Hội Nhà báo Hà Tĩnh góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương

(Baohatinh.vn) - Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai, định hướng tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Chiều 26/12, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”.

Đại diện các sở, ban, ngành tham dự hội nghị.

bqbht_br_13.jpg
Đại biểu tham dự chương trình.
bqbht_br_12.jpg
Các đồng chí: Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Võ Xuân Báu và Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh Trần Thị Phương Hoa chủ trì hội nghị.

Hội Nhà báo Hà Tĩnh hiện có 315 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội, 2 câu lạc bộ. Hội thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; định hướng cho hội viên làm tốt công tác tuyên truyền.

Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025 tổ chức tại Văn miếu Hà Tĩnh với hơn 500 đầu báo, tạp chí được trưng bày; kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng 300 suất quà (trị giá 150 triệu đồng) cho người nghèo trên địa bàn.

bqbht_br_111.jpg
Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh Võ Xuân Báu báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Chương trình kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) được Hội Nhà báo tỉnh phối hợp các ban, ngành liên quan tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Các giải báo chí thường niên như: Giải Báo chí Trần Phú, Búa liềm vàng cấp tỉnh, Gương người tốt việc tốt… được tổ chức nghiêm túc, thu hút đông đảo hội viên, người làm báo gửi tác phẩm dự thi.

bqbht_br_hdshdhd.jpg
Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển (hội viên Chi hội Nhà báo Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú) mong muốn các nhà báo, phóng viên, hội viên của các cơ quan báo chí phát huy tinh thần trách nhiệm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hoạt động hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao được triển khai kịp thời, đúng quy định. Hội đã tiến hành hỗ trợ 26 tác phẩm theo đúng định mức, góp phần động viên, khích lệ đội ngũ người làm báo phát huy tinh thần sáng tạo xây dựng các tác phẩm báo chí chất lượng.

Hoạt động của các chi hội, câu lạc bộ nhà báo trực thuộc được Hội Nhà báo tỉnh quan tâm thông qua việc tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức người làm báo; tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức các giải đấu thể thao để tạo sân chơi cho cán bộ, phóng viên, nhà báo giao lưu, kết nối.

bqbht_br_10.jpg
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hà (Chi hội Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) chia sẻ những kết quả đơn vị đã đạt được trong công tác chuyển đổi số báo chí thời gian qua.

Trong năm, đã có hàng trăm hội viên, nhóm hội viên đạt giải cao tại các giải báo chí Trung ương và tỉnh như: Giải Báo chí Quốc gia (1 giải B, 2 giải C); Giải Búa liềm vàng toàn quốc (1 giải khuyến khích); Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (1 khuyến khích); Liên hoan Truyền hình toàn quốc (1 HCV, 2 HCB, 3 khuyến khích). Giải báo chí cấp tỉnh: 35 giải Báo chí Trần Phú, 27 giải Búa liềm vàng, 25 giải Gương người tốt, việc tốt…

Công tác từ thiện, nhân đạo tiếp tục được Hội Nhà báo tỉnh và các đơn vị trực thuộc triển khai hiệu quả. Trong năm 2025, Hội đã huy động hơn 20 tỷ đồng để hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

bqbht_br_7.jpg
Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Kim Hoa Nguyễn Thị Hương Hà (hội viên Chi hội Nhà báo phía Bắc Hà Tĩnh) chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền tại cơ sở khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Triển khai nhiệm vụ năm 2026, Hội Nhà báo tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, hội viên; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031; tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ làm báo hiện đại cho hội viên; triển khai các giải báo chí, hỗ trợ sáng tác các tác phẩm báo chí chất lượng cao…

bqbht_br_5.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải đề nghị hội viên tiếp thu nghiêm túc tinh thần của hội nghị, phát huy trách nhiệm trong công tác chuyên môn, đóng góp xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã phân tích những hạn chế trong công tác tuyên truyền; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến tích cực để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ở địa phương, đơn vị như: cần có những định hướng cụ thể để hỗ trợ đội ngũ làm công tác truyền thông tại cơ sở trong tình hình mới; tăng cường tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ làm báo hiện đại cho cán bộ, hội viên...

bqbht_br_6.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khánh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Khánh đánh giá cao kết quả trong công tác tuyên truyền và những đóng góp của Hội Nhà báo tỉnh đối với sự phát triển ổn định của tỉnh trong thời gian qua.

Đồng thời, mong muốn Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho hội viên; bám sát chủ trương để vừa làm tốt công tác tuyên truyền, vừa xây dựng các tác phẩm chất lượng cao tham dự các giải báo chí. Cùng với đó, tập trung chuẩn bị tốt cho Đại hội Hội Nhà báo lần thứ IX nhiệm kỳ 2026 - 20231, xây dựng phương hướng hoạt động phù hợp trong tình hình mới.

Dịp này, 19 cá nhân đã được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” của Hội Nhà báo Việt Nam. Hội Nhà báo tỉnh trao giấy khen cho 2 tập thể, 22 cá nhân; trao danh hiệu thi đua xuất sắc cấp cơ sở cho 2 tập thể, 31 hội viên đạt thành tích xuất sắc công tác hội và hoạt động báo chí.

bqbht_br_1.jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" cho các cá nhân.
bqbht_br_4.jpg
Hội Nhà báo tỉnh khen thưởng các tập thể...
bqbht_br_3.jpg
... và các cá nhân đạt thành tích trong công tác hội và hoạt động báo chí năm 2025.
bqbht_br_2.jpg
Trao danh hiệu xuất sắc cấp cơ sở cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hội và hoạt động báo chí.

Đọc thêm

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP, quy định cơ quan báo chí phải thông báo, gắn nhãn rõ ràng với nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa nếu có thể gây nhầm lẫn về tính xác thực.
Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2026 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!