Hơn 700 tên lửa và UAV Nga cùng tấn công, Ukraine cắt điện khẩn toàn lãnh thổ

Tất cả các khu vực ở Ukraine đã bị cắt điện khẩn cấp do vụ tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga trong đêm 29/10, rạng sáng 30/10.

Theo tờ Kyiv Independent, DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất ở Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện ở các khu vực khác nhau trong lãnh thổ Ukraine. Kiev thống kê, đợt tấn công của Nga đã khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 27 người khác bị thương.

"Các vụ tấn công đã gây hỏa hoạn ở nhiều cơ sở và làm hư hại thiết bị của nhà máy điện. Sau cuộc tấn công, các công nhân trong ngành năng lượng đã ngay lập tức đánh giá thiệt hại và triển khai hoạt động khắc phục", DTEK thông báo.

z7172687818335-75d61b95a776cabcd90f84f23655206f.jpg
Nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường sau vụ tấn công của Nga.

Theo DTEK, đây là vụ tấn công lớn thứ 3 vào các nhà máy nhiệt điện của công ty trong vòng một tháng. Ba công nhân của công ty từng bị thương trong các vụ tấn công trước đây.

"Cuộc tấn công là đòn giáng mạnh vào nỗ lực duy trì nguồn cung cấp điện của chúng tôi trong mùa đông năm nay. Dựa trên cường độ của các cuộc tấn công trong 2 tháng qua, rõ ràng Nga đang muốn phá hủy hoàn toàn hệ thống năng lượng của Ukraine", Tổng giám đốc điều hành DTEK Maxim Timchenko nhận định.

"Chúng tôi kêu gọi các đồng minh của Ukraine tăng cường nguồn cung các thiết bị năng lượng thay thế, tài trợ khẩn cấp để xây dựng lại các nhà máy điện và nhanh chóng củng cố hệ thống phòng không cho Ukraine", ông Timchenko nói thêm.

Vài giờ sau vụ tấn công, vào lúc 10h22 (giờ Kiev) ngày 30/10, nhà điều hành lưới điện quốc doanh Ukrenerg thông báo hủy bỏ việc cắt điện hàng giờ trên toàn lãnh thổ Ukraine, nhưng có thể phải tiếp tục hoạt động này trong vòng 24 giờ tới.

Trước đó, cảnh báo không kích đã được ban hành trên khắp Ukraine trong đêm 29/10, khi Không quân Ukraine theo dõi hoạt động của UAV Shahed, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 52 tên lửa bao gồm 9 tên lửa đạn đạo và 653 UAV các loại trong đợt tấn công xuyên đêm. Thống đốc tỉnh Zaporizhzhia Ivan Fedorov cho biết, các tòa nhà dân cư tại địa phương đã bị hư hại, khiến 2 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án vụ tấn công của Nga. Thời gian qua, các lực lượng Moscow đã tăng cường triển khai UAV và tên lửa nhắm mục tiêu vào các cơ sở quan trọng như hạ tầng năng lượng của Ukraine.

vietnamnet.vn

Đọc thêm

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!