Hơn 8.500 cán bộ, công chức tham gia tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Toàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ huy động hơn 8.500 cán bộ tham gia Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện Kế hoạch 301/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh, đến nay, 13/13 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức triển khai, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ rà soát soát cho các thành viên BCĐ, thành viên Tổ giúp việc, đặc biệt là đội ngũ rà soát viên.

Hơn 8.500 cán bộ, công chức tham gia tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo ở Hà Tĩnh

Toàn tỉnh đã triển khai tập huấn tập hướng dẫn nghiệp vụ rà soát cho hơn 8.500 thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc, đặc biệt là đội ngũ rà soát viên.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ huy động hơn 8.500 cán bộ tham gia Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc được lập ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; đội ngũ rà soát viên là những người đảm bảo sức khỏe, có nghiệp vụ thu thập thông tin, rà soát, thống kê, am hiểu hiểu địa bàn, có kinh nghiệm trong các cuộc rà soát, thống kê trước đây.

Hơn 8.500 cán bộ, công chức tham gia tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo ở Hà Tĩnh

Cán bộ TX Hồng Lĩnh tham gia Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2021 - 2025 được tập huấn nghiệp vụ.

Về quy trình, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được cán bộ là công chức ngành LĐ-TB&XH các phường, xã; bí thư, tổ trưởng, thôn trưởng các thôn, tổ dân phố thực hiện theo trình tự 6 bước: lập danh sách hộ gia đình cần rà soát; tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình; tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát; UBND cấp xã thực hiện niêm yết, thông báo công khai; UBND cấp xã báo cáo, xin ý kiến của chủ tịch UBND cấp huyện; công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.

Theo kế hoạch, tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ở cấp xã hoàn thành trước ngày 30/10/2021, cấp huyện hoàn thành trước ngày 15/11/2021, cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30/11/2021.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai cùng lúc nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc hỗ trợ những mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững ngày càng phát huy hiệu quả.
Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.
Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.