Hàn Quốc lo ngại bị Triều Tiên tấn công bằng vũ khí hóa học

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của Triều Tiên.

Cũng theo lời ông Park Su-hyun, Tổng thống Moon Jae-in cũng yêu cầu quân đội Hàn Quốc lên phương án phòng ngừa khả năng Triều Tiên sử dụng cả vũ khí sinh học trong các cuộc tấn công của mình.

han quoc lo ngai bi trieu tien tan cong bang vu khi hoa hoc

Hàn Quốc phóng tên lửa Hyunmoo-2 để răn đe Triều Tiên. Ảnh: AP

Tuyên bố trên được người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, Park Su-hyun đưa ra ngày 15/9 sau khi Triều Tiên tiến hành một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa bay qua Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản và rơi xuống khu vực cách Hokkaido 2.000km về phía Đông.

Trước mắt, để răn đe Triều Tiên, Hàn Quốc đã tiến hành phóng 2 quả tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2 về phía khu vực biên giới với Triều Tiên. Theo giới chức Hàn Quốc, vụ phóng tên lửa này nhằm “cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thấy khả năng đáp trả rất nhanh chóng của Hàn Quốc”.

Theo báo giới Hàn Quốc, vụ phóng tên lửa của nước này diễn ra chỉ 6 phút sau khi quả tên lửa của Triều Tiên được phóng đi. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết, 1 trong 2 quả tên lửa này đã bắn trúng mục tiêu cách đó 250km trong khi quả còn lại đã rơi “ngay sau khi được phóng đi”.

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên được coi là hành động khiêu khích mang tính quân sự tiếp theo sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào ngày 3/9 vừa qua, gây căng thẳng cho tình hình khu vực.

Ngay sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Chính phủ Nhật Bản đã phát lệnh cảnh báo toàn dân, kêu gọi nhân dân sử dụng những thiết bị cảnh báo chuyên dụng khi có tình huống khẩn cấp được thông báo liên quan đến tên lửa Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng ngày cũng đã có những tuyên bố hết sức gay gắt nhằm vào Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa nói trên. Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố: “Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên cho thấy ý chí mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trong việc tìm ra một giải pháp hòa bình cho vấn đề này. Tuy nhiên, bất chấp thiện chí ấy, Triều Tiên lại tiến hành một hành động rất đáng bị lên án và không thể chấp nhận được.

Chúng tôi yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp khẩn. Hòa bình trên thế giới đang bị đe dọa bởi những hành động khiêu khích rất nguy hiểm của Triều Tiên.

Cộng đồng quốc tế cần đoàn kết hành động chống lại hành vi đó của Triều Tiên cũng như gửi tới Triều Tiên một thông điệp rõ ràng. Các lệnh trừng phạt và các nghị quyết hiện nay của Liên Hợp Quốc cần phải được các bên thực thi đầy đủ”.`

Ông Abe nhấn mạnh: “Nếu Triều Tiên tiếp tục lựa chọn con đường hiện nay, họ sẽ không thể có được một tương lai tươi sáng. Chúng ta cần phải làm cho Triều Tiên hiểu rõ điều này.

Ngay khi Triều Tiên phóng tên lửa, Chính phủ Nhật Bản đã theo dõi chặt chẽ quỹ đạo bay của quả tên lửa này và cân nhắc mọi biện pháp ứng phó và sẵn sàng hành động nếu thấy cần thiết. Chúng tôi cũng đã nâng mức cảnh báo của mình để đảm bảo an ninh cho người dân”./.

Theo VOV

Đọc thêm

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.