạc má, cá trích, mực…

Hải sản được giá, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vào vụ cá nam

Mực đầu mùa dù sản lượng chưa nhiều nhưng được bán với giá khá cao, từ 170 - 200.000 đồng/kg đối với loại vừa.

Ngư dân Nguyễn Văn Huân (xã Thạch Trị) cho biết: “Sau thời gian nằm bãi vì biển động, bây giờ chúng tôi đã khởi động lại, mỗi chuyến biển có thể thu về từ 1,5 - 2 triệu đồng, hàng lên đến bờ là có thương lái mua ngay.

Mùa này chủ yếu thuyền của anh em sẽ ra khơi câu mực vì không phải đầu tư nhiều, mỗi thuyền chỉ cần 2 lao động, 4 - 5 chiếc cần câu và lưỡi chùm là có thể đánh bắt. Đợt này du lịch biển cũng khả quan hơn nhiều nên chắc chắn những hải sản tươi ngon sẽ bán được giá cho các nhà hàng ven biển phục vụ du khách".

Hải sản được giá, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vào vụ cá nam

Mỗi chuyến biển đi từ đêm đến sáng sớm, ngư dân Cẩm Nhượng đánh bắt được khoảng 100 - 250 kg cá nục và một số loại hải sản khác.

Theo nhiều tàu cá Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), tuy mới vào đầu vụ cá nam nhưng mỗi chuyến biển đi từ đêm đến sáng sớm, ngư dân đánh bắt được khoảng 100 - 250 kg cá nục và một số loại hải sản khác. Hiện tại, cá nục được thương lái thu mua tại bến với giá 50.000 đồng/kg, cao hơn từ 10 - 15 nghìn đồng/kg so với cùng thời điểm này năm ngoái.

Hải sản được giá, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vào vụ cá nam

Ngư dân Cẩm Nhượng còn đánh bắt được các loại cá có giá trị như: cá thu, mực ống, cá vàng dương...

Ông Nguyễn Đình Nam (thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng) phấn khởi: “Ít ngày gần đây, ngư dân xã nhà liên tục đánh được cá nục, riêng thuyền tôi mỗi chuyến thu được khoảng 5 triệu đồng. Thậm chí, ngư dân Lê Xuân Tiến (thôn Xuân Bắc) còn trúng đậm mẻ cá vàng dương 2 tấn, thu về trên 600 triệu đồng. Thời điểm này, các loại hải sản bán được giá nên bà con rất vui mừng. Khởi động đầu vụ cá nam như vậy càng giúp ngư dân có thêm khí thế để lao động, sản xuất”.

Cũng theo ông Nam, trước đó, hải sản có sụt giảm do tàu giã cào càn quét, nhưng những ngày gần đây, ngư trường xuất hiện nhiều luồng cá nục mật độ tương đối dày.

Hải sản được giá, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vào vụ cá nam

Ngư dân xã Cẩm Nhượng vừa trúng luồng cá vàng dương thu về hơn 600 triệu đồng.

Bà con ngư dân ở đây cho biết, bên cạnh việc xuất hiện nhiều luồng cá nục mật độ tương đối dày, ngư dân còn đánh bắt được các loại hải sản có giá trị khác như: cá thu, mực ống, cá vàng dương…

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng cho biết: “Toàn xã hiện có 252 tàu thuyền các loại, trong đó hơn 130 chiếc hoạt động đánh bắt cách bờ biển từ 10 - 15 hải lý. Từ đầu tháng 4 đến nay, toàn xã đánh bắt được gần 40 tấn thủy, hải sản các loại; giá hải sản tăng 20 - 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể: mực ống tươi loại lớn 300 - 320 nghìn đồng/kg, cá thu 180 - 200 nghìn đồng/kg, cá nục 50.000 đồng/kg…”.

Ông Nguyễn Viết Hùng - phụ trách Phòng Khai thác thủy sản, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết, năm nay, các nguồn lợi thủy, hải sản của vụ cá nam tại tỉnh ta xuất hiện khá sớm với sản lượng tương đối. Những tín hiệu này tạo động lực để bà con sắm sửa thêm ngư lưới cụ, sửa chữa tàu thuyền tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Ngư dân đợt này chủ yếu đánh bắt được cá nục, mực, ghẹ, cá ngứa, cá trích, cá bạc má… với giá bán ổn định, nhất là ở vùng Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), Thạch Trị, Thạch Hải (Thạch Hà)… Chi cục Thủy sản tỉnh tiếp tục khảo sát, thăm dò và đánh giá ngư trường các vùng biển, nắm bắt tình hình, kịp thời thông tin cho ngư dân để khai thác hợp lý, hiệu quả.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.
Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.
Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Cách đây 1 năm, ông Lê Trường Lưu (thôn 4, xã Đức Thọ) mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng nuôi chồn sọc sinh sản. Bước đầu mô hình cho thấy triển vọng, mở ra hướng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!