Háo hức đón Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh 2018

(Baohatinh.vn) - Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ hai năm 2018 trung tuần tháng 12 tới, huyện Can Lộc đăng ký tham gia 10 gian hàng, trong đó, có 8 gian hàng cam, 1 gian hàng trưng bày vật tư nông nghiệp, 1 gian hàng tổng hợp các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.

Háo hức đón Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh 2018

Vườn cam của đình anh Nguyễn Văn Trạch (xã Thượng Lộc) đang độ chín rộ, cho sản lượng khoảng 30-35 tấn sẽ tham gia Lễ hội Cam năm nay.

Năm nay, sản phẩm cam chanh chất lượng cao của gia đình anh Nguyễn Văn Trạch (xã Thượng Lộc) đã được huyện Can Lộc sớm lựa chọn, đưa vào danh sách đăng kí các gian hàng tham gia Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ hai năm 2018.

Là một trong những hộ có thâm niên trồng cam và đi đầu trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đến nay, anh Nguyễn Văn Trạch đã sở hữu gần 1.700 gốc cam. Nhờ chăm bón đúng tiêu chuẩn và sử dụng nhiều biện pháp sinh học để phòng trừ sâu bệnh, vườn cam của gia đình anh Trạch năm nay đang cho quả đều, đẹp, sáng bóng với sản lượng ước đạt từ 30 - 35 tấn.

Háo hức đón Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh 2018

Năm nay, Can Lộc đăng kí tham gia 10 gian hàng, trong đó có 8 gian trưng bày các sản phẩm cam chất lượng cao.

Anh Nguyễn Văn Trạch chia sẻ: “Từ đầu vụ cam năm nay, xã Thượng Lộc đã chọn ra các vườn cam tiêu biểu, cử cán bộ thường xuyên đến hướng dẫn các nhà vườn chuẩn bị các bước quan trọng khi đến tham gia lễ hội. Vì thế, dù những ngày qua có rất đông thương lái đến thu mua tận vườn nhưng tôi nhất quyết không cắt bán ở những cây cam chất lượng tốt đã được chọn ra để mang đến với lễ hội”.

Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc Nguyễn Viết Chuân cho biết: “Đối với xã Thượng Lộc, chúng tôi có những chuẩn bị từ khá sớm và cẩn thận cho Lễ hội Cam lần thứ 2. Các nhà vườn có cam chất lượng tốt đều được xã xem xét kỹ để chọn ra những cây cam đạt tiêu chuẩn, từ đó, giúp quảng bá hơn nữa hình ảnh sản phẩm cam Thượng Lộc đến với khách hàng".

Háo hức đón Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh 2018

UBND huyện Can Lộc đã xây dựng chiến lược để phát triển thương hiệu cam Thượng Lộc theo hướng bền vững.

Xác định được vị thế của cây cam trong việc phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, những năm qua, UBND huyện Can Lộc tập trung xây dựng chiến lược cho cây cam như: phục hồi, lưu trữ, bảo tồn nguồn giống và phát triển diện tích trồng cam chanh Thượng Lộc, đến năm 2020 có hơn 400 ha cây cho quả, nâng tổng sản lượng quả đạt trên 8.000 tấn/năm. Đồng thời, khuyến khích đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hoá, phát triển các trang trại quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường, từ đó bảo vệ bền vững thương hiệu.

Ông Phan Văn Cường – Trưởng phòng NN&PTNT Can Lộc, cho biết: “Ngay từ thời điểm các vườn cam vào mùa thu hoạch, huyện Can Lộc đã đề nghị các địa phương có thế mạnh lập danh sách hộ đăng kí tham gia; thành lập đoàn tiến hành đến khảo sát tận vườn hộ để lựa chọn những vườn cam, cây cam đảm bảo chất lượng trưng bày trong Lễ hội năm nay. Đoàn ưu tiên chọn những nhà vườn, hợp tác xã đảm bảo thực hiện các quy trình, kỹ thuật sản xuất cam sạch theo hướng VietGAP, sử dụng các chế phẩm sinh học”.

Háo hức đón Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh 2018

Nhà vườn Loan Việt là một trong những hộ sản xuất cam tiêu biểu, được lựa chọn tham gia trưng bày tại Lễ hội Cam năm nay.

Được biết, Ban quản lý nhãn hiệu chứng nhận cam Thượng Lộc đã lập danh sách, đăng kí tham gia với Ban tổ chức Lễ hội Cam của tỉnh 10 gian hàng; trong đó, có 8 gian hàng trưng bày sản phẩm cam, 1 gian hàng trưng bày vật tư nông nghiệp và các ứng dựng KHKT trong sản xuất nông nghiệp, 1 gian hàng tổng hợp các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của huyện Can Lộc về cơ bản đã hoàn thành. Các cây cam chất lượng cao tại các nhà vườn đã được lựa chọn và khoanh vùng chỉ chờ đến ngày khai hội là có thể mang xuống trang trí, sắp xếp tạo ra các sản phẩm độc đáo, “hút” mắt khách tham qua và người tiêu dùng.

Theo kế hoạch tổ chức Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ hai năm 2018 vừa được UBND tỉnh ban hành, thời gian diễn ra sự kiện này dự kiến từ ngày 14 đến 16/12/2018 tại Trung tâm Thương mại Vincom - thành phố Hà Tĩnh.

Dự kiến, tại lễ hội năm nay có khoảng 60 gian hàng trưng bày cam và nông sản cùng với các hoạt động bổ trợ; trong đó, có 40 gian hàng trưng bày, bán các sản phẩm cam và các sản phẩm nông nghiệp từ địa phương trong tỉnh; các loại sản phẩm khác 20 gian hàng.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.