Hương Khê nỗ lực khống chế dịch bệnh trên gia súc

(Baohatinh.vn) - Theo ghi nhận, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã xuất hiện 3 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và 1 con bê nhiễm bệnh ký sinh trùng đường máu.

Chủ tịch UBND xã Hòa Hải Nguyễn Đăng Phú thông tin, hộ ông Nguyễn Đăng Bính ở thôn 7 chăn nuôi lợn nái quy mô nhỏ. Từ đợt tết Nguyên đán đến nay, đàn lợn có biểu hiện ốm, khiến 3 con lợn bị chết. Qua xét nghiệm, số lợn nhiễm bệnh có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

bqbht_br_4.jpg
Gia súc bị chết ở Hương Khê được tiêu hủy đúng quy định.

Chính quyền địa phương đã lập hội đồng xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh, đảm bảo chính xác về số lượng, khối lượng, hồ sơ, thủ tục theo quy định; xử lý các hố chôn gia súc để không phát sinh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đồng thời tập trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát nắm chắc tổng đàn, tình hình chăn nuôi trâu, bò, lợn.
Địa phương cũng đang giám sát dịch bệnh chặt chẽ để kịp thời xử lý dứt điểm ổ dịch phát sinh, hạn chế dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Yêu cầu các lực lượng tham gia chống dịch vệ sinh, sát trùng, tiêu độc để không làm lây lan dịch bệnh trong quá trình xử lý, vận chuyển, tiêu huỷ lợn mắc bệnh.

bqbht_br_lpoouerdff.jpg
Cán bộ chuyên môn áp dụng các biện pháp xử lý hố chôn gia súc để không phát sinh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Còn tại xã Hương Liên, những ngày vừa qua, 1 con bê của hộ gia đình ông Hồ Pắc ở bản Rào Tre có nhiều triệu chứng như sốt làn sóng (lặp lại nhiều đợt), suy nhược và chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con bê dương tính với bệnh ký sinh trùng đường máu.
Chủ tịch UBND xã Hương Liên Nguyễn Sỹ Hùng cho hay, ngay khi phát hiện bê chết, địa phương đã kịp thời báo cáo lên cấp trên để xác định nguyên nhân và tìm phương án xử lý. Hiện nay, con bê nhiễm bệnh đã được phối hợp tiêu hủy theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã kiểm tra tình hình phát triển của đàn vật nuôi, nhất là đàn bê được hỗ trợ theo chính sách thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; xây dựng giải pháp hiệu quả để hướng dẫn, vận động các chủ hộ chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; phối hợp với Tổ công tác Biên Phòng bản Rào Tre (Đồn Biên phòng Bản Giàng), các đoàn thể vận động bà con dân bản tiếp tục lao động sản xuất; đặc biệt đảm bảo thức ăn, nước uống, chống đói, rét…. cho vật nuôi.

bqbht_br_1.jpg
Đội ngũ thú y cơ sở, cán bộ chuyên môn liên quan đang thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh

Với sự vào cuộc kịp thời của ngành chuyên môn và các địa phương, đến nay các dịch bệnh trên địa bàn huyện Hương Khê đang cơ bản được khống chế, chưa phát hiện thêm các ổ dịch mới.
Ông Trần Hoài Sơn – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê cho biết, ngay khi phát hiện dịch, UBND huyện đã chỉ đạo phòng, ngành chuyên môn tập trung hướng dẫn UBND các xã và hộ gia đình thực hiện tiêu hủy gia súc bị chết, khoanh vùng dập dịch, tiêu độc khử trùng để không làm lây lan dịch bệnh. Đồng thời kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, đội ngũ thú y cơ sở, cán bộ chuyên môn liên quan thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, hóa chất để ứng phó với các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

bqbht_br_2.jpg
Đến nay các dịch bệnh trên địa bàn đang cơ bản được khống chế, chưa phát hiện thêm các trường hợp nhiễm bệnh.

"Dù trước mắt đã khống chế được các bệnh dịch phát sinh trên đàn vật nuôi nhưng địa phương vẫn đang tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống, tuyệt đối không chủ quan trước bệnh dịch. Trong đó, chúng tôi đã bố trí cán bộ chuyên môn giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh để tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống đảm bảo hiệu quả. Đặc biệt, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn bố trí cán bộ thực hiện việc kiểm soát giết mổ theo đúng quy trình, đảm bảo gia súc đưa vào giết mổ phải an toàn dịch bệnh, kiểm tra chặt chẽ và ghi chép thông tin gia súc trước khi đưa vào giết mổ.
Đặc biệt, nghiêm cấm các trường hợp nhập gia súc từ vùng có dịch vào cơ sở giết mổ mà không có hồ sơ thủ tục theo quy định. Cùng đó, tham mưu, chuẩn bị nguồn vắc xin, hướng dẫn các nội dung về tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn vật nuôi", ông Trần Hoài Sơn - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê nhấn mạnh thêm.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.