Hóa giải khó khăn, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(Baohatinh.vn) - Thời hạn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sắp đến, các địa phương, đơn vị tập trung gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án Đường trục chính trung tâm TX Hồng Lĩnh (giai đoạn 1) – thuộc dự án BIIG2 được triển khai thi công từ tháng 10/2021 với mục tiêu đáp ứng nhu cầu đi lại, tăng khả năng lưu thông, đáp ứng lợi ích kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng để TX Hồng Lĩnh đạt chuẩn đô thị loại III. Dự án đã hoàn thành trên 60% khối lượng. Hiện nay, chủ đầu tư là BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đang phối hợp với UBND TX Hồng Lĩnh hoàn tất giải phóng mặt bằng (GPMB), di dời đường điện ra khỏi phạm vi dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công.

bqbht_br_47-1.jpg
BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đang phối hợp UBND TX Hồng Lĩnh hoàn tất GPMB, di dời đường điện ra khỏi phạm vi ảnh hưởng.

Ông Ngô Đức Thắng – cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Hồng Lam (TP Hà Tĩnh) cho biết: Với dự án Đường trục chính trung tâm TX Hồng Lĩnh (giai đoạn 1), chúng tôi đang phối hợp thi công 2 tuyến đường điều chỉnh bổ sung với chiều dài 1,2 km đi qua địa bàn phường Nam Hồng và xã Thuận Lộc. Công ty huy động nhân lực, phương tiện, tranh thủ mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thi công, phấn đấu đưa dự án về đích trước 30/9/2025.

Theo ông Bùi Huy Cường – Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh: Đơn vị đang triển khai 16 dự án (7 dự án chuẩn bị đầu tư và 9 dự án chuyển tiếp) với tổng nguồn vốn được giao năm 2025 là 612,986 tỷ đồng. Thời gian qua, đơn vị đã xây dựng đường găng tiến độ, kế hoạch giải ngân từng dự án để chủ động đề xuất, điều chuyển những dự án không có khả năng giải ngân hết, bổ sung vốn cho những dự án thiếu vốn, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

BQL dự án cũng tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, làm hồ sơ thanh toán khi có khối lượng để tạo nguồn lực tài chính, tăng tỷ lệ giải ngân; phối hợp với các sở, ngành trong công tác thẩm định hồ sơ để hoàn thành quá trình chuẩn bị đầu tư, giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Tuy vậy, những tháng đầu năm, thời tiết không thuận lợi, một số dự án phải tạm ngừng thi công theo chủ trương sắp xếp bộ máy hành chính, một số dự án vướng mắc GPMB, thủ tục đầu tư… nên tỷ lệ giải ngân chưa cao. Lũy kế đến 5/6/2025, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đạt gần 10%.

bqbht_br_45.jpg
Công tác GPMB có ý nghĩa quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Đường trục chính trung tâm TX Hồng Lĩnh (giai đoạn 1).

BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đang triển khai 3 dự án đầu tư công (Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Lộc Yên – đường Hồ Chí Minh và dự án xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài) với tổng mức đầu tư trên 2.400 tỷ đồng.

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài có chiều dài gần 3,3km, tổng mức đầu tư gần 575 tỷ đồng do BQL Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư gói thầu xây lắp và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB. Đến nay, 1,25km chưa được bàn giao mặt bằng do vướng đất ở, đất vườn của các hộ dân; việc thi công khu tái định cư cũng chậm so với yêu cầu dẫn đến tiến độ thi công dự án bị chậm.

Tương tự, 2 dự án còn lại là Đường xô viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông và dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Lộc Yên – đường Hồ Chí Minh cũng đang gặp khó khăn trong GPMB.

Theo lãnh đạo BQL Dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh, kế hoạch vốn phân bổ năm 2025 đối với 3 công trình trên là hơn 260 tỷ đồng. Tuy vậy, thời gian qua, do vướng mắc GPMB đã ảnh hưởng tiến độ triển khai dự án, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa cao. Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tập trung thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư dự án để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công.

duong-ham-nghi-keo-dai-3.jpg
Do chưa được bàn giao 100% mặt bằng nên quá trình thi công dự án Đường Hàm Nghi kéo dài gặp khó khăn. Ảnh: Văn Đức.

Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là thời điểm sắp vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đến ngày 31/5/2025, các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước như: TX Hồng Lĩnh (đạt 67%), huyện Kỳ Anh (đạt 69%), Đức Thọ (đạt 50%), Vũ Quang (đạt 33,1%)…

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Thọ: Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB, phối hợp hoàn thiện thủ tục, hồ sơ; đốc thúc, hỗ trợ các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án, khép hồ sơ những khối lượng đã hoàn thành để giải ngân vốn theo đúng quy định nên tỷ lệ giải ngân đạt khá cao (đã giải ngân 50% nguồn vốn được giao năm 2025).

Ông Nguyễn Viết Hùng – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính (Kho bạc Nhà nước Khu vực XI) cho biết: Tính đến ngày 10/6/2025, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 2.965.670 triệu đồng, bằng 56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 36,7% kế hoạch vốn đã phân bổ. Với kết quả này, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công của Hà Tĩnh so với kế hoạch Thủ tướng giao đạt cao hơn mức bình quân chung cả nước. Tuy nhiên, so với kế hoạch địa phương triển khai phần vốn ngân sách cấp tỉnh thì còn ở mức thấp (do tỉnh mới bổ sung vốn đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2024 là 2.192.093 triệu đồng tại Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 29/4/2025).

Theo phản ánh, công tác bồi thường, GPMB phục vụ thi công các dự án còn chậm là nguyên nhân căn bản dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của một số địa phương thấp. Theo đó, các địa phương gặp khó khăn trong việc xác định giá đất đền bù, việc xác định nguồn gốc sử dụng đất của các hộ gặp nhiều khó khăn do chuyển nhượng nhiều lần, việc hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất qua nhiều bước; khó khăn trong xây dựng bảng giá đất do sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Luật Đất đai năm 2024...

bqbht_br_46.jpg
Các chủ đầu tư đang đốc thúc, hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

“Để đạt kết quả cao nhất trong giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, các cấp, ngành cần tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, cần đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục đầu tư và đấu thầu, khởi công xây dựng các công trình khởi công mới; đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai. Cùng đó, tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công gắn đảm bảo chất lượng công trình; tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn” - ông Nguyễn Viết Hùng nhấn mạnh.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Theo đề xuất mới, doanh nghiệp có thể tự quyết giá xăng dầu theo công thức chung, thay vì Nhà nước định kỳ công bố giá bán lẻ tối đa. Vì vậy, giá xăng giữa các cửa hàng có thể khác nhau và được điều chỉnh ngay trong ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển doanh nghiệp

Gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển doanh nghiệp

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị làm rõ những khó khăn về vốn, đất đai, thị trường, nhân lực, công nghệ và thủ tục hành chính, qua đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.
Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Gỡ nút thắt quy hoạch, mở không gian lưu trú ở phía nam Thiên Cầm

Gỡ nút thắt quy hoạch, mở không gian lưu trú ở phía nam Thiên Cầm

Nhu cầu lưu trú tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) tăng nhanh, trong khi việc phát triển các cơ sở lưu trú ở khu vực phía nam còn thiếu định hướng đồng bộ. Sớm hoàn thiện quy hoạch, xác định rõ không gian và khu vực xây dựng sẽ tạo cơ sở để thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng tăng.
Huy động gần 880.000 tỷ đồng đầu tư cao tốc

Huy động gần 880.000 tỷ đồng đầu tư cao tốc

Giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Xây dựng xác định 28 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 887.820 tỷ đồng.
Tài chính thị trường ngày 29/9: Đề xuất miễn thuế 3 năm, cấp voucher hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu

Tài chính thị trường ngày 29/9: Đề xuất miễn thuế 3 năm, cấp voucher hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm, đồng thời có thể nhận voucher để giảm một số chi phí. Quy mô hỗ trợ từ chính sách miễn thuế ước khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Vững nền tảng, mở tương lai xanh

35 năm trước, tỉnh nhà chỉ có 1 trạm biến áp 110 kV. 35 năm sau, dòng điện đã vươn tới gần nửa triệu khách hàng cùng những bước chuyển mạnh mẽ về công nghệ, quản trị và chất lượng dịch vụ. Hành trình ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của Công ty Điện lực Hà Tĩnh mà còn phản chiếu nhịp chuyển mình của địa phương trên con đường hiện đại hóa và phát triển xanh.
Hướng tới giảm nghèo bền vững ở Việt Xuyên

Hướng tới giảm nghèo bền vững ở Việt Xuyên

Từ hỗ trợ con giống, vốn sản xuất đến hướng dẫn cách làm ăn, xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) từng bước giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện tạo sinh kế, nâng cao thu nhập.
Kết nối giao thương, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của Hà Tĩnh

Kết nối giao thương, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của Hà Tĩnh

Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 1,42 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 1,42 tỷ USD

9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 1,42 tỷ USD, bằng 64,5% kế hoạch cả năm. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường để tạo thêm động lực “chặng nước rút”.
Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!