Hơn 1.000 đại biểu tham dự tọa đàm trực tuyến toàn quốc về Nghị quyết 68

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt hơn nữa 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

img4540-17486606642952125535639-1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng: Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phớc chủ trì tọa đàm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 31/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68). Cùng chủ trì có các Phó Thủ tướng: Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phớc.

Tọa đàm diễn ra theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến trụ sở UBND các tỉnh, thành phố với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp.

bqbht_br_1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Qua 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân đã có bước phát triển mạnh mẽ. Hiện nay có gần 1 triệu doanh nghiệp hoạt động. Khu vực kinh tế tư nhân duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đóng góp lớn nhất trong nền kinh tế, chiếm tỷ trọng khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động. Đây cũng là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, kinh tế tư nhân hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản kìm hãm sự phát triển, chưa bứt phá về quy mô và năng lực cạnh tranh, chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng là lực lượng nòng cốt của kinh tế đất nước. Hầu hết doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tiềm lực tài chính và trình độ quản trị hạn chế, trình độ công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo thấp; năng suất lao động, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh chưa cao.

bqbht_br_9.jpg
Đại biểu tham dự buổi tọa đàm tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Nghị quyết 68 được Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5/2025 được xem là một bước tiến đột phá về tư duy phát triển, tiếp tục thúc đẩy kinh tế tư nhân vươn lên đóng góp cho đất nước. Bộ Chính trị khẳng định phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, mang tính chiến lược lâu dài và cần được cụ thể hóa trong các chiến lược, chính sách phát triển của đất nước.

bqbht_br_7.jpg
Đại biểu tham dự buổi tọa đàm tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Nghị quyết 68 đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thể hiện tinh thần đổi mới, đột phá, cải cách mạnh mẽ, bảo đảm bám sát 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng.

Tại buổi tọa đàm, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã công bố Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 30/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại tọa đàm, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hiệp hội doanh nghiệp khẳng định Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị được ban hành trở thành một cuộc cách mạng về tư duy và hoạch định chính sách phát triển kinh tế, khơi dậy động lực phát triển của kinh tế tư nhân.

Đại biểu cũng đánh giá rõ hơn về tình hình phát triển kinh tế tư nhân hiện nay, những điểm nghẽn, rào cản cần được tháo gỡ và kiến nghị những chính sách, cơ chế đặc thù, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới. Nhiều đại biểu cho rằng, Chính phủ cần khẩn trương xây dựng và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách phù hợp với từng nhóm đối tượng doanh nghiệp theo quy mô; đẩy nhanh quá trình tháo gỡ các rào cản về thủ tục hành chính; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các nguồn lực then chốt; đề xuất Nhà nước triển khai các chương trình đào tạo miễn phí về quản lý doanh nghiệp, kế toán, và chuyển đổi số cho các hộ kinh doanh...

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân trong phát triển đất nước và khái quát các ý kiến phát biểu của các đại biểu trong 6 nội dung lớn.

img4592-17486699585241807535550-2.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận tọa đàm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng vai trò kiến tạo: xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế tư nhân; thiết kế công cụ để kiểm tra, giám sát, tập trung hậu kiểm thay vì tiền kiểm; đánh giá, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, xây dựng lý luận; khen thưởng, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời xử lý các vi phạm một cách kịp thời.

Thực hiện tốt hơn nữa 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thủ tục hành chính, giảm các chi phí cho người dân và doanh nghiệp; phát triển hạ tầng để tạo không gian phát triển mới, các khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ mới, giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm; đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu về nhân lực của doanh nghiệp khi phát triển.

Đảm bảo chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội cho doanh nghiệp có điều kiện phát triển; đảm bảo tiếp cận bình đẳng vốn, tài nguyên, đất đai, nguồn nhân lực, pháp lý, quyền tài sản cho doanh nghiệp. Duy trì tổ chức các hoạt động gặp gỡ doanh nghiệp để lắng nghe đề xuất của doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn. Các bộ, ngành cần thường xuyên rà soát các chính sách về thuế, phí, lệ phí, chính sách tiền tệ…

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị giải quyết các yêu cầu, kiến nghị khó khăn của doanh nghiệp trong vòng 2 tuần; kết quả giải quyết đến đâu phải thông báo với doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp; không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, chuyển đổi số, tiên phong trong quản trị thông minh. Khối doanh nghiệp cần kết nối hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, đoàn kết, cùng phát triển; từng bước phát triển quy mô; tham gia vào quá trình xây dựng tiến bộ, công bằng xã hội; tham gia kiến tạo phát triển đất nước.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có gần 13.000 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đang hoạt động, chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân. Vốn đăng ký bình quân 7 tỷ đồng/doanh nghiệp. Về cơ cấu doanh nghiệp theo lĩnh vực hoạt động: lĩnh vực nông, lâm và thủy sản chiếm 14,7%; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng chiếm 39,8%; lĩnh vực thương mại và dịch vụ chiếm 45,5%.

Khu vực doanh nghiệp hiện đóng góp 60% thu ngân sách nội địa, 60% tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm mới cho trên 23.000 lao động/năm.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Đột phá hợp tác về khoa học, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Australia

Đột phá hợp tác về khoa học, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Liên bang Australia, sáng 10/8, tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS), thành phố Sydney, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Diễn đàn Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Giáo dục-Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực (Tech Connect).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Australia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Australia

Vào khoảng 21 giờ ngày 9/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Sydney Kingsford Smith, thành phố Sydney, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Australia.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!