Hát karaoke sau 22h có thể bị xử phạt vi phạm hành chính

(Baohatinh.vn) - Theo quy định trên, người thực hiện hành vi hát karaoke gây tiếng ồn trong khoảng thời gian sau 22h sẽ bị xử phạt từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Hát karaoke sau 22h có thể bị xử phạt vi phạm hành chính

Minh họa từ internet.

Anh Nguyễn Phi Hùng (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) hỏi: Hiện tại, tình trạng sử dụng loa kéo tụ tập hát karaoke đến tận đêm muộn diễn ra khá nhiều nơi, gây ảnh hưởng đến người khác, nhất là các em học sinh. Vậy, pháp luật quy định xử lý như thế nào về hành vi này.

Trả lời:

1. Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về mức xử phạt khi vi phạm quy định về bảo đảm yên tĩnh chung. Cụ thể là:

- Xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng:

+ Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

+ Không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung.

- Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi sau:

+ Dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, theo quy định trên, người thực hiện hành vi hát karaoke gây tiếng ồn trong khoảng thời gian sau 22h sẽ bị xử phạt từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Hát karaoke sau 22h có thể bị xử phạt vi phạm hành chính

Minh họa từ internet.

2. Không chỉ gây ra tiếng ồn sau 22h đêm mới bị xử phạt, trường hợp cá nhân, hay tổ chức, cơ sở kinh doanh gây ra tiếng ồn vượt ngưỡng quy định của pháp luật cho phép thì cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Mức phạt quy định tại Điều 22 Nghị định 45/2022/NĐ-CP:

- Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 2 dBA.

- Phạt tiền từ 1-5 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 2 dBA đến dưới 5 dBA.

- Phạt tiền từ 5-20 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 5 dBA đến dưới 10 dBA.

- Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA.

- Phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA.

- Phạt tiền từ 60-80 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA đến dưới 25 dBA.

- Phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA đến dưới 30 dBA.

- Phạt tiền từ 100-120 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA đến dưới 35 dBA.

- Phạt tiền từ 120-140 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA đến dưới 40 dBA.

- Phạt tiền từ 140-160 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 40 dBA trở lên.

Chủ đề Luật sư của bạn

Đọc thêm

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Theo lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an đang nghiên cứu tạo ra những sản phẩm pháo hoa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc rực rỡ hơn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy.
[Infographics] Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.
Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.